Sinh viên chế tạo máy bay không người lái hỗ trợ cứu nạn trên biển

Nhóm 6 sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) chế tạo máy bay không người lái gắn camera có khả năng phát hiện dòng chảy xa bờ, truyền dữ liệu về người quản lý phục vụ hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và cảnh báo khách du lịch tắm biển.

Các thành viên nhóm cùng sản phẩm tham gia Cuộc thi Phát triển Ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2025.
Các thành viên nhóm cùng sản phẩm tham gia Cuộc thi Phát triển Ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2025.

Theo các chuyên gia, dự án máy bay không người lái hỗ trợ cứu nạn trên biển là một ý tưởng tốt, mang tính thực tiễn cao trong ứng dụng thực tế.

Ý tưởng từ cuộc sống

Lý do để nhóm chế tạo sản phẩm xuất phát từ thực tế nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra khi tắm biển, đặc biệt là các bãi biển không được quy hoạch. Nhóm cho rằng, sản phẩm nghiên cứu máy bay không người lái hỗ trợ cứu nạn trên biển giúp nâng cao an toàn hàng hải dọc theo hơn 3.000 km bờ biển Việt Nam, nơi hàng triệu du khách mỗi năm phải đối mặt với nguy cơ đuối nước do các hiện tượng nguy hiểm như dòng chảy xa bờ và xoáy nước.

Theo Nguyễn Trọng Hiếu, sinh viên Khoa Điện - Điện tử, Trường đại học Tôn Đức Thắng, khi tắm biển nhiều người luôn nhìn thấy sóng vỗ vào bờ, nhưng ở nhiều nơi dưới lớp sóng đó sẽ có những dòng chảy xa bờ hoạt động theo hướng ngược lại với sóng vỗ mà mắt thường khó nhìn thấy.

anh-6.jpg
Máy bay không người lái của nhóm bay trên không.

“Khi người tắm biển bơi vào khu vực có dòng chảy xa bờ, họ sẽ bị cuốn theo hướng ra xa bờ biển. Tâm lý lúc đó hoảng sợ, họ sẽ cố gắng bơi vào hướng bờ biển, nhưng càng bơi càng mất sức và tử vong vì ngược hướng dòng chảy xa bờ. Nếu bình tĩnh, họ cần phán đoán tình huống và bơi phương ngang để thoát ra”, sinh viên Nguyễn Trọng Hiếu nói.

Các phương pháp cứu hộ truyền thống bằng cách quan sát trực tiếp, xác định vị trí người bị đuối nước rồi đưa phương tiện ra cứu nạn có nhiều hạn chế về phạm vi và tính kịp thời.

Nhóm đánh giá, các phương pháp cứu hộ truyền thống bằng cách quan sát trực tiếp, xác định vị trí người bị đuối nước rồi đưa phương tiện ra cứu nạn có nhiều hạn chế về phạm vi và tính kịp thời.

Mong muốn có một sản phẩm công nghệ nhận diện dòng chảy xa bờ với độ chính xác cao, phát hiện sớm, Nguyễn Trọng Hiếu cùng những người bạn gồm: Phạm Duy Khoa, Lê Minh Trí, Võ Quang Tri, Huỳnh Nhật Thanh và Trần Nam Đăng Khoa chế tạo máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) dùng để trinh sát biển.

Sản phẩm hữu ích

Sau nhiều tháng nghiên cứu, nhóm của Nguyễn Trọng Hiếu phát triển thành công mô hình máy bay không người lái dùng trinh sát biển, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Thiết bị làm chủ yếu bằng vật liệu mút xốp và gỗ dán khắc laser, trọng lượng khoảng 1,5-2,5 kg tùy dạng tải trọng. Máy bay không người lái có tầm bay khoảng 100 m, thời gian bay khoảng 1 giờ.

anh-2.jpg
Các thành viên nhóm kiểm tra hoạt động sản phẩm tại cuộc thi.

Máy bay tích hợp camera độ phân giải cao có chức năng quan sát và phát hiện dòng chảy xa bờ, cũng như xác định vị trí người gặp nạn. Dữ liệu hình ảnh được truyền về hệ thống quản lý thông qua sóng 5G.

Theo Nguyễn Trọng Hiếu, với đặc điểm dòng chảy xa bờ nếu nhìn bằng mắt thường sẽ khó phát hiện vì đây là dòng chảy nằm dưới mặt nước. Tuy nhiên khi chụp ảnh trên cao với thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo khả năng phát hiện sẽ rất cao, từ 80-85%. Ngoài ra, máy bay không người lái có thể cất cánh thẳng đứng, lượn trên không nên tiết kiệm pin và tăng cường khả năng quan sát.

anh-4.png
Máy bay không người lái phục vụ cứu hộ trên biển của nhóm bay thử nghiệm trong sân trường.

Dữ liệu hình ảnh được mô hình trí tuệ nhân tạo phân tích và phát cảnh báo vị trí có dòng chảy xa bờ cho người quản lý biết theo thời gian thực. Khi thiết bị cảnh báo khu vực có dòng chảy xa bờ, người quản lý bãi biển có thể khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không đến gần khi tắm biển. Hệ thống cũng có thể thông báo vị trí người gặp nạn tức thì, phục vụ cứu nạn khi người dân bơi vào khu vực có dòng chảy xa bờ.

Sinh viên Phạm Duy Khoa, thành viên nhóm cho biết: Sắp tới nhóm sẽ thay thế bộ khung cho máy bay không người lái bằng vật liệu carbon có độ bền cao, nhẹ nhằm phù hợp sử dụng trong điều kiện bay trên biển và tối ưu một số đặc tính kỹ thuật giúp thiết bị hoạt động ổn định, độ chính xác cao hơn. Nhóm cần sự chung tay của các quỹ đầu tư, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

anh-5.jpg
Hệ thống quản lý hoạt động máy bay thực hiện trên máy tính.

Theo Tiến sĩ Trần Thanh Nam, Khoa Điện - Điện tử, Trường đại học Tôn Đức Thắng, sản phẩm cần các cải tiến để thử nghiệm trong môi trường biển thực tế để đánh giá. Với một thiết bị bay khi thử nghiệm thực tế cần được cấp phép bởi cơ quan chức năng. Do đó sắp tới, nhóm mong muốn phối hợp với các địa phương thử nghiệm ở một bãi biển thực tế để sản phẩm sớm ứng dụng thực tế.

Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với địa phương xây dựng ứng dụng di động để giúp cơ quan quản lý xây dựng bãi biển an toàn nhờ hệ thống phát hiện, cảnh báo tai nạn đuối nước.

Tiến sĩ Trần Thanh Nam

“Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với địa phương xây dựng ứng dụng di động để giúp cơ quan quản lý xây dựng bãi biển an toàn nhờ hệ thống phát hiện, cảnh báo tai nạn đuối nước”, Tiến sĩ Trần Thanh Nam cho biết.

Dự án máy bay không người lái hỗ trợ cứu nạn trên biển là dự án xuất sắc lọt tốp sáu cuộc thi Phát triển Ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2025 (InnoWorks 2025) do Trường đại học Việt Đức và Tập đoàn Advantech phối hợp tổ chức.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, những dự án xuất sắc từ cuộc thi có tiềm năng lớn để được thương mại hóa và áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường. Trường đại học Việt Đức cũng cam kết nỗ lực kết nối các nhóm xuất sắc với các nguồn lực tài chính từ các đối tác lớn để hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.

anh-3.jpg
Sản phẩm của nhóm thuyết trình tại cuộc thi Phát triển Ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2025.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Tấn, thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi InnoWorks 2025, dự án máy bay không người lái hỗ trợ cứu nạn trên biển là một ý tưởng tốt, mang tính thực tiễn cao trong ứng dụng thực tế. Nhóm có thể phát triển thêm nhiều tính năng khác trên thiết bị như phát hiện rác thải, nhận diện người có nhu cầu cấp cứu trên biển giúp sản phẩm đa dạng hơn về tính năng hữu ích hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.