Tập huấn khai thác, sử dụng máy bay không người lái toàn quân năm 2025

Từ ngày 18-22/8, Cục Kỹ thuật quân, binh chủng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng máy bay không người lái (UAV) toàn quân năm 2025.

Các học viên lớp tập huấn được huấn luyện thực hành bảo đảm kỹ thuật UAV.
Các học viên lớp tập huấn được huấn luyện thực hành bảo đảm kỹ thuật UAV.

Khóa tập huấn khai thác, sử dụng máy bay không người lái toàn quân năm nay có 95 đồng chí học viên là cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong toàn quân tham gia.

Các đồng chí được nghiên cứu, học tập, trang bị, bổ sung kiến thức, thông qua 7 chuyên đề: Cơ sở cơ bản về UAV; trang bị UAV trên thế giới và Việt Nam; công tác quản lý ngành; ứng dụng công nghệ mô phỏng; tham quan, huấn luyện thực tế UAV do Viettel sản xuất; cơ sở lý thuyết bảo đảm kỹ thuật UAV; huấn luyện thực hành bảo đảm kỹ thuật UAV.

tap-huan-1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật quân, binh chủng, phát biểu bế mạc khóa tập huấn.

Đây là những nội dung kiến thức cơ bản, cơ sở, tổng quan về UAV trên thế giới và trong nước; công tác quản lý ngành; ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, khai thác, sử dụng UAV; tổ chức tham quan huấn luyện thực hành về bảo đảm kỹ thuật cho UAV và triển khai huấn luyện thực tế về tổ chức bay đối với UAV.

tap-huan-2.jpg
Các đại biểu dự bế mạc khóa tập huấn.

Sau 5 ngày tập huấn nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, lớp tập huấn khai thác, sử dụng máy bay không người lái toàn quân năm 2025 đã thành công tốt đẹp.

Trong quá trình tập huấn, các đồng chí giáo viên được giao nhiệm vụ lên lớp, hướng dẫn đã tâm huyết, trách nhiệm truyền đạt kiến thức, nội dung, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện đúng kế hoạch được phê duyệt.

Các học viên tham gia huấn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, quy định của lớp tập huấn, của đơn vị sở tại; các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tranh thủ tận dụng thời gian để học tập, trao đổi nắm chắc nội dung, tiếp thu được nhiều kiến thức, hoàn thành khóa tập huấn với kết quả tốt.

tap-huan-6.jpg
Các học viên thực hành bảo đảm kỹ thuật UAV.

Phát biểu bế mạc khóa tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật quân, binh chủng biểu dương tinh thần cầu thị, tích cực của học viên đồng thời ghi nhận sự chủ động, phối hợp tốt của các cơ quan, đơn vị phục vụ lớp tập huấn.

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu sau khi kết thúc tập huấn, Phòng Kỹ thuật Máy bay, Cục Kỹ thuật quân, binh chủng nhanh chóng tổng hợp kết quả tập huấn báo cáo Thủ trưởng Cục Kỹ thuật quân, binh chủng và Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, thông báo kết quả tập huấn về đơn vị theo quy định; hiệp đồng với các đơn vị bàn giao trang thiết bị phục vụ trưng bày và huấn luyện về đơn vị theo đúng quy định.

Đối với Xưởng X1, Cục Kỹ thuật quân, binh chủng tổ chức bảo quản các thiết bị, dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt đã được sử dụng để phục vụ cho lớp tập huấn.

Đối với các đồng chí học viên, sau khi tập huấn về đơn vị, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật đối với UAV trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tap-huan-5.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh Giấy Chứng nhận cho các đồng chí học viên.

Kết thúc tập huấn, 100% học viên Cục Kỹ thuật quân, binh chủng được cấp Giấy Chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn khai thác, sử dụng máy bay không người lái toàn quân năm 2025. Đây là tiền đề cho các khóa đào tạo tiếp theo cũng như bảo đảm phục vụ cho quá trình tiếp nhận, khai thác sử dụng máy bay không người lái trong toàn quân thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.