Cà-phê tái canh bằng giống THA1 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đạt nhiều ưu thế vượt trội so các giống cà-phê cũ.
Cà-phê tái canh bằng giống THA1 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đạt nhiều ưu thế vượt trội so các giống cà-phê cũ.

Quảng Trị tái canh cây cà-phê đạt hiệu quả cao

Tái canh cây cà-phê là một chủ trương lớn của tỉnh Quảng Tr được triển khai thực hiện tại huyện miền núi Hướng Hóa, nơi được xem thủ phủ cà-phê thứ hai của miền trung. Với sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và người dân, nhiều vườn cà-phê già cỗi ở Hướng Hóa đang dần được trồng thay thế bằng những giống mới, cho năng suất, giá trị cao, nâng tầm thương hiệu cà-phê Khe Sanh.

Anh Trần Xuân Hải ở thôn Doa Cũ, xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa có 2ha cà-phê chè trồng cách đây hơn 20 năm nên đã thoái hóa, năng suất thấp. Năm 2020, được sự hỗ trợ từ dự án “Xây dựng mô hình tái canh cây cà-phê chè tại Quảng Trị giai đoạn 2020-2022”, anh quyết định trồng lại mới vườn cà phê bằng giống THA1. Đây là giống cà-phê chè có năng suất cao và chống chịu tốt các loại sâu bệnh, sản phẩm được thị trường ưa chuộng.

Nhờ chăm sóc tốt nên khi thu hoạch, vườn cà-phê tái canh của anh Hải đạt sản lượng khoảng 25 tấn quả tươi/ha, lợi nhuận sau khi trừ chi phí ước đạt khoảng 150 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều so vườn cà-phê già cỗi trước đó, anh Hải mừng vui ra mặt.

Với lợi thế đất đỏ bazan màu mỡ, độ cao và khí hậu thích hợp nên cà-phê được xem là một trong những cây trồng chủ lực của huyện miền núi Hướng Hóa với diện tích gần 4.000ha, sản lượng bình quân mỗi năm đạt hơn 50 nghìn tấn quả tươi.

Phát triển cây cà-phê có ý nghĩa quan trọng, giải quyết việc làm, tạo ra sản phẩm xuất khẩu, góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ gia đình, trong đó có không ít người dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô ở các xã đặc biệt khó khăn.

Vườn cà-phê tái canh ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Vườn cà-phê tái canh ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện miền núi Hướng Hóa Hoàng Đình Bình chia sẻ, cùng với những tiềm năng, lợi thế và kết quả đạt được, thì ngành cà-phê của huyện sản xuất đang thiếu ổn định do tác động của biến đổi khí hậu và thị trường tiêu thụ; sản lượng và chất lượng cà-phê thấp do diện tích cà-phê già cỗi ngày càng nhiều thêm; việc áp dụng kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch của người dân còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả sản xuất cà-phê chưa cao.

Trước thực tế này, để giúp người trồng cà-phê cải tạo chất lượng vườn cây, ổn định năng suất, sản lượng, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa đã thực hiện Đề án tái canh và phát triển bền vững cây cà-phê chè theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, tính đến năm 2025, tập trung vào 10 xã, thị trấn trồng cây cà-phê chủ lực trên địa bàn huyện, gồm: Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Ba Tầng, Húc và thị trấn Khe Sanh với diện tích gần 2.000ha.

Theo đó, xác định giống là khâu quan trọng trong công tác tái canh cây cà-phê. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn liên quan tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền người dân sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ. Phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh xây dựng và chứng nhận một vườn giống cây đầu dòng, một vườn ươm giống công nghệ cao bảo đảm chất lượng. Phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà-phê chè có triển vọng trên địa bàn huyện”. Nhờ vậy, giống cà-phê tái canh chủ yếu cà-phê chè catimor, ngoài ra còn có cà-phê THA1.

Vườn giống cà-phê phục vụ tái canh ở Hướng Hóa.

Vườn giống cà-phê phục vụ tái canh ở Hướng Hóa.

Từ năm 2017 đến 2023, huyện miền núi Hướng Hóa đã triển khai chương trình tái canh cây cà-phê được hơn 1.000ha. Hầu hết các vườn tái canh đều phát triển tốt, năng suất đạt bình quân 15 tấn quả tươi/ha, cao hơn 1,2 đến 1,5 lần so với các vườn chưa được tái canh. Đặc biệt có vườn cho năng suất đến 25 tấn quả tươi/ha.

Tuy nhiên, diện tích cây cà-phê già cỗi trên địa bàn đang chiếm khoảng 50%. Bức tranh này ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và sản lượng của cà-phê. Để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát huy vai trò của cây trồng chủ lực, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người trồng cà-phê, huyện miền núi Hướng Hóa quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện tái canh cây cà-phê. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ thực hiện phục hồi, tái canh hơn 800ha theo hướng đặc sản hữu cơ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa Trần Bình Thuận cho biết, qua kiểm tra thực tế tại các vườn cà-phê sau tái canh đều phát triển tốt, nhiều vườn đã cho thu hoạch, năng suất đạt cao hơn gấp 2 lần so các vườn chưa được tái canh. Để tiếp tục thực hiện tái canh cà-phê theo chủ trương lớn của tỉnh, huyện tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu quy trình tái canh cà-phê đã ban hành để có những điều chỉnh phù hợp thực tiễn sản xuất.

Bổ sung quy trình sản xuất an toàn, VietGap, hữu cơ sinh thái, nông, lâm kết hợp phù hợp yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Tiến hành thử nghiệm một số mô hình sản xuất giống, mô hình canh tác ứng dụng công nghệ cao như tưới tiết kiệm, châm phân tự động; sản xuất cà-phê hữu cơ sinh thái làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn.

Về cây giống, hiện đã chứng nhận 1 vườn cây đầu dòng cà-phê chè Catimor để lấy hạt giống phục vụ tái canh trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cà-phê trên địa bàn. Phối hợp các tổ chức, dự án triển khai một số đề tài, dự án về thử nghiệm, chọn tạo bộ giống mới, chất lượng cao làm cơ sở bổ sung vào cơ cấu giống sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Vườn cà-phê ở huyện Hướng Hóa sau 3 năm tái canh phát triển xanh tốt, năng suất cao.

Vườn cà-phê ở huyện Hướng Hóa sau 3 năm tái canh phát triển xanh tốt, năng suất cao.

Song song chương trình tái canh cà-phê hiệu quả, nhãn hiệu, thương hiệu cà-phê của vùng đất này luôn được quan tâm. Năm 2017, sản phẩm cà-phê chè Hướng Hóa đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm cà-phê vùng Hướng Hóa, tạo điều kiện cho đặc sản của địa phương khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Huyện cũng đã xây dựng được 6 sản phẩm cà-phê bột, cà-phê hạt rang được chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó 5 sản phẩm cà-phê 4 sao và 1 sản phẩm cà-phê 3 sao.

Điều đáng mừng là thương hiệu cà-phê Khe Sanh ngày càng được thị trường quan tâm nhờ kịp thời đổi mới phương thức sản xuất theo hướng an toàn chất lượng.

Nhiều đơn vị sản xuất, chế biến cà-phê đã lựa chọn hướng sản xuất cà-phê sạch, cà-phê sinh thái để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu như: Công ty TNHH Pun Coffee, Hợp tác xã Cà-phê hữu cơ sinh thái Chân Mây, Hợp tác xã Cà-phê bản địa, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Hải CNS, Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh… Đây là những chuyển biến quan trọng để xây dựng và khôi phục thương hiệu cà-phê Khe Sanh cũng như từng bước nâng cao giá trị gia tăng của cà-phê trong thời gian đến.

“Cùng việc chính quyền và người sản xuất tiếp tục tập trung đầu tư tái canh cây cà-phê, huyện mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của tỉnh; sự hợp tác của các doanh nghiệp trong công tác trồng, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ để thương hiệu cà-phê Khe Sanh ngày càng bền vững hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần mang lại nguồn thu nhập cao cho người trồng cà phê", Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa Trần Bình Thuận, chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.