Phụ nữ Đồng Tháp góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương

Từ phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, những người phụ nữ trên quê hương Đồng Tháp không ngừng đổi mới sáng tạo, tinh thần cầu tiến. Qua phong trào nhiều phụ nữ đã góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và truyền cảm hứng sống tích cực.

Chị Nguyễn Phượng Hằng tại phòng nuôi cấy mô của cơ sở Cây giống cấy mô HF.
Chị Nguyễn Phượng Hằng tại phòng nuôi cấy mô của cơ sở Cây giống cấy mô HF.

Khởi nghiệp trên mảnh đất được sinh ra

Đồng Tháp là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tận dụng tiềm năng của địa phương, nhiều bạn trẻ của vùng đất này khởi nghiệp thành công, trong đó có chị Nguyễn Phượng Hằng, sinh năm 1992, ngụ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Chúng tôi gặp chị Hằng tại cơ sở Cây giống cấy mô HF do chị Hằng làm chủ. Chị Hằng đang khoác trên người màu áo xanh tình nguyện và cho biết vừa cùng các bạn tham gia hoạt động chiến dịch thanh niên ở địa phương.

Chất trẻ trung và đầy nhiệt huyết của cô gái thế hệ 9X ở vùng quê Đồng Tháp chợt làm chúng tôi nhớ lại cách đây hơn 5 năm, bạn trẻ này trở lại quê nhà để khởi nghiệp trên chính mảnh đất mà mình được sinh ra và lớn lên.

Những lần cùng công ty đi giao cây giống ở Đồng Tháp, ngay chính mảnh đất mà mình sinh ra, em rất tâm tư và suy nghĩ tại sao nơi mình từ nhỏ lớn lên luôn gần gũi với nhiều loại cây trái mà bà con mình lại thường xuyên đi mua giống cây nơi khác.

Nguyễn Phượng Hằng

Khi được hỏi chuyện khởi nghiệp của ngày mới ra trường, chị Nguyễn Phượng Hằng say sưa kể. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học, chị Hằng sớm tìm được việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một năm sau, cô gái trẻ này quyết định rời nơi làm việc với mức lương ổn định và cơ hội thăng tiến để đến tỉnh Đồng Nai làm việc ở một phòng nuôi cấy mô với mong muốn có cơ hội cọ sát thực tiễn.

“Những lần cùng công ty đi giao cây giống ở Đồng Tháp, ngay chính mảnh đất mà mình sinh ra, em rất tâm tư và suy nghĩ tại sao nơi mình từ nhỏ lớn lên luôn gần gũi với nhiều loại cây trái mà bà con mình lại thường xuyên đi mua giống cây nơi khác”, chị Nguyễn Phượng Hằng kể.

Vậy là từ ý tưởng được nung nấu sản xuất cây giống cấy mô ngay chính trên quê hương mình, sau 5 năm làm việc, năm 2019, chị Hằng quyết định trở về quê nhà để khởi nghiệp với mô hình sản xuất và cung cấp cây giống bằng phương pháp cấy mô.

Khi ấy, mô hình này còn khá xa lạ, nhưng sau khi thuyết phục được gia đình ủng hộ và được chính quyền địa phương tích cực quan tâm, động viên, chị Hằng đã bắt tay vào một hành trình mới.

Để hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp nông nghiệp hiện đại cũng như mang lại giống cây sạch cho nông dân, chị Hằng đã đầu tư hơn 200 triệu đồng (tiền chị Hằng dành dụm và gia đình, bạn bè cho mượn) để mua sắm máy móc, thiết bị cho phòng thí nghiệm nuôi cấy mô. Sau 8 tháng khởi nghiệp, phòng nuôi cấy mô đã có nguồn giống ban đầu.

Tại Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2021, Dự án “Sản xuất và kinh doanh cây giống cấy mô” của chị Nguyễn Phượng Hằng xuất sắc đạt giải Nhì, đồng thời đạt giải Ba tại Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long cùng năm.

Chị Nguyễn Phượng Hằng cho biết: “Việc sản xuất cây giống cấy mô sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho bà con nông dân. Bởi đối với cây ngoài môi trường, quá trình nhân giống nhiều lần hoặc qua lai tạo dẫn đến thoái hóa, mất đi đặc tính ban đầu. Do đó, mình dựa vào phương pháp nuôi cấy mô để phục tráng lại đặc tính tốt của cây, tạo được cây con khỏe mạnh, phát triển nhanh chóng”.

Giống cây đầu tiên mà chị Hằng cho nghiên cứu đó là chuối. Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô ban đầu rộng hơn 20m2, thì nay đã được mở rộng 50m2. Trải qua những gian nan khởi nghiệp ban đầu, cơ sở Cây giống cấy mô HF nay đã nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn từ khách hàng nhiều tỉnh, thành phố với hàng trăm nghìn cây cấy mô mỗi năm.

Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô của cơ sở Cây giống cấy mô HF có 6 nhân sự trẻ với trình độ cao, năng động và tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Thời gian qua, các bạn trẻ này đã cho ra thị trường các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, khu vực miền trung với gần một triệu cây giống các loại.

Nhân viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1995, ngụ xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Em làm tại cơ sở Cây giống cấy mô HF với công việc cấy truyền. Lúc vừa tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học, em xin vào làm ngành hàng thủy sản. Khi thấy chị Hằng thông tin tuyển, em xin vào làm do thích cách sống và phong cách làm việc tạo sự thoải mái của chị”.

Phòng nuôi cấy mô của chị Hằng có thời điểm sản xuất được từ 20-30 nghìn cây giống/tháng, bao gồm các loại cây chuối, dứa, khoai môn, gừng… Chị Nguyễn Phượng Hằng cho biết, cơ sở có nhiều dự định và nhiều ý tưởng mới, trong đó dự định làm một bộ sưu tập giống nông nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn nhất chính là cần thêm nguồn nhân lực, tiền để đầu tư.

Anh Hồ Như Ý, Phó Bí thư Xã đoàn Tân Khánh Trung, đánh giá: “Nữ đoàn viên Nguyễn Phượng Hằng luôn nhiệt huyết với nghề và cộng đồng. Hiện, Hằng còn tham gia các lớp tập huấn, các sự kiện “truyền lửa” cho những bạn trẻ khởi nghiệp trong và ngoài địa bàn xã. Hằng đã góp phần giúp lan tỏa tinh thần khởi nghiệp ở địa phương. Riêng mô hình “Sản xuất và kinh doanh cây giống cấy mô” của Hằng đang có hướng phát triển tốt, được nông dân nhiều tỉnh thành tin tưởng, đặt hàng”.

Góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương

Nghề làm nem Lai Vung “ra đời” khoảng năm 1960. Những năm gần đây, chiếc nem Lai Vung được đánh giá là một trong những sản phẩm tiềm năng của tỉnh Đồng Tháp.

Hàng chục năm qua, nem Lai Vung đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thương hiệu nem này trở nên có giá trị hơn kể từ khi sản phẩm nem của một số cơ sở sản xuất được công nhận là sản phẩm OCOP.

ndo_br_nemlaivung-3.jpg
Cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh.

Năm 2019, cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh lần đầu tiên có sản phẩm OCOP 3 sao, với 9 sản phẩm bao gồm: nem, nem đòn, nem chua Huế, bì, chả lụa, pa-tê… Năm 2024, cơ sở Hoàng Khánh có 3 sản phẩm đạt 4 sao và là cơ sở có sản phẩm đạt 4 sao đầu tiên của huyện Lai Vung khi ấy, bao gồm: nem chua truyền thống Hoàng Khánh, nem chua Huế và nem đòn.

Mỗi người trong cơ sở đều luôn có ý thức lắng nghe khách hàng để tạo ra được những chiếc nem ngày càng ngon hơn, mẫu mã của sản phẩm đẹp hơn.

Chị Đặng Thị Ngọc Thùy

Suốt hơn 20 năm qua, chị Đặng Thị Ngọc Thùy - chủ cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh đã góp phần quan trọng trong việc đưa sản phẩm của làng nghề truyền thống đi khắp mọi miền đất nước.

Chị Đặng Thị Ngọc Thùy, chủ cơ sở nem Hoàng Khánh cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì bao nỗ lực để có 3 sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao. Từ ngày đạt sản phẩm OCOP 4 sao, tất cả công nhân, nghệ nhân của cơ sở luôn cố gắng làm thật tốt để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi người trong cơ sở đều luôn có ý thức lắng nghe khách hàng để tạo ra được những chiếc nem ngày càng ngon hơn, mẫu mã của sản phẩm đẹp hơn”.

Ngày thường, cơ sở nem Hoàng Khánh sản xuất được 5.000 đến 10.000 chiếc nem. Những ngày lễ, Tết thì nem được chế biến tăng gấp 3 đến 5 lần bình thường. Nem được tiêu thụ nhiều nhất trên địa bàn xã Lai Vung. Nhiều khách hàng trên địa bàn xã và du khách thập phương đi ngang qua đã tìm đến cơ sở nem để mua làm quà tặng. Ngoài ra, nem Lai Vung còn được giao trên toàn quốc thông qua việc đặt hàng online.

Thời gian qua, cơ sở nem Hoàng Khánh còn có nhiều đóng góp trong công tác phát triển và bảo tồn nghề thủ công truyền thống “Nghề làm nem Lai Vung” huyện Lai Vung. Chính chị Đặng Thị Ngọc Thùy đã trực tiếp truyền dạy nghề làm nem lại cho thế hệ sau và giải quyết việc làm cho hơn 50 lao động địa phương.

ndo_br_sanxuatnem-2.jpg
Chị Đặng Thị Ngọc Thùy (ngồi giữa) tham gia công đoạn sản xuất nem.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, chị Đặng Thị Ngọc Thùy còn cùng với địa phương chung tay tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Từ lợi nhuận kinh doanh, chị và gia đình đã tham gia đóng góp hơn 70 triệu đồng để xây dựng đường giao thông xã.

Chị Thùy còn tham gia đóng góp trao học bổng của các trường trong và ngoài địa bàn xã; tặng quà, gạo, tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, khó khăn; giúp đỡ những trẻ em nghèo, người già cô đơn bệnh tật; tham gia thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát… trong và ngoài xã với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Phượng Hằng và chị Đặng Thị Ngọc Thùy là 2 trong số nhiều tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Đồng Tháp - những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước. Thời gian qua, phong trào ấy đã được hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng, ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ.

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số trong tuyên truyền, phát động và lan tỏa phong trào thi đua; lấy cơ sở làm trung tâm, lấy hội viên làm chủ thể, khuyến khích các mô hình “Phụ nữ chuyển đổi số”, “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp”… Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng người phụ nữ Đồng Tháp-Đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo” gắn với các phong trào, cuộc vận động lớn của Hội.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.