Sáng tạo các phong trào thi đua mang sắc riêng của phụ nữ Thủ đô

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cần tiếp tục đổi mới phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thủ đô:Yêu nước, tự chủ, bản lĩnh, nhân ái, trí tuệ, sáng tạo, thanh lịch", thực hiện tốt trách nhiệm công dân, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, lịch sự, nhân ái và hạnh phúc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Ngày 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025); gặp mặt truyền thống cán bộ Hội qua các thời kỳ, biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2025.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 95 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về sự lớn mạnh không ngừng của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trong đó có những đóng góp tích cực của phong trào phụ nữ Hà Nội.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, vận dụng và cụ thể hóa các phong trào thi đua của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng thời sáng tạo, khởi xướng nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của phụ nữ Hà Nội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ cả nước...

z7130368596300-8902795203983a1578e6e57aa424d742-8334-4544.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh trình bày diễn văn khai mạc.

Khẳng định các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nguyện chung sức, đồng lòng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đề nghị cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố nỗ lực thi đua, vượt mọi khó khăn, làm nhiều việc tốt, tiêu biểu cho nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, là những người công dân có trách nhiệm, góp phần tích cực xây dựng và phát triển Thủ đô thân yêu.

Đồng chí Lê Kim Anh kêu gọi, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn thành phố tiên phong đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội thích ứng với mô hình mới, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ngày càng thiết thực, hiệu quả thực chất, phát huy tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trong đề xuất thành công các chính sách, đề án hỗ trợ phụ nữ theo luật Thủ đô; sự sáng tạo trong các hoạt động giáo dục truyền thống, quảng bá giá trị di sản văn hóa, sự chia sẻ đồng hành với phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, với bề dày truyền thống của phong trào phụ nữ Thủ đô trong giai đoạn vừa qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, với những định hướng đúng, trúng, trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ của Thủ đô sẽ ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn.

nguyen-thi-tuyen-pb-39.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tiếp tục đổi mới phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thủ đô: Yêu nước, tự chủ, bản lĩnh, nhân ái, trí tuệ, sáng tạo, thanh lịch", thực hiện tốt trách nhiệm công dân, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, lịch sự, nhân ái và hạnh phúc.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cần triển khai có hiệu quả cuộc vận động "5 không, 3 sạch, 3 an", hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị số, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, quan tâm hỗ trợ an sinh cho phụ nữ dễ bị tổn thương, trẻ em mồ côi trong chương trình "Mẹ đỡ đầu", không để không phụ nữ nào hoặc trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động Hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng năng lực số cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, nâng cao vận động phụ nữ bám sát cơ sở, gắn bó với Hội; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về công tác cán bộ nữ để ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo ở các cấp…

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tôn vinh và trao Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2025 tặng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học; lao động sản xuất, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng; thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

bieu-duong-phunuwx-tieu-bieu1-1-5776.jpg
Vinh danh Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2025.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam tặng các đồng chí có nhiều đóng góp cho việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tự hào truyền thống 95 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam" (được tổ chức từ ngày 10/9/2025 đến ngày 10/10/2025 thu hút 186.611 lượt thi của hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thành phố) gồm: 7 giải tập thể (một giải Nhất, một giải Nhì, 5 giải Ba) và 29 giải tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.

[Video] Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

[Video] Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

Rời quân ngũ trở về quê hương, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục giữ vững ý chí, bản lĩnh của người lính trên mặt trận phát triển kinh tế. Tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cựu chiến binh Trần Văn Phú là một điển hình tiêu biểu. 

[Video] Hành khách qua các bến xe của TP Hồ Chí Minh dự báo tăng 6%

[Video] Hành khách qua các bến xe của TP Hồ Chí Minh dự báo tăng 6%

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu đi lại tại TP Hồ Chí Minh tăng mạnh. Sở Xây dựng Thành phố dự báo lượng khách qua các bến xe liên tỉnh đạt gần 90.000 lượt mỗi ngày, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 4.700 lượt xe xuất bến.