Phát triển bền vững vườn cây ăn trái ở Vĩnh Long

Phát huy lợi thế sông rạch chằng chịt, địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ và khí hậu mát mẻ, các xã, phường ven biển tỉnh Vĩnh Long đã phát triển vườn cây ăn trái đặc sản như dừa sáp, quýt đường, thanh long, xoài, bưởi, nhãn, măng cụt, gắn với xây dựng các nhà máy chế biến sâu, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đặc sản chôm chôm Cù lao Tân Quy, xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.
Đặc sản chôm chôm Cù lao Tân Quy, xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Vùng sản xuất cây ăn trái an toàn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các xã An Phú Tân, Tam Ngãi, Cầu Kè, Nhị Long, Bình Phú, Tiểu Cần, Châu Thành... hiện có hơn 19.000ha vườn cây ăn trái, sản lượng hằng năm đạt 411.180 tấn. Mục tiêu đến cuối năm 2025, giá trị sản xuất 1ha đất trồng trọt đạt 170 triệu đồng.

Tỉnh định hướng phát triển các vùng cây ăn trái an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, cấp mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và bảo quản để nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh.

Ông Phan Đức Tài, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí, xã Tân An cho biết, sau hơn 3 năm hoạt động, hợp tác xã đã liên kết với 102 nông dân tại các xã Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, trồng 150ha chanh không hạt phục vụ thị trường nội địa, xuất khẩu.

Hằng tháng, Hợp tác xã thu mua hàng chục tấn chanh không hạt của thành viên, nông dân liên kết, cung ứng cho Công ty The Fruit Republic, tại thành phố Cần Thơ xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đến năm 2030, Hợp tác xã phối hợp các xã lân cận xây dựng vùng nguyên liệu chanh không hạt 400ha, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu.

Nhà vườn Lưu Văn Tài, xã Song Lộc phấn khởi, qua 3 năm chuyển đổi 0,5ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt xuất khẩu. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, từ khâu chọn giống, xử lý bông, làm trái, phòng trừ dịch bệnh, vườn chanh của gia đình đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Hằng tháng, nhà vườn Lưu Văn Tài thu hoạch hơn 2 tấn chanh không hạt, Hợp tác xã nông nghiệp Thành Chí thu hợp đồng thu mua với mức giá dao động từ 18.000-25.000 đồng/kg. Nhờ vậy, gia đình anh Tài có thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm.

Tỉnh đã hình thành vùng chuyên canh cây thanh long ruột đỏ 500ha tại các xã Bình Phú, Nhị Long, Châu Thành. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp các với địa phương đăng ký nhãn hiệu “Thanh long ruột đỏ Trà Vinh”, được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận theo Quyết định số 68313/QĐ-SHTT ngày 12/9/2023.

Theo nhà vườn Nguyễn Văn Nguyên, ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, thích nghi tốt với đất đai, khí hậu địa phương, cây thanh long ruột đỏ có thể cho trái quanh năm, năng suất đạt 40-45 tấn/ha. Chính quyền xã vận động nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất thanh long ruột đỏ đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ, bảo đảm an toàn cho xuất khẩu và sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyên cho biết thêm: "1ha thanh long ruột đỏ của gia đình tôi cho trái to, đều, vỏ mỏng, thơm, ngọt. Hằng năm, gia đình có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng trong năm từ cây thanh long ruột đỏ vụ nghịch, cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa. Tuy vậy, chi phí đầu tư ban đầu để trồng thanh long là khá lớn, khoảng 200 triệu đồng/ha".

Giống tốt, chế biến nông sản đặc trưng

Vĩnh Long hiện có 119.270ha dừa, tương đương 22 triệu cây, đứng đầu cả nước về diện tích. Trong đó, có 1.361ha dừa sáp, hằng năm cho sản lượng khoảng 3,5 triệu quả. Dừa sáp Trà Vinh luôn đứng trong tốp đầu các loại quả đắt giá nhất ở Việt Nam, cao hơn gấp 10-20 lần so với quả dừa thường.

Do đặc tính di truyền, trái dừa sáp không thể nảy mầm trong điều kiện tự nhiên nên nhà vườn sử dụng cây giống truyền thống tỷ lệ cho quả sáp chỉ đạt từ 20-25%. Giải quyết vấn đề này, Trường đại học Trà Vinh đã thành công nhân giống dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi, tỷ lệ quả sáp từ 85% trở lên.

ndo_tr_a4.jpg
Sản phẩm dừa sáp của Hợp tác xã dừa sáp Hòa Tân, xã An Phú Tân đạt hạng OCOP 4 sao.

Trường đại học Trà Vinh hiện đang thực hiện giai đoạn 2 quy trình nhân giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, đồng thời kết hợp tuyển chọn các giống dừa cao sản cho năng suất, chất lượng cao thích ứng biến đổi khí hậu, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Là đơn vị chế biến chuyên sâu các sản phẩm quả dừa sáp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến dừa sáp Cầu Kè, xã Tam Ngãi, đã ra mắt thị trường các sản phẩm dừa sáp hút chân không, kẹo dừa sáp, dừa sáp sợi, dừa sáp sấy khô giòn tan. Đến nay, sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu sang thị trường các nước: Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và phục vụ thị trường nội địa.

Nhờ lợi thế về đất đai, khí hậu, cây quýt đường được trồng tại ấp Long Trị, xã Bình Phú, nổi tiếng năng suất cao, quả to, vỏ mỏng, vị ngọt thanh, bóng sáng và bảo quản lâu. Trước đây, giống quýt này chủ yếu trồng từ hạt, nhưng diện tích đang giảm do cây già cỗi, sâu bệnh và nguồn giống trôi nổi.

Nhằm bảo tồn, tỉnh đã phối hợp các viện, trường tuyển chọn cá thể quýt đường tốt, sạch bệnh để nhân giống, đưa vào sản xuất. Xã Bình Phú đã thành lập Hợp tác xã quýt đường Thuận Phú, thu hút 57 thành viên, trồng 42ha quýt đường, sản lượng đạt 300-350 tấn/năm. Phần lớn diện tích được trồng theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón sinh học, dự kiến hợp tác xã mở rộng quy mô lên 200ha.

ndo_tl_a1.jpg
Quýt đường Long Trị, ấp Long Trị, xã Bình Phú.

Dự án nhà máy chế biến trái cây Trà Vinh-Greenfood đã được khởi công tại ấp Từ Ô, xã Hùng Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 379 tỷ đồng, dự kiến năm 2026, đưa vào hoạt động. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh về liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.

Dự án do Công ty cổ phần Stella Invest triển khai trên diện tích 4,9ha, gồm các hạng mục kho lạnh, nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ở tập thể, nhà ăn, nhà xe, nhà chứa rác, nhà kho. Nhà máy chuyên sản xuất nước giải khát, nước ép trái cây, các sản phẩm từ dừa tươi, dừa khô, trái cây đóng hộp.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Stella Invest Nguyễn Minh Châu cho biết, dự án nhà máy chế biến trái cây Trà Vinh là bước phát triển mới của công ty ở lĩnh vực chế biến nông sản, trái cây. Công ty kỳ vọng sẽ mang đến những sản phẩm giải khát, nước ép trái cây, các sản phẩm từ dừa tươi và dừa khô, trái cây đóng hộp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.