Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Vĩnh Long

Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, gắn với xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long khởi sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được lưu truyền và phát huy.

Nông dân xã Long Hiệp sử dụng thiết bị không người lái bón phân cho ruộng lúa.
Nông dân xã Long Hiệp sử dụng thiết bị không người lái bón phân cho ruộng lúa.

Vĩnh Long hiện có 353.000 người dân tộc Khmer, chiếm hơn 8,4% dân số. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, hăng hái lao động, sản xuất, góp sức xây dựng quê hương no ấm, văn minh.

Phum sóc kiểu mẫu, văn minh

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tám, Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần, sau sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm 2 xã Hiếu Trung, Phú Cần và thị trấn Tiểu Cần, xã Tiểu Cần có diện tích 49,73km2, với 7.557 hộ và 34.150 nhân khẩu; trong đó, người dân tộc Khmer chiếm hơn 40% dân số.

Trong giai đoạn 2021-2025, xã đã huy động hơn 1.570 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với công tác xã hội hóa giáo dục, Tiểu Cần vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng xây Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và phổ thông trung học Tiểu Cần khang trang, sạch đẹp. Trường có đủ các phòng học bộ môn, chức năng, trang thiết bị, phần mềm hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy tốt và học tốt.

Hằng năm, tỷ lệ học sinh lên lớp của trường đạt 100%, tốt nghiệp trung học phổ thông 100%, hơn 80% thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Năm 2023, trường đáp ứng các tiêu chuẩn và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xã Tiểu Cần triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: Trồng dưa lưới trong nhà màng; trồng lúa phát thải thấp, gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm tại vùng kênh bê-tông nổi ấp Cầu Tre với diện tích 110ha; thu mật hoa dừa; nuôi bò sinh sản;…

Trải qua 3 vụ lúa hè thu, thu đông, đông xuân 2024-2025, thực hiện mô hình trồng lúa phát thải thấp các thành viên, hộ liên kết của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Cần, xã Tiểu Cần đã giảm được 60% lượng lúa giống, 20% phân bón, năng suất bình quân đạt từ 6 đến 7 tấn/ha tùy vụ, lợi nhuận tăng từ 6 đến 8 triệu đồng/ha, so với ruộng lúa bên ngoài.

Nông dân Thạch Rene, ấp Cầu Tre, xã Tiểu Cần cho biết, 1ha đất lúa của gia đình trồng lúa phát thải thấp, áp dụng tưới nước ngập-khô xen kẽ kết hợp với công nghệ IoT, trong 1 vụ lúa có thể giảm 3 đến 4 lần bơm tát nước vào ruộng. Cây lúa vẫn khỏe mạnh, ít bệnh, ruộng lúa gia đình đạt năng suất 6 đến 7 tấn/ha tùy vụ, hợp tác xã bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường từ 100 đến 200 đồng/kg.

ndo_tr_j1.jpg
Lễ hội Ok Om Bok diễn ra tại khuôn viên ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa.

Đến nay, Tiểu Cần hoàn thành các mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Nhờ đó, khắp nẻo đường quê Tiểu Cần được trải nhựa sạch sẽ, nhà cửa khang trang, kinh tế phát triển, hộ nghèo còn 0,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 86,8 triệu đồng/người/năm.

Phát huy lợi thế du lịch văn hóa

Làng văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh, tại phường Nguyệt Hóa quy tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào Khmer như danh thắng ao Bà Om, Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer, chùa Âng,… cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng.

Vốn có nhiều di tích văn hóa, nhà cổ, cùng với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo lâu đời, hai phường Nguyệt Hóa, Trà Vinh, xã Châu Thành, từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Dự kiến từ ngày 30/10 đến 5/11, sẽ diễn ra Tuần lễ Văn hóa, du lịch, chào mừng Lễ hội Ok om bok đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2025, tại phường Nguyệt Hóa. Hằng năm, lễ hội Ok om bok thu hút hàng chục nghìn du khách gần, xa đến tham quan, tham gia các trò chơi dân gian, xem triển lãm và cúng trăng.

Ông Thạch Sang, ngụ xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, phấn khởi: “Từ năm 2019 đến nay, gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập từ việc trực tiếp tái hiện cảnh giã cốm dẹp trong khuôn viên làng văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh. Tôi rất vui và tự hào với công việc của mình, bởi đã giới thiệu món ăn truyền thống của đồng bào Khmer đến với mọi người”.

Cơ quan theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir đánh giá, các phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức có chất lượng không khí trong lành hàng đầu ở Việt Nam, đứng tốp 3 trong các đô thị có chất lượng không khí trong lành nhất Đông Nam Á.

ndo_tr_j6.jpg
Sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trong tháng 4/2025, tỉnh cũng đã tổ chức Giải chạy Aikya Cross Country Marathon Trà Vinh. Đây là sự kiện thể thao kết hợp văn hóa, mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm tuyệt vời về sức khỏe, thiên nhiên.

Theo bà Thạch Thị Thu Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021-2025, ngành du lịch của tỉnh phục hồi ấn tượng, thu hút hơn 28,3 triệu lượt khách; trong đó, có 2,7 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt hơn 23.600 tỷ đồng.

Tỉnh quyết liệt triển khai các giải pháp giúp đồng bào Khmer nâng cao đời sống. Trong đó, tập trung phát triển du lịch văn hoá truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, kết hợp với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển theo hướng thông minh, xanh.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.