Tỉnh Ninh Bình có 1.778 hộ được hỗ trợ xóa nhà dột nát.
Tỉnh Ninh Bình có 1.778 hộ được hỗ trợ xóa nhà dột nát.

Ninh Bình huy động sức mạnh tổng hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp các hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, tỉnh Ninh Bình đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện chương trình, giúp cho hàng nghìn hộ dân khó khăn về nhà ở có được mái nhà mới, ấm áp nghĩa tình.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Với phương châm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, tỉnh Ninh Bình đã phân công “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm).

Trên tinh thần đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương tỉnh Ninh Bình đã tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần tạo ra sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội, đồng thời chuyển tải tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của chương trình.

Thời gian đầu thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gặp nhiều khó khăn do định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách thấp, trong khi đối tượng của chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hết sức khó khăn về nguồn lực tự thân và việc vận động sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình, dòng họ còn hạn chế.

Cùng với đó là các thủ tục về đất đai phát sinh một số tình huống vướng mắc như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chính chủ, chưa tách thửa để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất; nhà ở xây dựng trên phần diện tích sử dụng chung, nhưng các thành viên khác trong gia đình thiếu thống nhất trong việc chia tách…

khoi-cong-nha-cho-cac-ho-ngheo-o-ly-nhan-21.jpg
Các lực lượng tham gia hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà dột nát.

Để khắc phục khó khăn, triển khai chương trình đạt hiệu quả, chính quyền các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi hộ gia đình, trong đó chú trọng đến việc vận động các nguồn hỗ trợ kinh phí từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng với việc huy động cộng đồng nhân dân, gia đình, dòng họ giúp đỡ bằng ngày công, nguyên vật liệu...

Nổi bật như: Mô hình nhà đoàn kết lương-giáo ở phường Yên Sơn; mô hình “Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở phường Yên Bình; phong trào “Ngôi nhà 2.000 đồng” của Hội Cựu chiến binh tỉnh...

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, xác định Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để đẩy mạnh triển khai chương trình trên phạm vi toàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Với sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân, tỉnh Ninh Bình đã khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở theo kế hoạch và hoàn thành xây dựng, sửa chữa cho 100% hộ trong diện được hỗ trợ trong tháng 8/2025.

Cùng với nguồn hỗ trợ kinh phí của nhà nước, các địa phương trong tỉnh cũng huy động được thêm 12.737 ngày công cùng các vật liệu hỗ trợ khác trong quá trình triển khai bao gồm xi-măng, gạch, đá, cát...

Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, đúng định mức, quản lý chặt chẽ, thực hiện theo phương châm “4 thật: nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật”.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà dột nát, Hội Doanh nhân trẻ Hà Nam (cũ) đã hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Sa, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình vật liệu xây dựng trị giá 75 triệu đồng.

Cùng với kinh phí hỗ trợ của nhà nước, sự giúp đỡ của họ hàng, các hội, đoàn thể của xã, thôn, đầu tháng 7/2025, ngôi nhà mới khang trang có diện tích hơn 60m2 đã được khánh thành trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình chị Sa.

Phấn khởi, an tâm khi có ngôi nhà mới, chị Sa chia sẻ: “Giờ đây khi có mưa bão, gia đình tôi không phải lo nơm nớp về nhà cửa như trước đây”.

gia-dinh-chi-tran-thi-sa-xa-nam-ly-tinh-ninh-binh4.jpg
Ngôi nhà mới khang trang của gia đình chị Trần Thị Sa, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình đã được hoàn thành.

Trước đây, gia đình chị Sa phải sống trong ngôi nhà cũ, thiếu an toàn. Ngày mưa nước dột cả chỗ ngủ. Chị chỉ ước mong cho con có ngôi nhà mới an toàn để không phải lo chạy mưa, chạy nắng.

Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Hội doanh nghiệp, chị Sa đã có ngôi nhà khang trang, kiên cố. Chị rất biết ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, anh em họ hàng. Giờ đây, có được ngôi nhà mới kiên cố, gia đình chị Sa sẽ yên tâm tập trung lao động, sản xuất phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Ông Trần Văn Thanh, Trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nam Lý cho biết, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn nhận được sự quan tâm, đồng tình của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các hộ gia đình được nhận hỗ trợ. Ngoài mức hỗ trợ theo quy định, địa phương còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà cũ, ủng hộ gạch, xi-măng, đá xây dựng, đá mạt rải nền… giúp các hộ giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà mới. Trong quá trình xây dựng, địa phương cử người thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định. Tháng 6/2025, xã đã hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Ngày được về ở trong ngôi nhà mới, bà Phạm Thị Dung, tổ dân phố Đại Cầu, phường Hà Nam là đối tượng hộ nghèo đơn thân mừng vui khôn xiết. Bao nhiêu năm nay, bà vẫn sống trong căn nhà cũ bố mẹ để lại đã xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa thì dột, mùa đông thì gió lùa... nhưng bản thân bà cũng không có khả năng sửa chữa. Với bà Dung, được sống trong căn nhà vững chắc là một ước mơ xa vời bởi bản thân bà tuổi đã cao, lại bị bệnh tật.

Thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh của bà Dung, tháng 6/2025, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã chung tay hỗ trợ giúp bà Dung các điều kiện xây dựng mới ngôi nhà có diện tích hơn 60m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 150 triệu đồng. Trong đó, kinh phí từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Trung ương, của tỉnh là 100 triệu đồng; họ hàng, bà con hỗ trợ gần 50 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động.

nha-ba-pham-thi-dung-to-dan-pho-dai-cau-phuong-ha-nam21.jpg
Bà Phạm Thị Dung (bên trái), tổ dân phố Đại Cầu, phường Hà Nam bên căn nhà mới.

Nói về niềm vui trong căn nhà mới của mình, bà Dung cho biết, nếu không có hỗ trợ của Nhà nước thì chắc chắn đến khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn phải ở trong ngôi nhà cũ, dột. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ bà xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, an toàn. Đây thật sự là món quà vô cùng ý nghĩa.

Với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ”; triển khai các biện pháp, cách làm linh hoạt, hiệu quả để huy động các nguồn lực hỗ trợ trên tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”, đến tháng tháng 8/2025, 100% số hộ trong diện được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được khởi công xây nhà.

Toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 3.629 hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở trong đó xây mới 1.778 hộ, sửa chữa 1.851 hộ với tổng kinh phí hơn 410,5 tỷ đồng.

Kết quả của chương trình xóa nhà dột nát tỉnh Ninh Bình đã giúp cho các hộ nghèo xóa bỏ tình trạng nhà ở xuống cấp, bảo đảm an toàn; đồng thời, giúp cho các hộ dân có động lực phấn đấu làm kinh tế gia đình, thúc đẩy giảm nghèo bền vững, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo động lực để người dân yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nhiều gia đình sau khi có nhà mới đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán, từng bước ổn định kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.