Lực lượng công an hỗ trợ xóa hàng nghìn nhà tạm, nhà dột nát trong 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng công an đã huy động quyên góp 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 tỉnh, cùng với đó huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Nguyên hỗ trợ người dân địa phương xây dựng nhà mới. (Ảnh: Bộ Công an)
Cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Nguyên hỗ trợ người dân địa phương xây dựng nhà mới. (Ảnh: Bộ Công an)

Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại diễn ra tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cho biết: Lực lượng công an đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Theo đó, Công an đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các nhà tài trợ tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Cụ thể, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng đã huy động quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 tỉnh Cao Bằng và Gia Lai theo chương trình của Chính phủ.

Đồng thời, lực lượng công an cũng huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỷ đồng tại các địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân đã chi hơn 54 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; trợ cấp, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ; tặng quà gia đình chính sách và các hoạt động nghĩa tình khác.

Các tổ chức chính trị, xã hội trong Công an nhân dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội, tri ân, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí và tặng nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, 3 nhà “Nghĩa tình Công đoàn”, 2 nhà “Mái ấm tình thương”, 7 “Ngôi nhà 19/8”, 1 “Phòng máy tính cho em”, 1 “Thư viện sách” và hàng nghìn phần quà đến các đối tượng chính sách.

h1-2-6617.jpg
Khởi công xây dựng nhà ở tặng hội viên Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Bộ Công an)

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cũng cho biết, theo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kế hoạch và chương trình đề ra gồm 73 hoạt động kỷ niệm. Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hoàn thành thực hiện 44 hoạt động và đang triển khai thực hiện 29 hoạt động còn lại trong năm nay.

Theo đánh giá, các hoạt động kỷ niệm được gắn kết với kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, chiều sâu và có ý nghĩa chính trị sâu sắc, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức hướng tới nhân dân, tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận và sát thực với đời sống, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh và phòng, chống tội phạm, thể hiện sức mạnh, tiềm lực của lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; củng cố lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Công an nhân dân và nhân dân, tuyên truyền hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Trong thời gian tới, ngành công an sẽ tổ chức một số hoạt động trọng tâm. Trong đó, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng 17/8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng sẽ phối hợp với các đơn vị, ban, ngành tổ chức một số hoạt động trọng tâm, như phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức sự kiện đi bộ “Cùng Việt nam tiến bước” từ 5 giờ đến 9 giờ sáng 16/8 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội; phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sao Độc lập - 2025”; tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Việt Nam năm 2025 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm…

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.