Những tấm lòng và bản hợp ca tại Pháp hướng về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ngày 26/10, một chương trình hợp xướng từ thiện đặc biệt đã được tổ chức tại nhà thờ Saint-Cyr-Sainte-Julitte ở thành phố Villejuif, ngoại ô Paris (Pháp) nhằm mục đích gây quỹ quyên góp ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam tại Việt Nam.

Số tiền gây quỹ được dùng để hỗ trợ trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)
Số tiền gây quỹ được dùng để hỗ trợ trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Đây là sự kiện do Làng Hữu nghị Vân Canh tổ chức, với sự tham gia nhiệt thành của đông đảo các thành viên dàn hợp xướng cộng đồng Hợp ca Quê hương.

Buổi trình diễn tạo nên một không gian đoàn kết, tương thân tương ái, đậm chất hữu nghị giữa hai dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của thảm họa dioxin/chất độc da cam đối với sức khỏe và đời sống của người dân Việt Nam.

van-canh-hop-ca-que-huong-1.jpg
Làng Vân Canh là nơi để chăm sóc trẻ em chịu hậu quả của chất độc da cam, dạy các em tự vệ sinh cá nhân và cố gắng đào tạo nghề nghiệp phù hợp với khả năng của các em. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Martine Desmarest, Chủ tịch Ủy ban Làng Hữu nghị Vân Canh tại thành phố Villejuif, cho biết, Làng Vân Canh là nơi chăm sóc 120 trẻ em và 80 cựu chiến binh, những người đã và đang phải chịu đựng những hậu quả khủng khiếp của chất độc dioxin do quân đội Mỹ rải xuống mảnh đất Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh.

“Dù cuộc chiến đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng các thế hệ sau vẫn tiếp tục sinh ra với những khuyết tật nặng nề do chất độc da cam đã nhiễm sâu vào gene di truyền”, bà Martine xúc động chia sẻ.

Bà Martine khẳng định: Ủy ban hoạt động với những mục tiêu hướng tới nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, hỗ trợ Làng Hữu nghị Vân Canh trong công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật.

Bên cạnh đó, Ủy ban phối hợp Làng Hữu nghị Vân Canh trong công tác định hướng và đào tạo các bạn trẻ nạn nhân chất độc da cam có được một nghề nghiệp phù hợp với khả năng thể chất, trí tuệ của mình.

Cùng với đó, Ủy ban Làng Hữu nghị Vân Canh tại thành phố Villejuif luôn ủng hộ và đồng hành cùng bà Trần Tố Nga, nạn nhân chất độc da cam, người đã tiến hành vụ kiện các công ty hóa chất, trong đó có Monsanto & Dow Chemical, đã cung cấp chất dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

van-canh-hop-ca-que-huong-6.jpg
Ngoài các sự kiện âm nhạc, Hợp ca Quê hương với sự tham gia của nhiều thành viên là người nước ngoài cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện hướng về quê hương đất nước. (Ảnh: MINH DUY)

Về phần mình, ông Alain Bonnet, đại diện Ủy ban quốc gia Pháp vì Làng Hữu nghị Vân Canh, đánh giá cao sự tham gia nhiệt thành của Hợp ca Quê hương mỗi khi có sự kiện thiện nguyện hướng về đất nước.

Ông Alain Bonnet cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự tham gia đông đảo của bà con kiều bào cũng như bạn bè Pháp trước lời kêu gọi cùng nhau hành động vì những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh.

van-canh-hop-ca-que-huong-2.jpg
Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong những ca khúc ngợi ca quê hương đã chinh phục được trái tim của các khán giả. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Điều này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với những tác động tiêu cực truyền từ đời này qua đời khác của chất độc da cam trên cơ thể con người, cũng như tinh thần nhân văn và tình cảm hữu nghị gắn bó sẻ chia giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.

Đặc biệt, trong các hoạt động cộng đồng hoặc thiện nguyện, Ủy ban quốc gia Pháp vì Làng Hữu nghị Vân Canh cũng thường xuyên tổ chức các bữa ăn, buổi trình diễn nghệ thuật, chương trình xổ số, gian hàng bày bán sách báo, ấn phẩm về Việt Nam, đồ thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, nhằm có thêm những khoản hỗ trợ tài chính để gửi tới các nạn nhân dioxin ở trong nước.

van-canh-hop-ca-que-huong-8.jpg
Sự tham dự của đông đảo khán giả Pháp cho thấy tình cảm sâu sắc của nhân dân Pháp dành cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Hợp ca Quê hương là dàn hợp xướng không chuyên của cộng đồng người Việt được thành lập ở Pháp từ năm 2009.

Ngoài những thành viên là người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp, Hợp ca Quê hương còn là điểm đến của không ít bạn bè Pháp yêu âm nhạc Việt Nam, nhất là những ca khúc cách mạng hào hùng và ngợi ca quê hương đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.