Nhiều sự kiện giao lưu, giới thiệu sách tại Hội sách Hà Nội 2025

Các hoạt động giao lưu với tác giả, giới thiệu tác phẩm mới, giới thiệu sách và khuyến mãi tri ân độc giả sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/10, tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2025.

Cuốn sách "Xứ sở Sương Mù". (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Cuốn sách "Xứ sở Sương Mù". (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ bảy, ngày 4/10, tại khu vực Tượng đài Cảm tử (đối diện Đền Ngọc Sơn), phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, Nhã Nam tổ chức buổi giao lưu, trò chuyện nhân dịp ra mắt tiểu thuyết "Thành phố và những bức tường bất định" của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Haruki Murakami.

Buổi trò chuyện có sự tham gia của dịch giả Uyên Thiểm, người chuyển ngữ bản tiếng Việt của tác phẩm, Tiến sĩ Văn học Trần Thị Thục, Giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và nhà văn Hiền Trang trong vai trò điều phối chương trình.

“Thành phố và những bức tường bất định” là cuốn tiểu thuyết mới nhất của Haruki Murakami, một trong những tác giả rất được bạn đọc Việt Nam yêu thích.

murakami.jpg

Cuốn tiểu thuyết vẽ nên một thành phố không ký ức, không cảm xúc, nơi con người sống giữa những bức tường vô hình và nỗi cô đơn lặng lẽ. Ẩn sâu trong những lớp tường ấy là hành trình đi tìm tình yêu, ký ức và lối ra cho phần sâu kín nhất trong tâm hồn - một giấc mơ miên man mà nhà văn khẽ mở ra cho độc giả.

Dịch giả Uyên Thiểm cũng là người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học Nhật Bản trứ danh: "Những người đẹp say ngủ", "Tiếng núi", "Xứ tuyết" (Kawabata Yasunari)…

Vào lúc 16 giờ 30 chiều cùng ngày, cũng tại Tượng đài Cảm tử, Omage Plus Books tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu bộ sách "Gia đình Tướng Thanh - Tướng Vịnh: Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử".

Buổi tọa đàm có sự tham gia của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nhà báo Lương Bích Ngọc - đại diện nhóm tác giả, diễn giả Phan Đăng và người điều phối là nhà báo, nhà thơ Hữu Việt (Báo Nhân Dân).

Tại buổi giao lưu, theo nguyện vọng của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Trung và nhóm tác giả, Omega Plus Books cũng gửi tiền nhuận bút hai tác phẩm “Những cánh thư ra Bắc vào Nam”, “Nguyễn Chí Thanh: Những góc nhìn từ hậu thế” tới Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”.

Quyết định này của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Trung và nhóm tác giả không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc mà còn là mong muốn chung tay tiếp sức mạnh mẽ cho Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”. Trong suốt 20 năm qua, Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” đã tổ chức rất nhiều hoạt động chính trị- xã hội ý nghĩa, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Vào lúc 8 giờ 30 ngày chủ nhật 5/10, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu bộ tiểu thuyết lịch sử “Vạn Xuân”.

vanxuan.jpg
Bộ tiểu thuyết "Vạn Xuân". (Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam)

Sự kiện diễn ra tại sân khấu Hội sách Hà Nội, vườn hoa Đền Bà Kiệu, tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Diễn giả gồm nhiều nhà văn, nhà phê bình tên tuổi của văn học đương đại.

Tiểu thuyết lịch sử “Vạn Xuân” do tác giả Yveline Ferray viết trong vòng 7 năm (1982-1988), do dịch giả Nguyễn Khắc Dương chuyển ngữ. Đây không chỉ là một tiểu thuyết mà còn là một hành trình dài, đầy đủ chi tiết và sâu lắng về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi - “một đại thi hào, một nhà văn cừ khôi, vừa là một chiến lược gia có tầm mắt viễn thấu, một nhà ngoại giao tài tình, một nhạc sĩ lịch lãm, một nhà địa lý thông thái và là một nhà sư phạm tuyệt vời”.

Vượt lên khuôn khổ của một cuốn tiểu thuyết lịch sử thông thường - với độ dày gần 1.200 trang - tác phẩm đồ sộ này gồm hai quyển, chia thành 9 tập nhỏ và được xem là một thiên sử thi bằng văn chương, không chỉ “phục hiện được cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi” mà còn có bức tranh toàn cảnh của Đại Việt thế kỷ XV - một giai đoạn huy hoàng nhưng cũng đầy bi tráng trong lịch sử dân tộc.

ielt.jpg

Tại Hội sách Hà Nội năm nay, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam có 3 sự kiện giao lưu tác giả - tác phẩm. Ngoài cuốn “Vạn Xuân”, Nhà xuất bản còn tổ chức Book tour giới thiệu cuốn sách “IELTS Writing - Viết luận “chất như nước cất” của tác giả Nguyễn Hoàng Huy (chủ biên) từ ngày 5 đến 7/10 tại Hà Nội và Bắc Ninh. Tác giả sẽ có các buổi giao lưu với độc giả, chủ yếu ở các trường học, với học sinh cấp 2, cấp 3, và sinh viên các trường đại học.

Buổi giao lưu mở đầu book tour diễn ra vào 10 giờ sáng Chủ nhật 5/10, tại sân khấu Hội sách Hà Nội, vườn hoa Đền Bà Kiệu, tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Sách “IELTS Writing - Viết luận “chất như nước cất” thuộc thể loại sách ngoại ngữ, kỹ năng, do Nguyễn Hoàng Huy (chủ biên), đồng tác giả Hoàng Phước Nguyên, Ngô Trần Anh Thư, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Phạm Ngọc Thắng thực hiện.

Hiện cuốn sách đang nằm trong top đầu sách bán chạy nhất của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam năm 2025 (tính đến hết tháng 9/2025).

Sự kiện còn lại của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam là giao lưu - giới thiệu sách của tác giả Vinh Kiu “Tuổi trăng” và “Siêu người máy nhí” và work shop “Khi xưa ta bé ta chơi”, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày chủ nhật 5/10, tại sân khấu chính, phố sách Hà Nội, đường 19/12.

tuoitrang.jpg

Sự kiện giao lưu giới thiệu sách của tác giả Vinh Kiu được tổ chức vào dịp đón mừng Tết Trung thu năm 2025. Tại sự kiện, độc giả có cơ hội cùng ôn lại những câu chuyện của thế hệ 7x, 8x với phần giao lưu cùng tác giả Vinh Kiu (tác phẩm “Tuổi trăng”), những vấn đề đặt ra với thế hệ trẻ (tác phẩm “Siêu người máy nhí”). Ngoài ra, độc giả dự sự kiện còn được thưởng trà với sự tham gia của anh Truyền Nguyễn - Vô tứ trà, làm bánh trung thu và chơi các trò như chơi vòng chun, ép hoa, làm trái tim, làm mặt nạ, ô ăn quan, rồng rắn lên mây…

Cũng trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2025, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chương trình Booktalk: “Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm keo dán kí ưc: Khi gia đình là phép màu”.

Chương trình diễn ra vào 19 giờ ngày 4/10 tại sân khấu trung tâm chính, Hội sách Hà Nội (khu vực đền Bà Kiệu, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khách mời của chương trình gồm Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh - nhà thơ, nhà giáo dục, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con và dịch giả Kiều Ngân Hà - người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt.

Đây là sự kiện hứa hẹn mang đến cho độc giả không gian giao lưu, trò chuyện về giá trị ký ức, và sức mạnh kỳ diệu của tình thân, được tái hiện sống động qua cuốn tiểu thuyết thiếu nhi “Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm keo dán kí ức”.

Cùng với các hoạt động giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới, các đơn vị xuất bản, nhà sách cũng đem đến Hội sách nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà, thúc đẩy văn hóa đọc dành cho bạn đọc các lứa tuổi, hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời với sách trong dịp cuối tuần.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.