Nhân dân đóng góp vai trò quan trọng trong đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực thực hiện các chương trình đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Trong đó tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là những dự án trọng điểm quốc gia, đây là nhiệm vụ “then chốt” và công tác giải phóng mặt bằng là “then chốt của then chốt”.

Nhân dân phường Chơn Thành (Đồng Nai) cắt cây nhường đất thực hiện dự án cao tốc.
Nhân dân phường Chơn Thành (Đồng Nai) cắt cây nhường đất thực hiện dự án cao tốc.

Trong quá trình thực hiện các dự án, nhân dân luôn giữ vai trò trung tâm. Sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia của người dân giúp quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và là lực lượng giám sát, góp ý, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả của dự án.

Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích lâu dài của công trình, họ sẽ trở thành nguồn động lực to lớn, góp phần tạo nên thành công cho các dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Quyết sách vì dân

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đang triển khai Dự án đường cao tốc bắc-nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành với tổng chiều dài hơn 128 km, khi hoàn thành sẽ hình thành hành lang kinh tế mới, kết nối các vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, thúc đẩy giao thương, logistics và nâng cao đời sống nhân dân.

Vì vậy, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, quyết định thành công của toàn bộ dự án.

ndo_tl_z7149497729346-26a260e697c4af62041763f88776567f-7777.jpg
Hình ảnh 3D cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đi đoạn đi qua địa phận phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết: “Sau Đại hội, Tỉnh ủy đã chỉ đạo sâu sát việc cụ thể hóa các chương trình đột phá, trong đó hạ tầng giao thông là then chốt, còn công tác giải phóng mặt bằng chính là then chốt của then chốt. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động kế hoạch 90 ngày-đêm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh Đồng Nai, khu vực kinh tế trọng điểm phía nam và vùng Tây Nguyên”.

Ngoài các chính sách hiện hữu, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo áp dụng “luồng xanh” xử lý phản hồi trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo từ địa phương; kịp thời tham mưu, tháo gỡ các khó khăn phát sinh. Mọi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật, đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân lên hàng đầu.

“Đối với các hộ dân còn vướng mắc, nhất là ở vùng xa, chính quyền cơ sở tăng cường đối thoại, 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người', nắm chắc tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chỉ đạo.

ndo_tr_z7095094493279-a3f700ca9153ff65016641f8760cbc45-3600.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà động viên, khen thưởng các hộ dân xã Nghĩa Trung sớm cắt cây, bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu trong 90 ngày đêm hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành. Trong khi đó, dự án đi qua địa bàn 10 xã với tổng diện tích thu hồi hơn 940ha, liên quan đến 4.285 thửa đất và khoảng 2.200 hộ dân, đây là một khối lượng công việc lớn và rất khó thực hiện đạt tiến độ.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 90 ngày-đêm, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là huy động sức dân-yếu tố quyết định sự thành công của công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Phạm Quang Đĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, cho biết: Với sự đồng thuận cao của nhân dân, tính đến ngày 21/10, các đơn vị ban hành thông báo thu hồi đất đạt 99,2%; kiểm đếm đạt 98,1%; các chi nhánh đã chuyển hồ sơ xét duyệt hơn 60%; mới xét được 44,6% theo kế hoạch. Toàn dự án hiện đang đạt 32,7% mặt bằng bàn giao.

ndo_tr_z7147507023438-8f059726a5adaefb5d87a074eef25e44-9690.jpg
Lãnh đạo xã Nghĩa Trung (Đồng Nai) vận động nhân dân.

Tại xã Nghĩa Trung, một trong những địa phương có diện tích thu hồi lớn nhất của dự án, công tác triển khai đang được đẩy nhanh từng ngày. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung Nguyễn Văn Lưu, trên địa bàn có 529 thửa đất với khoảng 161,7ha cần thu hồi, trong đó 463 thửa thuộc đất hộ dân và tổ chức.

“Đến nay, xã đã ban hành và giao tận tay người dân 463 thông báo thu hồi đất, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa các thôn. Đây là bước khởi đầu quan trọng, khẳng định quyết tâm thực hiện kế hoạch 90 ngày-đêm”, ông Nguyễn Văn Lưu cho biết.

Đến thời điểm này, xã đã kiểm kê đạt trên 90% thửa đất; khoảng 40% hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 70ha. Chính quyền xã đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bù Đăng xác minh nguồn gốc đất, chuẩn bị hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục tiêu là hoàn thành kiểm đếm trong tháng 10/2025 và phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 12/2025, tạo tiền đề bàn giao mặt bằng sạch đúng kế hoạch.

Chị Nguyễn Thị Liên, hộ dân đầu tiên đồng thuận giao đất để thực hiện dự án chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 4,7ha đất cao su 15 năm tuổi bị thu hồi. Nhờ chính quyền địa phương tuyên truyền rõ ràng, công khai chính sách bồi thường, nên tôi rất tin tưởng và sẵn sàng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Dù cao-su đang cho thu hoạch, nhưng tôi vui lòng nhường đất vì tin rằng tuyến cao tốc này sẽ mang lại diện mạo mới cho quê hương, giúp đời sống người dân khấm khá hơn”.

ndo_tr_z7149317374787-b9b42766c408847ef9ed80e0c45684fc-3224.jpg
Người dân chủ động cắt cây để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đi qua xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai gần 20km và diện tích phải thu hồi khoảng 163ha, với 1.140 thửa, trong đó 1.030 thửa của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Nhờ thực hiện tốt phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã nhận được nhiều sự đồng thuận cao của người dân bị ảnh hưởng.

Anh Dương Văn Tiển, thôn 3, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai, một trong những hộ dân phải nhường đất để xây dựng cao tốc, cho biết: “Đường cao tốc đi ngang đất của gia đình, tôi cũng rất đồng thuận, bàn giao mặt bằng sớm nhất có thể. Gia đình tôi đã tiên phong di dời nhà trước khi bàn giao mặt bằng.

Với suy nghĩ đơn giản, có cao tốc đi qua thì xóm làng thêm vui, gia đình bà Trần Thị Hiền, thôn 3, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai đã cắt hơn 1ha cây cao-su trên 10 năm tuổi đang cho thu hoạch để bàn giao mặt bằng.

Bà Trần Thị Hiền cho biết: “Đồng Tâm là xã khó khăn, nếu có đường đi qua sẽ tạo động lực phát triển mới, xóm làng thêm vui. Mong cấp trên xem xét để cho dân sớm nhận được tiền đền bù, ổn định cuộc sống. Tại vì cưa cây rồi cũng mất đi một phần thu nhập của gia đình”.

ndo_tr_img-2514-2521.jpg
Cán bộ xã Đồng Tâm (Đồng Nai) thường xuyên xuống hiện trường vận động nhân dân cắt cây trồng phục vụ dự án.

Dự án đường cao tốc bắc-nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh không chỉ của tỉnh Đồng Nai mà còn của cả khu vực kinh tế trọng điểm phía nam và Tây Nguyên.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo ra hành lang kinh tế mới, kết nối các vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, thúc đẩy giao thương, logistics và nâng cao đời sống của nhân dân. Do đó, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là tiền đề quyết định sự thành công của toàn bộ dự án.

Với sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đồng Nai đang vững bước thực hiện các chương trình đột phá, biến chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh thành hành động cụ thể, thiết thực. Những nỗ lực hôm nay không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

ndo_tl_z7147511044957-a431aade00dd296fb5769b802eff5faa-851.jpg
Các xã có cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đi qua thường xuyên đối thoại với nhân dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.