Cụ thể hóa nghị quyết sinh động và sáng tạo ở Đồng Nai

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I gắn kết chặt chẽ với chương trình hành động. Những việc cần làm Nghị quyết đã vạch rõ thành “cẩm nang” để cấp ủy tổ chức triển khai, vấn đề còn lại là cần tìm ra giải pháp tối ưu để cho ra sản phẩm với lộ trình thời gian rút ngắn nhất có thể.

Các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang cụ thể hóa nghị quyết một cách sinh động và sáng tạo.
Các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang cụ thể hóa nghị quyết một cách sinh động và sáng tạo.

Bám sát hơi thở cuộc sống

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân xã biên giới Lộc Tấn, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 12,7% dân số toàn xã, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cấp ủy cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường cho biết: Đảng ủy xã chỉ đạo tập trung tuyên truyền xây dựng xã không có ma túy, nằm trong mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đến năm 2030 xây dựng 50% xã, phường trên địa bàn không có ma túy. Quê hương vùng biên này hiện không còn hộ nghèo, thu nhập ngày càng cải thiện, người dân thêm tin tưởng, ủng hộ tuyệt đối công tác lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn kết góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới, an ninh quốc gia.

“Chúng tôi rà soát để củng cố lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chỉ tiêu về quân số; xây dựng các đề án, kế hoạch tập huấn đội ngũ ấp đội trưởng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Ban chỉ huy quân sự và cơ sở vật chất bảo đảm công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại ở xã vùng biên”, đồng chí Thường cho hay.

Đa số người dân nơi đây lấy nghề nông làm sinh kế chủ yếu. Theo người đứng đầu Đảng bộ xã Lộc Tấn, cấp ủy đã nhanh chóng cập nhật, tích hợp nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào chương trình hành động để tổ chức thực hiện.

Trong các giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, cấp ủy, chính quyền quan tâm các hộ dân, cơ sở, doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất xanh, sạch, hữu cơ, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, trên cơ sở đó tăng cường chuỗi giá trị, nhất là đẩy mạnh hình thành sản phẩm OCOP và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác xã.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy nhanh tiến độ chương trình cung cấp nước sạch để bảo đảm tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh đưa ra.

z7142660616253-b91d74592d1417608c80742b2641aac7-resize-1752.jpg
Lãnh đạo xã Tân Phú tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Trần Quang Tú thông tin: “Chúng tôi chú trọng lãnh đạo ba nhóm vấn đề giúp địa phương có thêm điều kiện phát triển trong tương lai, đó là nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông và du lịch. Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, có những dự án, công trình kéo dài rất lâu, nếu được quan tâm tháo gỡ vướng mắc và triển khai thực hiện thì chắc chắn kinh tế xã Tân Phú sẽ có bước đột phá. Song song đó, việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, phục vụ tốt nhu cầu bà con cũng là nhiệm vụ hàng đầu”.

Toàn phường Biên Hòa có hơn 91 nghìn người, việc đưa Nghị quyết sâu rộng đến với từng tổ dân cư để biến thành hành động thiết thực, đòi hỏi nỗ lực dẫn dắt rất lớn của cấp ủy.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Biên Hòa Viên Hồng Tiến cho hay: “Chúng tôi đi sâu ba nhiệm vụ đột phá của phường, gồm: Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng. Phát triển kinh tế sông, đô thị ven sông nhằm khai thác hiệu quả lợi thế toàn phường có gần 10km bờ sông, tạo khuôn viên cho nhân dân vui chơi giải trí và phát huy ngành nghề gốm truyền thống lâu đời ở đây. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

z7142568902987-1b33138f482c8ba56b7bace4dc635901-resize-2149.jpg
Lãnh đạo phường Biên Hòa khảo sát tại cơ sở sản xuất gốm.

Cố gắng tối đa hiện thực hóa khát vọng

Một trong những giải pháp chủ yếu được xác lập trong Nghị quyết là chuyển đổi mô hình tăng trưởng; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức làm động lực chủ yếu, nhằm đưa Đồng Nai thành cực tăng trưởng của đất nước.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Văn Trinh cho biết, sự kiện Ngày hội khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 được tổ chức vừa qua để chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh và tổ chức bắt tay ngay vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo khí thế mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn tỉnh.

Bày tỏ hy vọng thời gian tới, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở Đồng Nai sẽ có bước tiến vượt bậc, đồng chí Phạm Văn Trinh cho biết: Xuất phát điểm tăng tỷ trọng kinh tế số của Đồng Nai còn thấp và để đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30% theo mục tiêu Nghị quyết, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ sáu nhóm giải pháp. Mục tiêu “đinh” của quá trình là phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành mà sắp tới hoạch định theo hướng mới là Khu công nghệ số Long Thành.

ndo_tr_img-0584-resize-986.jpg
Ngày hội khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2025 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực.

Hiện tỉnh đang lập quy hoạch trên phạm vi khoảng 117ha, dự định năm 2026 bắt đầu triển khai nhanh hạ tầng kinh tế số và tại đây sẽ áp dụng rất nhiều ưu đãi về đất đai, chính sách thuế dành cho các doanh nghiệp đứng chân… Khi khu này hoàn thành, doanh thu hầu hết được tính vào kinh tế số và dự kiến với kịch bản tăng trưởng thấp nhất là 19 nghìn tỷ đồng thì dao động tỷ trọng tăng kinh tế số trong GRDP của tỉnh lên từ 5-10%.

Nghị quyết giai đoạn 2025-2030 đặt chỉ tiêu hoàn thành tối thiểu khoảng 65.000 căn nhà ở xã hội, để cùng cả nước thực hiện thành công chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội dành cho người lao động thu nhập thấp.

Phát triển nhà ở xã hội được tỉnh tập trung ở đô thị Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Đồng Xoài, Trảng Bom, Long Khánh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà nhận định, vừa qua, tỉnh đã khởi động 7 dự án với quy mô 7.000 căn và đang chuẩn bị triển khai 2 dự án khoảng 3.000 căn, nên có thể yên tâm về việc thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội.

z7055388145478-93caf8e77862a4b469683063320ac9cc-resize-8110.jpg
Lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Đồng Nai thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An.

Mấu chốt quan trọng là làm thế nào kéo giảm giá thành xây dựng, để người lao động thu nhập thấp có thể tiếp cận được nhà ở xã hội. “Sau sáp nhập tỉnh, Tỉnh ủy đặt vấn đề giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, nghiên cứu hình thành khu nhà ở xã hội ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể. Ủy ban nhân dân tỉnh đang tính toán 2 khu có khả năng cung ứng tổng cộng hơn 1.000 căn hộ, khả năng sẽ khởi công vào cuối năm nay, dành để bố trí đối tượng thụ hưởng như trên”, đồng chí Hồ Văn Hà cho biết.

Để nội dung Nghị quyết thực sự ăn sâu bén rễ vào đời sống, kết tinh nên những giá trị kiến tạo và lan tỏa, cấp ủy 99 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai, 14 sở, ngành cấp tỉnh và 94 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã phải là những “địa hạt” trọng điểm, hạt nhân tiên phong đi đầu cụ thể hóa quyết liệt, hiệu quả, bằng những biện pháp sát hợp, khả thi, xuất phát từ đặc điểm thực tiễn hiện tại, cũng như nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.