Hơn 10.300 tỷ xây 89 dự án khu tái định cư tại Đồng Nai

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai sẽ huy động số tiền khoảng 10.339 tỷ đồng đầu tư xây dựng 89 dự án khu tái định cư để tạo lập quỹ đất tái định cư phục vụ triển khai các dự án.

Từ nay đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng 89 khu tái định cư.
Từ nay đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng 89 khu tái định cư.

Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn đến năm 2030.

Cụ thể, lộ trình xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được chia làm 4 giai đoạn. Cụ thể, năm 2025 có 13 khu tái định cư có kế hoạch triển khai xây dựng, trong đó có 6 khu tái định cư đã được khởi công xây dựng.

Trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch khởi công xây dựng thêm 30 khu tái định cư. Tiếp theo, giai đoạn từ năm 2027-2028, sẽ triển khai xây dựng thêm 24 khu tái định cư và trong giai đoạn từ năm 2029-2030, sẽ có thêm 22 khu tái định cư.

Theo tính toán sơ bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tổng kinh phí để triển khai 89 dự án xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn khoảng 10.339 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

Tổng vốn đầu tư này được tính toán dựa trên tổng nhu cầu về tái định cư của các địa phương và suất vốn đầu tư xây dựng, giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2024 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình.

ndo_br_img-6002-resize-3533.jpg
Người dân xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Long Đức thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tổng hợp báo cáo về nhu cầu tái định cư của các địa phương, đơn vị trong tỉnh khi triển khai thực hiện các dự án trong giai đoạn từ năm 2026-2030 là hơn 47.125 lô đất tái định cư.

Theo dự kiến mỗi lô tái định cư có diện tích trung bình 100m2 và diện tích đất ở chiếm trung bình khoảng 45% cơ cấu sử dụng đất các khu tái định cư, khu đô thị.

Tỉnh Đồng Nai hiện đang được ví như đại công trường các dự án hạ tầng lớn của đất nước với sân bay Long Thành và các dự án đường cao tốc.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, cùng với các dự án của Trung ương, tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm, đòi hỏi phải thực giải phóng mặt bằng.

Do đó, việc có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đầu tư xây dựng các khu tái định cư tạo lập quỹ đất tái định cư phục vụ triển khai các dự án là vấn đề cấp thiết, tránh tình trạng chậm triển khai xây dựng các khu tái định cư phục vụ người dân trong vùng dự án như thời gian qua, ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.