Mái ấm nhân văn góp phần xây dựng làng quê Tây Ninh đáng sống

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức từ các tổ chức chính trị xã hội “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tây Ninh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có công trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân

Những căn nhà mới được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng theo mẫu thiết kế chung, diện tích từ 30 đến hơn 50m², đã giúp cho hộ dân nghèo, cận nghèo và người có công tỉnh Tây Ninh an cư ổn định, vững tin lạc nghiệp để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, xã Vĩnh Hưng cho biết, hơn 20 năm ở nhờ trên đất người quen, dựng cái chòi tạm che mưa che nắng, gia đình tiết kiệm mua được mảnh đất nhỏ nhưng không có tiền xây nhà. Khi xã thông báo hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết, gia đình bà mừng lắm nhưng không dám nhận vì thiếu tiền thuê công thợ.

Khi đó, cán bộ xã động viên và cho hay là có thanh niên địa phương hỗ trợ công lao động 0 đồng, nhờ vậy mới có căn nhà mới. Ngày bàn giao nhà, xã và bà con láng giềng hỗ trợ quạt, nồi cơm điện, bàn, ghế,... Nghĩa tình của chính quyền và bà con trong ấp đã giúp gia đình thêm động lực mới để vươn lên thoát nghèo.

hinh-1.jpg
Lãnh đạo xã Vĩnh Hưng trao nhà cho bà Nguyễn Thị Kim Chi

Ông Lê Văn Hòa (con liệt sĩ Lê Văn Sang) ở xã Nhơn Ninh chia sẻ, cách đây 15 năm được được hỗ trợ 18 triệu đồng xây nhà 32m2, nền lót gạch tàu, mái lợp tôn. Theo thời gian, nhà xuống cấp, tường thấm nước, mái tol hư hỏng, thu nhập từ 1 ha đất trồng lúa chỉ đủ ăn hằng ngày, dư được chút ít nhưng chưa đủ sửa lại nhà. Cuối năm 2024, được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với số tiền dành dụm, ông đã sửa lại nhà cũ rộng hơn. Nhà mới có diện tích 75m2, có nơi thờ cúng cha trang nghiêm hơn, sinh hoạt gia đình thoải mái hơn trước.

z6968196116291-7d506369f4157f050cf659995875080d.jpg
Cán bộ các xã Tân Hưng và người dân tham dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết

Bà Nguyễn Thị Chỉ, xã Bình Hiệp được hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tốt và 3 liệt sĩ. Bà Chỉ cho biết, năm 2000 gia đình được nhà nước hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, qua nhiều năm sử dụng, căn nhà xuống cấp, hư hỏng. Cuối năm 2024, tiếp tục được sự quan tâm của nhà nước hỗ trợ thêm lần nữa đã sữa lại căn nhà rộng hơn nhà cũ, có chỗ thờ cúng Mẹ và các anh liệt sĩ trang nghiêm hơn.

Đối với người nghèo, việc được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà dột nát thành kiên cố để an cư, lập nghiệp là tạo cho bà con một niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

z6968193836453-aa1e2a1c528cddb23bd454b1ba5e9966.jpg
Phường Tân Khánh, Tây ninh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà con.

Ông Nguyễn Văn Hùng (xã Bình Hiệp) bộc bạch, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hơn 10 năm qua gia đình nhận được nhiều chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho hộ cận nghèo như: Hỗ trợ bò giống để nuôi, thẻ bảo hiểm y tế, tiền điện, được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết. Có nhà mới kiên cố ở, thu nhập gia đình từ việc nuôi bò ổn định, gia đình tự nguyện viết đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo để nhường những chính sách hỗ trợ về sau cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn.

anhnong-dan.jpg
Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Bình Hiệp tự nguyện viết đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo

Anh Trần Văn Bé Bảy, xã Thạnh Phước cho biết, nhiều năm qua cả gia đình 5 người sống trong căn nhà trống trước, trống sau; thu nhập từ 4.000 m2 đất trồng rau má chỉ mới thoát khỏi hộ nghèo nên chưa đủ tiền xây nhà kiên cố. Cuối năm 2024, anh được nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà, thanh niên địa phương giúp ngày công lao động đã xây được nhà mới kiên cố, gia đình mừng lắm. Có nơi ở ổn định gia đình tập trung làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian tới.

Thành công lớn trong việc thực mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân nghèo, cận nghèo và người có công đó là công tác dân vận khéo tại các địa phương.

z6968196113311-f9829ce7803e61d92f28dd2b54fc25e3.jpg
Trao quà của mạnh thường quân hỗ trợ bà con trong ngày nhận nhà mới

Để kéo giảm chi phí lao động xây dựng nhà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2 cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội vận động quần chúng nhân dân, người thân và gia đình góp tiền và các cơ sở vật chất, với tinh thần “tương thân, tương ái”; dân quân, dân phòng và các lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện đóng trên địa bàn xã hỗ trợ ngày công lao động giúp bà con xây dựng tổ ấm kiên cố cho bà con.

Ngày bàn giao nhà, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã và bà con láng giềng hỗ trợ quạt, nồi cơm điện, bàn, ghế,... để tiếp thêm động lực cho bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tây Ninh cho biết, với quyết tâm chính trị “không để ai bị bỏ lại phía sau", Tây Ninh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tất cả cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có công trên toàn tỉnh.

z6968193948691-8b202095e85ffa5e2d324fdf30f57bd0.jpg
Ấp áp tình tương thân, tương ái với người dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình xóa 924 nhà tạm, nhà dột nát, với số tiền hơn 73 tỷ đồng và gần 2.000 ngày công lao động để xây mới, sửa chữa cho hộ nghèo, cận nghèo. Các địa phương xét bố trí quỹ đất công cho 10 hộ nghèo không có đất ở đã để xây dựng nhà ở ổn định.

Bên cạnh đó, Tây Ninh đã triển khai xây dựng, sửa chữa và xây mới 213 căn nhà tình nghĩa, với số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Điểm sáng của hành trình “mái ấm nhân văn” đang góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng làng quê đáng sống để cùng đất nước vươn mình phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trong Kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.