Khi đảng viên tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo

Về xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai, tôi được chị Hà Thị Huyền, cán bộ Hội Nông dân xã dẫn về thôn 8 gặp anh Nguyễn Toàn Quốc, dân tộc Tày, đảng viên tiên phong trong việc phát triển kinh tế, dám nghĩ dám làm, giúp nhiều người dân trong vùng thoát nghèo.

Anh Nguyễn Toàn Quốc (ngoài cùng bên trái) giới thiệu sản phẩm hạt bồ đề đủ tiêu chuẩn đưa sấy khô.
Anh Nguyễn Toàn Quốc (ngoài cùng bên trái) giới thiệu sản phẩm hạt bồ đề đủ tiêu chuẩn đưa sấy khô.

Gặp người đàn ông 42 tuổi đang bận rộn kiểm tra sản phẩm thảm hạt trước khi xuất xưởng, những hạt gỗ tròn vo, đều tăm tắp được đánh bóng, mùi thơm dễ chịu. Hạt được chế biến từ gỗ rừng trồng, các thảm này được dùng nhiều trong trang trí nội thất, nhất là nơi tâm linh, tạo cảm giác an lành cho người sử dụng. Anh Nguyễn Toàn Quốc dừng tay cho biết, anh lớn lên ở vùng nông thôn miền núi gian khó, sau 5 năm đi lao động ở nước ngoài về, có được chút vốn, anh tập trung vào chăn nuôi lợn sinh sản. Tuy nhiên, dịch bệnh nhiều, giá bán lợn thịt bấp bênh, không ổn định, chỉ đủ trang trải thức ăn và thuốc phòng dịch.

Trước tình hình đó, với mong muốn chuyển đổi hướng làm ăn, anh Quốc nhận thấy cả dải rừng trồng ven sông Chảy, rồi các rừng trồng cây bồ đề dọc Quốc lộ 70 của nông dân có tiềm năng thu mua về chế biến sâu, anh Quốc quyết tâm học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật chế biến, cách sử dụng các loại máy cưa, sấy..., sản xuất ra sản phẩm là thảm hạt từ gỗ bồ đề, đồng thời anh cũng tìm đối tác cho đầu ra của sản phẩm. Được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay vốn 100 triệu đồng, anh Quốc dồn vốn vào sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng. Với một máy cắt, tám máy dập, bảy máy sấy đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động tại chỗ, thu nhập bình quân sáu triệu đồng/người/tháng, là mức thu nhập khá đối với người dân khu vực nông thôn miền núi. Nhờ có đầu ra ổn định, các sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng, thu nhập của gia đình mỗi năm một tăng, anh Quốc xây dựng được nhà mới, có điều kiện giúp người nghèo trong thôn vượt khó.

Năm 2018, qua phấn đấu, anh Quốc được đứng trong hàng ngũ của Đảng, năm 2021 được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận Thôn 8. Anh Quốc luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, tính khoa học và đoàn kết nội bộ tốt, cùng 19 đảng viên trong chi bộ đã làm gương cho 164 hộ dân là người Dao, Tày, Nùng, Mường trong thôn cùng nhau xóa nghèo. Nhờ phân công trách nhiệm đến từng đảng viên, khéo léo trong vận động dòng họ, người nhà của các hộ nghèo góp của, góp công cùng chung tay xóa nhà dột nát, dựng nhà mới cho hộ nghèo, kết quả hơn 10 hộ nghèo trong thôn qua giúp đỡ đã có nhà mới. Hiện tại, toàn thôn chỉ còn ba hộ thuộc hộ nghèo, đã được chi bộ ra nghị quyết giúp đỡ xóa nghèo trong thời gian tới.

Với vai trò Trưởng ban công tác mặt trận, anh Quốc nhận thấy dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương chưa cao, nhất là các hộ người Dao quần trắng còn nhiều hủ tục, càng đặt ra việc xây dựng đời sống mới ở nông thôn là cấp thiết, quyết không để các thế lực xấu lợi dụng. Hay như việc mở rộng tuyến đường liên xã Tân Lĩnh-Tân Lập-Phan Thanh có chiều dài hơn 14 km, trong đó qua thôn 8 là 4,5 km, không có dự toán kinh phí giải phóng mặt bằng, rất cần sự đồng thuận của người dân hiến đất mở đường.

Là Trưởng ban công tác mặt trận, ngoài việc tuyên truyền chính sách, những lúc bên chén trà, lúc đi gặt lúa, anh Quốc nói những lời thiệt hơn với các hộ dân bị ảnh hưởng do bị thu hồi đất. Qua vận động, gia đình anh Hoàng Văn Quân đã tự nguyện hiến gần 100 m chiều dài tuyến, trị giá hàng chục triệu đồng cho dự án, thấy vậy nhiều gia đình khác cũng noi theo, tự nguyện không nhận tiền đền bù. Theo đó, toàn thôn có 30 hộ dân đồng thuận chặt cây, phá tường rào, nhường đất vườn, tạo mặt bằng sạch cho tuyến đường về đích. Có đường mới, gia đình anh Quốc góp tiền cùng bà con trong thôn làm tuyến thắp sáng đường quê dài 3 km, lắp camera an ninh ở khu vực ngã ba, bảo đảm hiệu quả an ninh nông thôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá, đồng chí Nguyễn Toàn Quốc là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận Thôn 8 luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, được nhân dân tín nhiệm. Bản thân đồng chí Quốc nhanh nhạy trong phát triển kinh tế gia đình, tạo nhiều việc làm cho bà con trong vùng. Nhiều năm liên tục, Chi bộ Thôn 8 đạt danh hiệu chi bộ xuất sắc, được vinh danh trong hiến đất làm đường, được các chi bộ khác học tập, noi theo ■

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".