Bộ Công an trao 30 tỷ đồng hỗ trợ Đắk Nông xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 12/5, tại bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động cao điểm ra quân xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiếp nhận kinh phí, bàn giao nhà mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng bàn giao số tiền 30 tỷ đồng để tỉnh Đắk Nông xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân trong tỉnh.
Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng bàn giao số tiền 30 tỷ đồng để tỉnh Đắk Nông xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy tinh thần hết sức hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân với khát vọng đưa đất nước phát triển bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tích cực triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên cả nước. Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng được hơn 28.600 căn nhà, nhiều điểm trường học với kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng.

Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ dân được hưởng chính sách từ chương trình.

Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ dân được hưởng chính sách từ chương trình.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an đã huy động, quyên góp ủng hộ một ngày lương, với tổng kinh phí 362 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Gia Lai và Cao Bằng theo chương trình của Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã và đang triển khai huy động các nguồn lực để tiếp tục xoá hơn 4.400 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 280 tỷ đồng trên địa bàn cả nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng đã trao kinh phí 30 tỷ đồng do các nhà hảo tâm tài trợ để tỉnh Đắk Nông triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 500 căn nhà xây mới cho nhân dân trong tỉnh, góp phần hỗ trợ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh vào tháng 6/2025. Đồng thời, đồng chí đã trao các phần quà cho các lực lượng tham gia hỗ trợ chương trình và tặng các phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, là những hộ sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Bộ Công an.

Để hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đắk Nông vào cuối tháng 6/2025, tại buổi lễ, Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã phát động 56 ngày cao điểm ra quân hoàn thành Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng trao tặng quà cho các lực lượng tham gia thực hiện chương trình.

Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng trao tặng quà cho các lực lượng tham gia thực hiện chương trình.

Nhằm hoàn thành tiến độ xây dựng 500 căn nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tạo điều kiện cho bà con nhân dân sớm có nhà ở mới khang trang trước ngày 30/6, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông, với vai trò chủ công, phát huy sức mạnh lực lượng vũ trang, cùng các cơ quan chức năng và nhân dân hoàn thành chương trình, phấn đấu vượt kế hoạch. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và đơn vị thi công nhằm triển khai xây dựng nhà cho bà con nhân dân bảo đảm chất lượng và theo đúng mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu thực hiện thủ tục trao nhà cho gia đình ông K’Srai, bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia), là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng nhà từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an.

Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu thực hiện thủ tục trao nhà cho gia đình ông K’Srai, bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia), là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng nhà từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khẳng định, nguồn kinh phí từ Bộ Công an là rất lớn và quý báu, giúp Đắk Nông hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Tỉnh Đắk Nông cam kết sử dụng nguồn kinh phí này hiệu quả, minh bạch và đúng đối tượng, nhằm giúp các hộ gia đình khó khăn có thể ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, đảm bảo không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.