Công an tỉnh Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trước ngày 15/8

Việc khởi công xây dựng, xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hôm nay thể hiện sự quyết tâm thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Y Thăn Ksơr ở buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.
Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Y Thăn Ksơr ở buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025 (Đề án 214 tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát thị xã Buôn Hồ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Y Thăn Ksơr ở buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Đây là ngôi nhà đầu tiên được khởi công theo Đề án.

Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Đắk Lắk và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thị xã Buôn Hồ.

Thực hiện Đề án 214 về xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, các địa phương và các đơn vị liên quan chỉ đạo xây dựng 4.285 căn nhà để trao tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Y Thăn Ksơr ở buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Y Thăn Ksơr ở buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.

Tổng kinh phí xây dựng nhà là 342,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Trung ương cấp là hơn 257 tỷ đồng và từ ngân sách của tỉnh Đắk Lắk chi đối ứng 85,7 tỷ đồng, mức hỗ trợ xây mới mỗi căn nhà trên địa bàn tỉnh là 80 triệu đồng.

Gia đình ông Y Thăn Ksor thuộc hộ nghèo, có bảy nhân khẩu nhưng chỉ có ba sào đất rẫy; bản thân ông Y Thăn bị tai biến tám năm nay, ngôi nhà cũ đã được xây dựng từ lâu, bị dột nhiều chỗ nhưng gia đình chưa có điều kiện để sửa chữa nên việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Qua đó, đã có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng, sửa chữa nhà ở các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở…

Trong giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa được 5.649 căn nhà, trong đó có 1.200 căn nhà do Bộ Công an trao tặng trong năm 2024 cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 284 tỷ đồng, giúp cải thiện, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc khởi công xây dựng, xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hôm nay thể hiện sự quyết tâm thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong bốn đề án hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh với hơn 7.312 hộ gia đình cần hỗ trợ.

Đây còn là chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước và hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng phát động trong năm 2025.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đề nghị Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đóng góp ngày công lao động; lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công có năng lực để triển khai xây dựng và sửa chữa nhà bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, hoàn thành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao Công an tỉnh chủ trì thực hiện Đề án xây mới 4.285 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đây là Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Chị H'En Niê, con gái ông Y Thăn Ksơr đại diện gia đình cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình.

Chị H'En Niê, con gái ông Y Thăn Ksơr đại diện gia đình cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình.

Việc triển khai Đề án có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần cùng với chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác an dân, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân nghèo khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như lực lượng Công an nhân dân.

Ngay sau lễ khởi công xây dựng ngôi nhà đầu tiên cho hộ ông Y Thăn Ksơr, buôn Kmiên, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, lực lượng Công an sẽ đồng loạt khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao nhất, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025); chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành xây dựng 4.285 căn nhà và bàn giao cho người dân sử dụng trước ngày 15/8/2025.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng gia đình ông Y Thăn Ksơr.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng gia đình ông Y Thăn Ksơr.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết, kể từ ngày 1/3/2025, Công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn cả nước kết thúc nhiệm vụ; chính vì vậy việc triển khai thực hiện Đề án này là trách nhiệm trực tiếp của Công an xã, phường, thị trấn. Do đó, các đồng chí Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đặt ra.

“Đây là một mệnh lệnh, nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công an các xã, phường, thị trấn trong năm nay. Với tinh thần 'Lá lành đùm lá rách', cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực giúp đỡ các hộ dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý đối với các trường hợp đất chưa đủ điều kiện xây nhà; kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ cả về tinh thần, vật chất; đồng thời huy động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động hỗ trợ ngày công, giúp các hộ gia đình cùng với nhà thầu sớm hoàn thành công trình. Đề nghị các đơn vị thi công cần xác định đây là công trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo nên cần tập trung nhân công triển khai xây dựng nhà bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra để giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống”, Thiếu tướng Lê Vinh Quy chia sẻ.

Các đại biểu kiểm tra khu vực xây dựng nhà mới cho gia đình ông Y Thăn Ksơr.

Các đại biểu kiểm tra khu vực xây dựng nhà mới cho gia đình ông Y Thăn Ksơr.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.