Giao dịch khách hàng tại Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng.
Giao dịch khách hàng tại Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng.

Lan tỏa hiệu quả tín dụng chính sách ở Cao Bằng

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu của Ngân hàng Chính sách xã hội, công cuộc giảm nghèo vì an sinh xã hội bền vững của tỉnh Cao Bằng đã đạt những kết quả tích cực.

Những ngày này về xã Bảo Toàn trước đây, sau sáp nhập trở thành một phần của xã mới Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi về mức sống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng,… nơi đây khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

Trường hợp gia đình anh Lầu A Vàng là một minh chứng cụ thể. Trước đây, gia đình anh vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Được sự động viên của cán bộ địa phương cùng sự hướng dẫn của cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bảo Lạc, anh cùng 22 hộ dân xóm Khuổi Bốc đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi phát triển chăn nuôi bò sinh sản và trồng thâm canh cỏ voi để bảo đảm nguồn thức ăn cho vật nuôi.

Cùng với đó, chuồng trại cũng được tu sửa lại. Thêm con giống, gia đình có động lực phát triển đàn bò, tăng thu nhập nhờ vào tiền bán bê con. Từ đó, kinh tế gia đình có sự đổi thay đáng kể, con cái được học hành đầy đủ.

nhcsxh-giao-dich-khach-hang.jpg
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội giao dịch với khách hàng.

Trong khi đó, ở xã Thông Nông, nhiều người dân cũng hay nhắc đến trường hợp ông Mã Trung Khằm như một hình mẫu giảm nghèo bền vững. Với trăn trở quyết tâm vượt lên nghèo khó, ông mạnh dạn vay hàng trăm triệu đồng từ chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội lập xưởng sản xuất gạch không nung.

“Nhờ nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi tôi có điều kiện mua thêm công cụ máy móc, tuyển dụng, trả lương cho người lao động, từ đó kinh tế gia đình khấm khá hẳn lên”, ông Mã Trung Khẳm tâm sự.

Dòng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang thông suốt, "chảy mạnh" khắp địa bàn tỉnh Cao Bằng với mạng lưới 161 Điểm giao dịch cố định trải rộng tới cấp xã, 2.122 Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở thôn, xóm, khu phố và hơn 30 nghìn lượt tổ giao dịch lưu động.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh cho biết, đơn vị hiện có 9 phòng giao dịch với 100% Điểm giao dịch đang hoạt động hiệu quả. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tính đến 30/6 đạt 4.918 tỷ đồng, tăng 248 tỷ đồng so với năm 2024, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 957 tỷ đồng, tăng 336, 9 tỷ đồng so với năm 2024.

can-bo-tin-dung-chinh-sach-mien-nui-cao-bang-luon-bam-sat-co-so-truc-tiep-ban-bac-huong-dan-dong-bao-dan-toc-su-dung-von-vay-hieu-qua-trong-trong-trot-chan-nuoi.jpg
Cán bộ tín dụng chính sách miền núi Cao Bằng luôn bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng vốn vay hiệu quả.

Đáng chú ý, tính riêng doanh số cho vay tháng 7 vừa qua đạt hơn 33 tỷ đồng với 2.972 lượt khách hàng vay vốn. Đây là một minh chứng cho việc duy trì thông suốt dòng chảy vốn tín dụng chính sách sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập mở rộng cấp xã. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp số hộ nghèo toàn tỉnh Cao Bằng liên tục giảm. Năm 2022, giảm 5.969 hộ (4,29%).

Năm 2023 giảm 4,23%. Năm 2024 tiếp tục giảm 4,67%. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Bích Ngọc, kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo phản ánh rõ nét sự đóng góp, đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

Nhờ nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi tôi có điều kiện mua thêm công cụ máy móc, tuyển dụng, trả lương cho người lao động, từ đó kinh tế gia đình khấm khá hẳn lên.

Ông Mã Trung Khẳm, xã Thông Nông, Cao Bằng

Cũng theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Quang Thịnh, hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh và công bằng xã hội trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ ràng và thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí: là động lực, “chìa khóa” then chốt cho công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt trực tiếp chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung huy động các nguồn lực tài chính, chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

cac-diem-giao-dich-cua-nhcsxh-tinh-cao-bang-tich-cuc-phuc-vu-nhan-dan-tai-cac-xa-moi-sau-sap-nhap.jpg
Các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng tích cực phục vụ nhân dân tại các xã mới sau sáp nhập.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có 19 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ 4.903,5 tỷ đồng. Đặc biệt, sau 10 năm đưa Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội vào cuộc sống, các nguồn lực tài chính có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước được quy về một đầu mối, giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa bàn quản lý, sử dụng gần 1.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động mọi nguồn lực, giữ vững dòng vốn tín dụng chính sách thông suốt kịp thời, trở thành “đòn bẩy” giúp đồng bào dân tộc sản xuất kinh doanh, góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước làm giàu, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.