Xã Ô Diên tích cực triển khai tín dụng chính sách

Để triển khai hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Ô Diên vào ngày giao dịch cố định hằng tháng, đồng thời duy trì mô hình tín dụng đặc thù “gần dân, sát dân”, xã Ô Diên đã bố trí địa điểm giao dịch ngay sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đan Phượng có buổi giao dịch tại Nhà Văn hoá cụm 11, Tân Lập, xã Ô Diên.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đan Phượng có buổi giao dịch tại Nhà Văn hoá cụm 11, Tân Lập, xã Ô Diên.

Sau sáp nhập, xã Ô Diên tiếp tục duy trì 7 điểm giao dịch chính của Ngân hàng Chính sách xã hội. Một điểm trung tâm đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, sáu điểm còn lại phân bổ tại trụ sở Đảng ủy xã và một số nhà văn hóa thôn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn chính sách, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Ủy ban nhân dân xã Ô Diên đồng thời phân công lãnh đạo phụ trách tín dụng chính sách, xác nhận hồ sơ vay vốn, hỗ trợ người dân kịp thời, bảo đảm nắm bắt và xử lý nhanh các vấn đề phát sinh.

photo-1753404101275-17534041014641411246597.png
Phiên giao dịch hằng tháng tại địa bàn xã Ô Diên.

Tại mỗi điểm giao dịch, xã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội lắp đặt biển hiệu, bảng công khai thông tin để người dân dễ nhận diện và theo dõi, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Mới đây, tại trụ sở Đảng ủy xã Ô Diên, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đan Phượng phối hợp với Hội Phụ nữ xã tổ chức buổi giao ban về hoạt động ủy thác vay vốn. Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả đạt được thời gian qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đan Phượng, tính từ ngày 1/7/2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, dư nợ tín dụng chính sách xã Ô Diên đạt trên 131 tỷ đồng, với hơn 1.800 hộ vay vốn thông qua 49 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ quá hạn bằng 0, chất lượng tín dụng được duy trì tốt, các điểm giao dịch hoạt động an toàn, thông suốt.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Đan Phượng nhận định: “Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền xã, đặc biệt là Hội Phụ nữ trong vai trò cầu nối. Từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải ngân đến kiểm tra sau vay đều được thực hiện bài bản, kịp thời, hạn chế tối đa rủi ro”.

Bên cạnh kết quả tích cực, buổi giao ban cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế việc tổ chức họp tổ chưa linh hoạt trong lồng ghép tuyên truyền, kiểm tra, giám sát sau vay ở một số hộ chưa sâu sát, rà soát nhu cầu vay vốn của một số đối tượng chưa kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phúc, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Ô Diên chia sẻ: “Có những trường hợp hộ vay vốn ngại tiếp xúc hoặc chưa hiểu rõ các chương trình tín dụng mới, khiến việc nắm bắt nhu cầu chưa đầy đủ. Chúng tôi sẽ tăng cường xuống cơ sở, tổ chức họp nhóm nhỏ, đến từng hộ để tư vấn trực tiếp”.

Bà Lê Thị Mỵ, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn cụm 1, Hạ Mỗ cho biết: “Ngoài nhiệm vụ thu lãi và nhắc lịch trả nợ, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với Hội Phụ nữ để kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích. Nhiều hộ đã đầu tư chăn nuôi, mở xưởng may, trồng cây ăn quả, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương”.

Phát biểu tại buổi giao ban, bà Thanh Phúc khẳng định: “Chúng tôi không chỉ là người dẫn vốn mà còn là người đồng hành. Khi hội viên gặp khó khăn, Hội sẽ kết nối thêm các nguồn hỗ trợ khác, giúp họ thoát nghèo bền vững”.

Bà Phúc cũng cho biết, Hội sẽ duy trì chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất, phối hợp với các ban, ngành để mở lớp tập huấn kỹ năng quản lý tài chính hộ gia đình, giúp người vay biết tính toán chi phí, tránh rủi ro.

“Nếu duy trì được sự gắn kết và cách làm hiện nay, tôi tin rằng hoạt động tín dụng chính sách ở Ô Diên sẽ không chỉ giữ vững thành tích mà còn mở rộng quy mô, hỗ trợ ngày càng nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên khá giả”, bà Thu Hương nhấn mạnh.

Với nền tảng đã xây dựng, cộng thêm quyết tâm của các bên liên quan, Ô Diên hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng trong triển khai tín dụng chính sách ở Hà Nội, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.