Không đánh đổi môi trường, an toàn thực phẩm để phát triển làng nghề

Trước đây, La Phù từng được xem là một “điểm nóng” - thậm chí là “thủ phủ” của tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, cùng với đó là tình trạng xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề La Phù.
Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề La Phù.

Sáng 31/10, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Phong cùng đại diện các sở, ngành thành phố đã kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tại làng nghề La Phù, xã An Khánh, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Từ đó, tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách, qua đó tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển tốt nhất về kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn thành phố.

Tại đây, các chủ cơ sở cho biết, thời gian trước có sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ.

Xóa bỏ tình trạng vi phạm pháp luật mang tính chất lối mòn của làng nghề

Làng nghề La Phù, thuộc xã An Khánh, với 717 cơ sở sản xuất, kinh doanh, đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình hội nhập và phát triển theo mô hình kinh tế mới.

Trước đây, La Phù từng được xem là một “điểm nóng” - thậm chí là “thủ phủ” của tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, cùng với đó là tình trạng xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

gen-h-z7174421231951-ee17d0076ad441b01198e9248358d8dc-1432.jpg
Hội nghị liên ngành đánh giá kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường tại khu vực làng nghề La Phù.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 60 cơ sở, khởi tố 5 vụ án, 9 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng giả là thực phẩm, xâm phạm sở hữu công nghiệp; xử phạt hành chính 55 vụ với tổng số tiền 2,211 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 20/6, tại trụ sở UBND xã La Phù (cũ) nay là xã An Khánh, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì đoàn công tác gồm đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở đến làm việc và kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về an toàn thực phẩm, môi trường trên địa bàn làng nghề La Phù.

Tại buổi làm việc thực tế, Giám đốc Công an thành phố đã có những chỉ đạo mang tính chất định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán tại làng nghề.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã tìm ra nguyên nhân và giải pháp để xóa bỏ tình trạng vi phạm pháp luật mang tính chất lối mòn của làng nghề nói chung và làng La Phù nói riêng.

Đến nay, trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương như: Lắp camera giám sát điểm nóng xả thải; thường xuyên tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài;

Tăng cường các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các làng nghề và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm;

Hỗ trợ người dân di dời khỏi các khu vực ô nhiễm; hướng dẫn, khuyến khích và nhân rộng các mô hình sản xuất sạch.... Đến nay, không còn tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán hàng giả, hàng nhái.

Sau buổi làm việc ngày 20/6, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường, thuế, công thương…, công tác quản lý, kiểm tra và tuyên truyền đã được đẩy mạnh, ý thức người dân ngày càng được nâng cao.

Các chủ cơ sở khẳng định không còn tình trạng sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng không hóa đơn chứng từ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở cạnh tranh kinh doanh lành mạnh.

Siết chặt quản lý ô nhiễm, phòng chống hàng giả hàng nhái tại các làng nghề

Hà Nội đang triển khai quyết liệt các biện pháp siết chặt quản lý ô nhiễm, phòng chống hàng giả hàng nhái tại các làng nghề, với quan điểm rõ ràng: không chấp nhận đánh đổi môi trường, chất lượng hàng hóa, niềm tin người tiêu dùng để lấy tăng trưởng kinh tế.

gen-h-z7174421096268-7994189e2dd576e8d8382b5d8c37a106-9114.jpg
Các ý kiến nhằm đưa giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách cho sự phát triển của làng nghề.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trên địa bàn Thủ đô hiện có 327 làng nghề được công nhận và 488 làng có nghề, phân bố trong sáu nhóm ngành chính từ chế biến nông-lâm-thủy sản, sản xuất thủ công mỹ nghệ đến dệt may, gỗ, cơ khí nhỏ và dịch vụ nông thôn.

Cùng với việc đóng góp quan trọng trong tạo việc làm và bảo tồn văn hóa, các làng nghề đang đặt ra thách thức lớn về môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy.

Mặc dù 230/327 làng nghề đã có phương án bảo vệ môi trường được duyệt, nhưng phần lớn nước thải sản xuất vẫn chưa được xử lý triệt để. Tình trạng xả khí thải, chất thải rắn trực tiếp ra môi trường, đốt rác tự phát vẫn phổ biến.

Nhiều cơ sở hoạt động trên đất nông nghiệp, vi phạm phòng cháy chữa cháy, không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, ô nhiễm tại các làng nghề chủ yếu về nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải công nghiệp và xuất hiện hàng giả, hàng nhái, buôn lậu...

Từ năm 2022 đến năm 2024, Công an thành phố đã phát hiện, kiểm tra xử lý 171 vụ việc tại các làng nghề trên địa bàn thành phố, tổng số tiền xử phạt là gần 1.600 tỷ đồng với các hành vi vi phạm chủ yếu: xả nước thải, rác thải ra môi trường không qua hệ thống xử lý; không thực hiện đầy đủ nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm…

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã tiến hành kiểm tra xử lý 3 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt hành chính 181 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy hơn 8.000kg thịt, sản phẩm thịt và kiểm tra 15 vụ việc về môi trường, đang đề xuất hình thức xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.