Hiệu quả từ chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ đã triển khai, thực hiện kịp thời các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ nhiều gia đình đồng bào dân tộc Khmer có nơi ở kiên cố, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững, đời sống dần khấm khá.

Mô hình nuôi ba ba của hộ bà Thị Hinh ở ấp 5, xã Xả Phiên.
Mô hình nuôi ba ba của hộ bà Thị Hinh ở ấp 5, xã Xả Phiên.

Xã Xà Phiên có hơn 1.000 hộ là người dân tộc thiểu số. Trong đó, dân tộc Khmer chiếm đa số với 950 hộ (trên 3700 nhân khẩu), chủ yếu sống tập trung ở ấp 4 và ấp 5. Những năm qua, nhờ thụ hưởng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu quốc gia khác, đã giúp nhiều bà con có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Trước đây, do thiếu vốn để đầu tư sản xuất, gia đình bà Thị Hinh ở ấp 5, xã Xà Phiên gắn liền với công việc làm thuê, cuộc sống luôn chật vật. Năm 2022, từ Dự án “Mô hình đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo bền vững” dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, bà được vay 50 triệu đồng để xây chuồng nuôi lơn. Ban đầu, bà chỉ nuôi 2 con lợn nái, mỗi con đẻ 2 lần/năm; lợn con không bán mà nuôi lợn thịt. Hiện trong chuồng của bà có 3 con lợn nái và trên 30 con lợn thịt. Nhờ chịu khó chăm sóc và tiền bán lợn thịt, đã giúp cuộc sống gia đình bà dần ổn định.

ndo_br_10.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên Võ Văn Trung (áo trắng) tham hô hình nuôi ếch của hộ bà Thị Hinh ở ấp 5.

Năm 2024, bà Thị Hinh tự nguyện xin trả lại hộ nghèo, đồng thời đầu tư xây hai hồ để thả nuôi 3.500 con ba ba và đầu năm 2025 thả nuôi 1.000 con ếch, cả hai đang phát triển khá tốt.

Theo tính toán của và Thị Hinh, với số lượng ba ba hiện đã nuôi được 13 tháng, khoảng ba tháng nữa là có thể xuất bán. Với giá 100 nghìn đến 120 nghìn đồng/kg ba ba thịt như hiện nay thì lợi nhuận không dưới 150 triệu đồng.

“Nói thiệt, nếu không được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện vay vốn có lẻ đến nay gia đình tôi khó mà thoát nghèo nói chi dư giả. Tới đây, nếu thuận lợi tôi sẽ mở rộng diện tích và tăng số lượng nuôi heo và ba ba để cuộc sống gia đình thêm sung túc hơn”, bà Thị Hinh cho biết.

Còn hộ bà Thị Hường, ngụ ấp 5, xã Xà Phiên, từ Dự án “Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt”, hộ bà được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây lại căn nhà lá sập xệ đã cất cách đây hơn 15 năm. Ngày khởi công, vợ chồng bà mừng lắm, vì sắp tới không còn cảnh lấy thau hứng nước khắp nhà mỗi khi trời mưa. Sau khi có nhà mới, vợ chồng bà toàn tâm toàn ý lo phát triển kinh tế gia đình. “Bây giờ có nhà mới rồi, tôi dự tính sẽ mở tiệm tạp hóa tại nhà, đồng thời tham gia một số lớp tập huấn trong chăn nuôi để áp dụng”, bà Thị Hường cho biết.

ndo_br_a.jpg
Bà Thị Hường, ngụ ấp 5, xã Xà Phiên bên căn nhà mới xây.

Theo đồng chí Võ Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phần lớn thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất. Những năm qua, địa phương rất chú trọng trong việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và những chương trình mục tiêu quốc gia khác, xem đây là sinh kế hỗ trợ bà con vươn lên.

Riêng năm 2024, từ hai chương trình này, xã triển khai, thực hiện các dự án như: mô hình đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt... với kinh phí khoảng 4,7 tỷ đồng.

Từ các chương trình trên, đã đem lại hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2020, xã có 246 hộ dân tộc thiểu số nghèo và 62 hộ cận nghèo; đến nay hộ nghèo đã giảm xuống còn 40 hộ; 40 hộ cận nghèo.

Bên cạnh chăm lo phát triển sản xuất, xã Xà Phiên cũng quan tâm thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, bằng cách củng cố, duy trì hai câu lạc bộ hát Aday ở chùa ấp 4 và ấp 5. Hai câu lạc bộ này, ngoài được đầu tư mua nhạc cụ, trang phục, tài liệu, hằng tháng các thành viên còn duy trì tập luyện để tham gia biểu diễn ở các lễ hội của đồng bào hay hội thi.

Năm 2021, nghệ thuật hát Aday của người Khmer xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang trước đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là điều kiện để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc này, nhằm góp phần đem lại sức sống mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên Võ Văn Trung

Ông Danh Kỳ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Aday ấp 4, cho biết: “Đây không chỉ là loại hình nghệ thuật làm thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer mà còn góp phần kết nối cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và truyền nghề cho con cháu, thế hệ trẻ, để cùng nhau bảo tồn và đưa bộ môn nghệ thuật này vào cộng đồng nhiều hơn”.

Có thể thấy, những chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.