Quảng Nam thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025

Sáng 26/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Trao khen thưởng cho 197 tập thể, cá nhân, hộ gia đình.
Trao khen thưởng cho 197 tập thể, cá nhân, hộ gia đình.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được Chính phủ thiết kế gồm 7 dự án thành phần, qua 5 năm triển khai thực hiện, Quảng Nam đã bám sát, xây dựng khoa học chương trình sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh đáp ứng được nhu cầu trong công tác giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn được phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm hơn 2.241 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh với hơn 261 tỷ đồng.

Các nguồn vốn được thiết kế và bố trí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế–xã hội của tỉnh, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, qua đó tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các chính sách, dịch vụ, cơ hội sản xuất và sinh kế.

ndo_br_z6743376208267-b45cf635b65465c2c0684df9a0c8298d.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 15/6, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.687 tỷ đồng, đạt 67,4% kế hoạch. Riêng giai đoạn 2021–2024, Quảng Nam đã giải ngân hơn 1.600 tỷ đồng trên tổng vốn được phân bổ hơn 1.978 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 80,93%. Năm 2025, kế hoạch vốn hơn 524 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được gần 86 tỷ đồng, đạt 16%.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Quảng Nam đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ giải ngân đạt 97,7% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư phát triển đạt 100%, vốn sự nghiệp đạt 96%.

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn các huyện nghèo là 35,05%, giảm 21,68 điểm phần trăm so với đầu kỳ năm 2021. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,46%, giảm 23,75 điểm phần trăm, đạt mức bình quân giảm 7,9% mỗi năm, vượt chỉ tiêu quốc gia đề ra. Tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,6%, tăng nhẹ do quá trình chuyển dịch từ nhóm hộ nghèo lên.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người tại các huyện nghèo tăng mạnh, từ 19,2 triệu đồng/năm vào năm 2020 lên 29,8 triệu đồng cuối năm 2024, ước đạt 33,6 triệu đồng vào cuối năm 2025, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân.

Các phong trào thi đua như “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Chính quyền các cấp đã chủ động lồng ghép, gắn kết phong trào thi đua với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân. Qua đó, tạo dựng được đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong cộng đồng.

ndo_br_z6743406113781-1cf77a0f1523a1417396bd59088fa298.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng nhìn nhận, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn đầu tại Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do tác động của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, đến nay các chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Trong đó, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Cũng theo đồng chí Lê Văn Dũng, trước yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương sẽ tiến hành rà soát, tái cấu trúc các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phù hợp hơn với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Tuy nhiên, quan điểm xuyên suốt là không thay đổi mục tiêu chiến lược, xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh; xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát; cơ bản không còn hộ nghèo; bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh; phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội và tội phạm nguy hiểm ở khu vực nông thôn; nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân.

“Hướng đến một nông thôn hiện đại xanh-sạch-đẹp, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và xu hướng đô thị hóa, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn, miền núi của thành phố Đà Nẵng mới phải ổn định, bền vững. Để đạt được điều đó cần nâng cao vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tác nghiệp trực tiếp. Đặc biệt, những cán bộ thay đổi vị trí công tác nhưng phải tiếp tục nâng cao vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia”, đồng chí Lê Văn Dũng nói.

ndo_br_z6743427592670-0e8306d0ed13bc5c260965f9d91820d2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao khen thưởng cho 197 tập thể, cá nhân, hộ gia đình vì có những đóng góp vào thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã khen thưởng cho 197 tập thể, cá nhân, hộ gia đình vì có những đóng góp vào thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.