Hà Tĩnh hỗ trợ sản xuất, tiếp sức cho nông dân thoát nghèo

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo điều kiện giúp hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên.

Mô hình nuôi dê sinh sản mang lại hiệu quả thiết thực cho cho hộ dân miền núi, vùng khó khăn.
Mô hình nuôi dê sinh sản mang lại hiệu quả thiết thực cho cho hộ dân miền núi, vùng khó khăn.

Năm 2024, huyện Hương Khê cũ xây dựng 15 mô hình sinh kế giảm nghèo. Trong đó, có 14 mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản và 1 mô hình chăn nuôi dê với 354 hộ dân được hỗ trợ. Trong đó, chăn nuôi dê là mô hình mới được triển khai và mang lại hiệu quả rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Anh, ở thôn 9, xã Hà Linh chia sẻ, mặc dù có lợi thế vườn đồi rộng, tuy nhiên do nguồn vốn, kỹ thuật hạn hẹp nên các phương thức sản xuất trước đây không đưa lại thu nhập ổn định, vì thế đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2024, thông qua chương trình giảm nghèo, gia đình tôi được nhận nuôi 3 con dê sinh sản. Nhờ được chuyển giao các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, đàn dê nhanh chóng hòa nhập môi trường. Qua thời gian chăm sóc, mô hình nuôi dê rất thuận lợi và phù hợp với điều kiện gia đình và khí hậu địa phương.

“Nuôi dê không phải đầu tư lớn, chuồng trại có thể tận dụng gỗ keo trong vườn và ngày công xây dựng. Thức ăn chủ yếu là cỏ và lá cây nên rất thuận tiện. Sau 5 tháng kể từ ngày nhận dê giống, đàn dê đã bắt đầu sinh sản. Nhận thấy đây là mô hình có tiềm năng nên tôi quyết định không bán mà làm thêm chuồng trại để nhân rộng đàn. Hiện gia đình đã có 6 con dê và 2 con dê nái đang chuẩn bị sinh sản lứa tiếp theo”, ông Nguyễn Văn Anh cho biết thêm.

Theo đánh giá của lãnh đạo chính quyền địa phương, mô hình nuôi dê sinh sản trên địa bàn xã Hà Linh dù mới triển khai chưa được 1 năm, nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả.

Toàn xã có 23 hộ dân tham gia mô hình; mỗi hộ được hỗ trợ tiền mua dê giống với kinh phí từ 8 triệu đồng (hộ thoát nghèo), 9 triệu đồng (hộ cận nghèo) và 11 triệu đồng (hộ nghèo). Hiện nay, tổng đàn dê của xã đã lên đến hơn 100 con do các hộ dân tăng đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi. Đây là mô hình từng bước góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có động lực và điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

1000001057.jpg
Nguyễn Thị Lan ở thôn 9, xã Hà Linh (người mặc áo xanh) tự tin vươn lên với mô hình nuôi dê sinh sản.

Không riêng gì các hộ dân ở xã Hà Linh, với sự hỗ trợ kịp thời từ các dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng trăm hộ khó khăn ở các địa phương miền núi, vùng khó khăn tại Hà Tĩnh được tiếp cận tư liệu sản xuất, giải quyết việc làm, vươn lên thoát nghèo.

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực. Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ đã giúp nhiều hộ có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, có thêm cơ hội thoát nghèo.

Bà Lê Thị Bình (sinh năm 1953) ở thôn Bình Minh, xã Hương Bình thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân, cuộc sống khó khăn từ nhiều năm nay. Tháng 4/2024, gia đình bà tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, bà được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò nái trị giá 11 triệu đồng. May mắn tiếp tục đến với bà khi chỉ 5 tháng sau, con bò sinh thêm 1 con bê. Bà Bình phấn khởi nói: "Trước đây, tôi không may bị tai nạn cháy nhà, mất hết vốn liếng nên cuộc sống khó khăn. Sau này khi tuổi cao, không đủ sức để làm những công việc nặng nhọc, may mắn tiếp cận được nguồn hỗ trợ thiết thực của chương trình giảm nghèo nên tôi đã có thêm tư liệu, động lực sản xuất để duy trì cuộc sống và từng bước vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống".

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Tĩnh được phân bổ hơn 376 tỷ đồng triển khai các dự án khung của chương trình.

1000001059.jpg
Các mô hình sinh kế hỗ trợ cho người nghèo ở Hà Tĩnh được đánh giá mang lại hiệu quả cao

Thông qua nguồn hỗ trợ, các địa phương đã xây dựng, triển khai 880 mô hình, dự án phát triển sản xuất và góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể trạng cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các lớp dạy nghề, hỗ trợ người lao động tìm kiếm thị trường lao động; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Tỉnh Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình được triển khai cơ bản bảo đảm quy định, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 đề ra mục tiêu phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, góp phần to lớn trong bảo đảm an sinh xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cơ bản có hiệu quả. Đa số người dân có tâm lý phấn khởi, thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo dần được nâng lên, đời sống dần được cải thiện. Qua đó khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đến nay, Hà Tĩnh không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn miền núi, thôn đặc biệt khó khăn. Cuối năm 2024, toàn tỉnh có 9.236 hộ nghèo (19.109 khẩu), tỷ lệ 2,40% (giảm 0,61% so với cuối năm 2023); 11.736 hộ (34.921 khẩu), tỷ lệ 3,04% (giảm 0,33% so với cuối năm 2023). Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt mục tiêu do cấp có thẩm quyền giao.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.