Thêm sinh kế để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Bằng việc đa dạng hóa nguồn lực và phương thức giảm nghèo, các địa phương đang cung cấp tài nguyên, tạo nguồn sinh kế để người nghèo tự tin, chủ động vươn lên cải thiện đời sống.

Mô hình nuôi dê phù hợp với điều kiện, phương thức sản xuất của người dân vùng lũ Hương Khê, Hà Tĩnh. (Ảnh: Đức Chiến)
Mô hình nuôi dê phù hợp với điều kiện, phương thức sản xuất của người dân vùng lũ Hương Khê, Hà Tĩnh. (Ảnh: Đức Chiến)

Năm 2024, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng 15 mô hình sinh kế giảm nghèo, gồm 14 mô hình chăn nuôi bò sinh sản và một mô hình chăn nuôi dê với 354 hộ dân được hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Anh, thôn 9, xã Hà Linh, huyện Hương Khê chia sẻ, năm 2024, thông qua chương trình giảm nghèo, gia đình được nhận nuôi ba con dê sinh sản và được chuyển giao kỹ thuật chăm sóc. Sau 5 tháng, đàn dê đã bắt đầu sinh sản.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, toàn xã có 23 hộ dân tham gia mô hình, mỗi hộ được hỗ trợ tiền mua dê giống với kinh phí từ 8 đến 11 triệu đồng (tùy đối tượng hộ nghèo). Đến nay, tổng đàn dê của xã đã lên hơn 100 con do các hộ dân tăng đàn.

Hỗ trợ sinh kế từ giống vật nuôi, khoa học kỹ thuật và vốn vay cũng được tỉnh Sơn La lựa chọn nhằm hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,89%. Tính đến đầu tháng 5/2025, Sơn La có 7 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động với nguồn vốn huy động 2.773 tỷ đồng và dư nợ gần 2.600 tỷ đồng, có 5.019 khách hàng đang vay vốn.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) chia sẻ, gần 20 năm qua, gia đình luôn nhận được sự đồng hành của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót, yên tâm sản xuất. Gia đình ông Tuyến đang vay Quỹ tín dụng 200 triệu đồng, đầu tư 9.000 m2 đất trồng dâu tây và rau màu theo thời vụ và hơn 60 gốc na Thái.

Đến nay gia đình đã xây được nhà, điều kiện kinh tế cũng khá hơn, bảo đảm đời sống 7 thành viên, không còn là hộ nghèo. Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La Lê Tiến Lợi chia sẻ: Chất lượng dịch vụ của các quỹ tín dụng nhân dân ngày càng cao, thủ tục vay vốn ngày càng nhanh gọn với lãi suất được điều chỉnh phù hợp theo hướng có lợi cho người dân.

5a8743a2bda90af753b8.jpg
Mô hình nuôi dê phù hợp với điều kiện, phương thức sản xuất của người dân vùng lũ Hương Khê, Hà Tĩnh. (Ảnh: Đức Chiến)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh được phân bổ hơn 376 tỷ đồng triển khai các dự án khung. Thông qua nguồn hỗ trợ, các địa phương đã xây dựng, triển khai 880 mô hình, dự án phát triển sản xuất và góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể trạng cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn; mở các lớp dạy nghề, hỗ trợ người lao động tìm kiếm thị trường lao động; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, đến nay, Hà Tĩnh không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, miền núi. Cuối năm 2024, toàn tỉnh có 9.236 hộ nghèo (19.109 khẩu), tỷ lệ giảm 2,4% (giảm 0,61% so với cuối năm 2023), đạt mục tiêu do cấp có thẩm quyền giao. Còn tại tỉnh Sơn La, lũy kế giai đoạn 2021-2025, đến hết tháng 5/2025, tổng số kinh phí thực hiện Chương trình đã giải ngân hơn 643 tỷ đồng, đạt hơn 52% nguồn vốn giao.

Theo Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La Lê Tiến Lợi, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Sơn La đã giảm xuống còn 10,89% (giảm 10,77% so với năm 2021), bình quân giảm 3,59%/năm, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 đề ra (giảm 3%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 10,55% so với năm 2021 (từ 21,34% xuống còn 10,79%), bình quân giảm 3,51%/năm, đạt chỉ tiêu kế hoạch Chương trình đề ra.

Theo Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Nguyễn Lê Bình, tính đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 1,93%, (giảm 1%); tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 24,86% (giảm 6,86%); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 12,55% (giảm 3,95%), đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; có 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn và ba huyện thoát nghèo.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm nghèo chưa thật sự bền vững, và cần thay đổi cấu trúc sinh kế, môi trường sống của người dân, tạo điều kiện để họ thoát nghèo bằng nội lực. Trên thực tế, những hộ khó khăn như bà Lê Thị Bình ở thôn Bình Minh, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh đã vươn lên thoát nghèo khi tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp huyện Hương Khê. Bà được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò nái trị giá 11 triệu đồng, chỉ 5 tháng sau, con bò sinh thêm 1 con bê. Bà Bình phấn khởi khi có thêm tư liệu, động lực sản xuất để duy trì cuộc sống và từng bước vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Tạo cơ hội việc làm cho người dân thông qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hay tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường, chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn địa phương như trồng trọt, chăn nuôi, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch cộng đồng… đang là hướng đi của nhiều địa phương trong nỗ lực giảm nghèo, xóa nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã và đang nỗ lực hỗ trợ người dân tiếp cận vốn sản xuất, khuyến khích phát triển kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo ra chuỗi giá trị bền vững qua quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời trang bị kiến thức, giải pháp thích ứng môi trường, đào tạo kỹ năng số... để người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và tự tin thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.