Hà Giang phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín. Qua đó, giúp đội ngũ này phát huy vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và phong trào thi đua tại địa phương.
Ông Lý Đại Thông, người có uy tín thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế.
Ông Lý Đại Thông, người có uy tín thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế.

Tỉnh Hà Giang hiện có hơn 2.000 người có uy tín, đây là những già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, tri thức về hưu, người làm kinh tế giỏi. Để động viên, khích lệ người có uy tín, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đã phối hợp các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín.

Đi đầu trong xóa bỏ hủ tục

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Hà Giang đã bố trí hơn 45 tỷ đồng để thực hiện các chính sách đối với người có uy tín, như: cấp phát báo miễn phí, tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức; tổ chức hội nghị biểu dương, tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, Tết hay khi ốm đau, hoạn nạn.

Đồng chí Trần Đức Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang cho biết, từ sự quan tâm của các ngành, các cấp nên đội ngũ người có uy tín đã phát huy vai trò "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Là hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Nổi bật, từ năm 2022 đến nay, đội ngũ người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy Hà Giang về xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Ông Ma Dâu Páo, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ hướng người dân làm khèn H'Mông.

Ông Ma Dâu Páo, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ hướng người dân làm khèn H'Mông.

Ông Ma Dâu Páo, thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ là người có uy tín và cũng là nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực tín ngưỡng. Dù tuổi cao nhưng ông Páo luôn bận bịu với công việc làm khèn, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Từ năm 2022 đến nay, ông có thêm vai trò vận động người dân xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang.

Ông Ma Dâu Páo chia sẻ: “Đồng bào dân tộc H’Mông còn tồn tại nhiều hủ tục, những hủ tục đó đã ăn sâu vào nếp sống của người dân qua nhiều thế hệ, do đó rất khó thay đổi. Với vai trò người có uy tín, lại là nghệ nhân về tín ngưỡng nên khi làm lễ cho các gia đình, tôi trực tiếp hướng dẫn, vận động bà con chắt lọc cái hay, lược bỏ hủ tục, vừa giữ phong tục, tập quán trong việc cưới, việc tang nhưng vẫn phù hợp với nếp sống mới của đồng bào”.

Nhờ vai trò của ông Ma Dâu Páo trong công tác tuyên truyền, vận động nên trong hai năm gần đây, tại thôn Mỏ Sài đã xóa bỏ được nhiều hủ tục như: người chết đưa vào áo quan; làm ma không quá 48 tiếng đồng hồ; không giết mổ nhiều gia súc, không ăn uống linh đình tốn kém; không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Không chỉ ở thôn Mỏ Sài, qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết 27, trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao Hà Giang đã xóa bỏ nhiều phong tục, tập quán lạc hậu.

“Thành quả sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết 27 là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nổi bật là đội ngũ người có uy tín bởi đây là những người am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc, lại là những người trực tiếp thực hiện các nghi lễ trong việc cưới, việc tang nên nói dân nghe, làm dân theo”.
Ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hà Giang

Tiên phong trong phát triển kinh tế

Cùng với việc gương mẫu, đi đầu trong xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, người có uy tín tại tỉnh vùng cao Hà Giang còn là những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Với tinh thần cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đội ngũ người có uy tín luôn đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình người có uy tín được nâng cao, đến nay, hơn 80% người có uy tín có cuộc sống từ trung bình đến giàu có.

Ông Lý Chòi Vạn, Trưởng thôn, người có uy tín thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình.

Ông Lý Chòi Vạn, Trưởng thôn, người có uy tín thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình.

Tiêu biểu như ông Làn Đình Dưỡng, dân tộc Pà Thẻn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang đã phát triển kinh tế vườn hộ, cho thu nhập 150 triệu đồng/năm; gia đình ông Sùng Mí Tỏa, thôn Sảng Pả 2, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh chăn nuôi bò, dê cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm; ông Hà Văn Nhớ, dân tộc Tày, thôn Lùng Cu, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang chuyển đổi vườn tạp sang trồng cây ăn quả cho thu nhập hơn 350 triệu đồng/năm.

Ông Đặng Văn Háu, Trưởng thôn, người có uy tín thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên hướng dẫn người dân hái chè Shan tuyết.

Ông Đặng Văn Háu, Trưởng thôn, người có uy tín thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên hướng dẫn người dân hái chè Shan tuyết.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, người có uy tín còn là đầu tàu, gương mẫu để thúc đẩy kinh tế tại địa phương phát triển.

Điển hình như tại thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, để “khai phá” thế mạnh từ cây chè Shan tuyết, ông Đặng Văn Háu, người có uy tín và cũng là trưởng thôn đã đi đầu trong sản xuất chè Shan tuyết và phát triển du lịch.

Thôn Xà Phìn có hơn 30ha chè Shan tuyết cổ thụ, để giúp các hộ dân không bị tư thương ép giá, tăng thu nhập khi tiêu thụ chè búp tươi, đầu năm 2021, ông Háu vận động 7 thành viên trong thôn thành lập Hợp tác xã Trà Pèn chuyên thu mua, chế biến chè. Chỉ sau vài tháng hoạt động, Hợp tác xã Trà Pèn do Trưởng thôn Đặng Văn Háu làm Giám đốc đã thu mua hơn 2 tấn chè búp tươi của bà con với giá bán 50.000 đồng/kg, sau đó đóng gói thành phẩm, bán ra thị trường. Chất lượng chè Xà Phìn đã được khẳng định nên sản phẩm chè làm ra đến đâu, bán hết đến đó với giá rất cao.

Với địa hình của thôn nằm trên đỉnh Tây Côn Lĩnh quanh năm mây mù bao phủ, rất phù hợp để làm dịch vụ du lịch trải nghiệm, ông Đặng Văn Háu cũng một trong những người đầu tiên trong thôn mở homestay nhằm thu hút du khách đến tham quan. Từ mô hình du lịch cộng đồng của gia đình ông Háu, trong thôn đã có 15 hộ làm dịch vụ homestay đón khách du lịch tham quan, trải nghiệm.

Nhiều hộ dân thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên làm dịch vụ homestay cho thu nhập cao.

Nhiều hộ dân thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên làm dịch vụ homestay cho thu nhập cao.

Đến nay, mỗi năm thôn đón khoảng 5.000 khách đến tham quan, lưu trú. Từ sự gương mẫu, đi đầu của Trưởng thôn Đặng Văn Háu trong phát triển kinh tế nên đời sống của người dân thôn Xà Phìn đã có sự thay đổi, thôn không còn hộ đói và nhiều hộ vươn lên khá giàu.

"Hiện nay, tỉnh Hà Giang đang đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đội ngũ người có uy tín phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân triển khai nhiều nội dung tại cơ sở, nhất là xây dựng nông thôn mới".

Đồng chí Trần Đức Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.