Giúp nông dân tiếp cận nông nghiệp công nghệ cao

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn cho nông dân nắm vững các quy trình, phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, địa phương này cũng tăng cường xây dựng các mô hình nông nghiệp tiên tiến để chuyển giao cho nông dân nhân rộng.

Nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CAO TÂN)
Nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CAO TÂN)

Với cách tiếp cận này, thành phố từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị bền vững, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Nhiều cách làm đa dạng

Để nâng cao năng lực sản xuất và tạo thêm thu nhập cho nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh) đã và đang tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo, tập huấn, trình diễn các mô hình nông nghiệp cho bà con nông dân.

Mới đây, đơn vị này đã tổ chức lớp đào tạo “Kỹ thuật tạo dáng bonsai và chăm sóc bonsai ứng dụng công nghệ cao” cho nông dân ở phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

ngheo-1.png
Tổ chức lớp đào tạo “Kỹ thuật tạo dáng bonsai và chăm sóc bonsai ứng dụng công nghệ cao” cho nông dân. (Ảnh: CTV)

Theo ông Lâm Thanh Tùng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, đây là lớp đào tạo hỗ trợ cho lao động nông thôn những kiến thức, kỹ năng cần thiết để sản xuất và tạo ra những sản phẩm bonsai chất lượng, đẹp mắt phục vụ cho xã hội.

Các nông dân được học lý thuyết và thực hành thực tế tại các hộ nông dân sản xuất bonsai ở địa phương. Sau khóa học, nông dân được trang bị các kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng bonsai ứng dụng công nghệ cao, giúp nông dân sản xuất những mẫu bonsai “bắt mắt” đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Những năm gần đây, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo nghề dành cho nông dân tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chương trình đào tạo với nhiều nội dung phong phú, thiết thực gắn với các chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị của thành phố. Qua đó, giúp nông dân nắm cơ bản các kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi...

ngheo-2.png
Nông dân phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lớp đào tạo “Kỹ thuật tạo dáng bonsai và chăm sóc bonsai ứng dụng công nghệ cao”. (Ảnh: CTV)

Trọng tâm của các chương trình đào tạo tập trung vào đào tạo kỹ thuật sản xuất và đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Cụ thể, đối với đào tạo kỹ thuật sản xuất, các khóa đào tạo hướng dẫn các phương pháp canh tác tiên tiến, kỹ thuật nuôi trồng, sản xuất rau ăn lá, nấm dược liệu, kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm, chế biến tôm khô ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật nuôi cá cảnh, tạo dáng bonsai, chăm sóc cây cảnh bonsai ứng dụng công nghệ cao...

Về đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ, các lớp đào tạo trang bị kiến thức cho nông dân vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà kính, nhà lưới, áp dụng công nghệ IoT (Internet vạn vật) trong sản xuất.

Các lớp đào tạo kỹ năng này gắn với các chương trình trọng điểm nông nghiệp của thành phố như Chương trình “Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”, Chương trình Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh…

Chuyển giao mô hình nông nghiệp

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Thành phố đã triển khai và chuyển giao nhiều mô hình tiên tiến giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

ngheo-4-2425.jpg
Mô hình trình diễn trồng dưa lưới công nghệ cao tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CAO TÂN)

Chỉ tính riêng tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2008-2024, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố đã xây dựng hơn 500 mô hình về ứng dụng công nghệ cao phục vụ công tác trình diễn, đào tạo tập huấn, chuyển giao mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Từ việc nghiên cứu hoàn thiện các quy trình kỹ thuật và công nghệ canh tác, Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố đã hoàn thiện khoảng 160 quy trình kỹ thuật, sẵn sàng để chuyển giao ứng dụng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Giai đoạn 2008-2024, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố đã xây dựng hơn 500 mô hình về ứng dụng công nghệ cao phục vụ công tác trình diễn, đào tạo tập huấn, chuyển giao mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Ông Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đã tiên phong trong hỗ trợ, tác động và dẫn dắt trong việc chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp đô thị.

Đồng thời, đẩy mạnh phương thức canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao qua các hoạt động trình diễn và chuyển giao công nghệ, huấn luyện đào tạo, xây dựng mô hình, khảo nghiệm giống cung cấp giống có chọn lọc cho nông dân và thị trường.

ngheo-5.jpg
Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: CAO TÂN)

Một trong những chức năng nổi bật của Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố là xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các mô hình được xây dựng dựa trên cơ sở ứng dụng các đề tài nghiên cứu trên các lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng nấm, công nghệ sau thu hoạch, nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản, nuôi cấy mô tế bào thực vật, công nghệ vi sinh vật…

Qua đó, phục vụ công tác tham quan học tập, tập huấn và đào tạo chuyển giao quy trình công nghệ cho nông dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hình thức chuyển giao chủ yếu theo hướng “chìa khóa trao tay” hoặc thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn.

ngheo-8.jpg
Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. (Ảnh: CAO TÂN)

Việc chuyển giao các mô hình và quy trình kỹ thuật đã giúp nông dân tiếp nhận nắm bắt được công nghệ, cách thức triển khai và hoàn toàn có thể tự chủ vận hành vào hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm nông sản đạt chất lượng, năng suất ổn định và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.