Công nghệ cao thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh mẽ

Ứng dụng công nghệ cao đang trở thành xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp, giúp hiện đại hóa ngành, giảm phụ thuộc vào thời tiết và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, quá trình này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn.
Vận hành máy cấy tại Hà Nam. Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG
Vận hành máy cấy tại Hà Nam. Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG

Theo ước tính, khoa học công nghệ đã đóng góp khoảng hơn 35% vào thành công trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu, với nhiều mặt hàng vượt ngưỡng tỷ USD như gạo, cà-phê… Ðể đạt những kết quả đó, nhiều địa phương đã không ngừng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững.

Tại Hà Nội, các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa và Thường Tín đang triển khai mô hình "cấy máy, làm mạ khay", sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc, bón phân và hệ thống tưới tự động. Ông Trương Văn Nam, Giám đốc hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Viên Nội (huyện Ứng Hòa) cho biết, nhờ ứng dụng máy cấy thông minh, nông dân giảm đáng kể công lao động, chi phí, đồng thời năng suất lúa tăng lên rõ rệt.

"Máy cấy có gắn chip định vị, hoạt động tự động mà không cần người lái, có thể cấy từ 10-20 mẫu mỗi ngày, bảo đảm mật độ lúa thẳng hàng, tối ưu hóa sản xuất", ông Nam chia sẻ. Nhờ chính sách hỗ trợ 50% giá trị máy cấy của thành phố Hà Nội cùng mức hỗ trợ từ 75.000 - 100.000 đồng/sào cho diện tích áp dụng, tỷ lệ mạ khay, cấy máy tại nhiều xã đã đạt 80-90%. Ðể nâng cao tỷ lệ cấy máy, HTX đã linh hoạt trong việc làm mạ khay. Ngoài ra, huyện còn tổ chức các lớp đào tạo kỹ thuật sử dụng, sửa chữa máy cấy giúp nông dân làm chủ công nghệ. Không chỉ có mô hình cấy máy, huyện Ứng Hòa còn ứng dụng hệ thống tưới tự động cho 20.000 m2 nhà màng trồng dưa lưới. Công nghệ này giúp tiết kiệm nước, nhân công, giảm chi phí đầu tư và nâng cao năng suất cây trồng.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất không chỉ giúp bà con giảm chi phí, tăng lợi nhuận mà còn hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang. Nông dân không chỉ giảm bớt vất vả mà còn mở ra triển vọng cho một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn. Một trong những trở ngại lớn nhất là chi phí đầu tư cao, bao gồm các chi phí xây dựng hạ tầng, đào tạo nhân lực và vận hành hệ thống. Việc tiếp cận nguồn vốn còn hạn chế, khiến công nghệ chưa thể phủ rộng đến tất cả hộ nông dân…

Tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, bà con tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vân Hồ cho biết, huyện triển khai đẩy mạnh ứng dụng các phương thức sản xuất hiện đại, quy trình sản xuất nông nghiệp, HTX thực hiện sản xuất hữu cơ, VietGAP và trồng trong nhà kính. Hiện nay, huyện có hơn 20 ha trồng cam đường và quýt ngọt được sản xuất theo quy trình hữu cơ và VietGAP; xây dựng mới hàng trăm nhà màng, nhà lưới cùng 100 ha tưới nhỏ giọt và tưới phun theo công nghệ hiện đại.

Mặc dù đã đạt nhiều thành công, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam vẫn còn đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Ngoài vấn đề tài chính, ứng dụng công nghệ cao còn vướng phải các rào cản về nhận thức và trình độ kỹ thuật. Một số nông dân chưa quen với cách thức vận hành các thiết bị hiện đại, đòi hỏi thời gian để thích nghi và đào tạo.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhận định, ứng dụng công nghệ cao là một điều tất yếu khi muốn nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta còn nhiều "rào cản" do đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn; thiếu công cụ phòng ngừa, thiếu cơ chế thử nghiệm, đầu tư mạo hiểm; còn khoảng trống trong hệ thống pháp luật về thúc đẩy phát triển công nghệ cao; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; nhận thức, tư duy sản xuất ở một số nơi còn lạc hậu…

Thực tế cho thấy, chúng ta cần ưu tiên dành vốn ngân sách Nhà nước chi cho khoa học công nghệ. Các địa phương có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng cần bảo đảm các khu nông nghiệp phát triển theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tuyệt đối tránh việc bị méo mó mô hình hoạt động. Ngoài ra, cần phải hoàn thiện chính sách pháp luật về công nghệ cao, đặc biệt là có giải pháp cụ thể, đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện thì nông nghiệp ứng dụng cao sẽ đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Ông Phạm Ðức Nghiệm, Phó Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách khuyến khích như: Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; cần có chính sách tài chính, tín dụng ưu đãi linh hoạt… "Ðặc biệt, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ người nông dân đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn, để họ dẫn dắt nền nông nghiệp; tiếp đến là các biện pháp hỗ trợ cụ thể về nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật. Như vậy mới hình thành nên được mô hình các trang trại, các HTX nông nghiệp… như đàn sếu bay", ông Nghiệm chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và tính bền vững cho nền nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, cần có một hệ thống chính sách đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa, cùng với sự tham gia tích cực của người nông dân và các doanh nghiệp. Chỉ khi đó, nông nghiệp Việt Nam mới có thể phát triển mạnh mẽ, tạo ra giá trị to lớn và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.