Giúp lao động nông thôn Ninh Thuận thoát nghèo

Những năm qua, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số Raglai… Nhờ đó, nhiều người nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Cơ sở hạ tầng tại huyện Thuận Bắc được đầu tư xây dựng khang trang.
Cơ sở hạ tầng tại huyện Thuận Bắc được đầu tư xây dựng khang trang.

Qua 18 năm nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nay, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm,... tại huyện Thuận Bắc được xây dựng khang trang. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện đang phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của Ninh Thuận trong tương lai.

Đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm

Tháng 10/2005, huyện Thuận Bắc chính thức hoạt động trên cơ sở tách ra từ huyện Ninh Hải.

Thuận Bắc có 6 xã với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 31.826ha; trong đó, có đến 93% tổng diện tích là khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, đất đai khô cằn, thiếu nước phục vụ cho sản xuất.

Hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc Raglai và Chăm, trong đó có 3 xã, gồm: Phước Kháng, Phước Chiến và Bắc Sơn thuộc diện đặc biệt khó khăn, là một trong ba huyện nghèo nhất tỉnh Ninh Thuận.

Để phát triển đúng định hướng, huyện tăng cường đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giảm dần lao động làm nông, nương, rẫy, tăng nguồn nhân lực lao động công nghiệp cho các dự án đầu tư trên địa bàn và khu công nghiệp Du Long, vừa bảo đảm cơ cấu lao động ngành công nghiệp, nông nghiệp, vừa giúp người dân có việc làm mới, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Huyện Thuận Bắc chú trọng đào tạo nghề may công nghiệp cho hàng nghìn phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Raglai.

Huyện Thuận Bắc chú trọng đào tạo nghề may công nghiệp cho hàng nghìn phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Raglai.

Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thuận Bắc Trần Minh Trực cho biết, riêng năm 2023, huyện đã mở 15 lớp đào tạo nghề cho 379 lao động nông thôn, trong đó, có 355 học viên học nghề may công nghiệp. Sau khi được đào tạo, đã được tuyển dụng làm việc tại các xưởng may công nghiệp tại địa phương.

Chị Patâu Axá Thị Taxi, dân tộc Raglai, ở thôn Suối Đá, xã Lợi Hải chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ biết làm nông, thu nhập thấp. Năm 2022, tôi học nghề may công nghiệp do huyện tổ chức, sau 3 tháng, tôi được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động ổn định tại khu công nghiệp Du Long, mức lương từ 5-7 triệu đồng/tháng, nay đời sống tốt hơn rất nhiều”.

Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số Raglai, Chăm được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, thu nhập ổn định tại khu công nghiệp Du Long.

Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số Raglai, Chăm được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, thu nhập ổn định tại khu công nghiệp Du Long.

Nhiều lao động được tuyển dụng làm việc tại các xưởng may công nghiệp nằm trong khu công nghiệp Du Long, vừa gần nhà vừa có thu nhập ổn định hơn làm nông; được công ty hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, nên rất phấn khởi, luôn động viên nhau cố gắng vươn lên thoát nghèo.

Trong năm 2023, huyện Thuận Bắc đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 1.179 lao động, đạt 131% chỉ tiêu đề ra; so sánh năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,25%; hộ cận nghèo còn 1.184 hộ, chiếm tỷ lệ 10,47%.

Cùng với đó, huyện Thuận Bắc còn liên kết các công ty tư vấn xuất khẩu lao động để đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao để giới thiệu xuất khẩu lao động cho các doanh nghiệp ở ngoài nước.

Từ năm 2016 đến nay, có 72 lao động làm việc ở ngoài nước, đã gửi tiền về cho gia đình hơn 24 tỷ đồng.

Riêng năm 2023, có 9 lao động đi làm việc ở Saudi Arabia. Hiện còn 34 lao động đang gia hạn thời gian làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nước.

Trong năm 2023, huyện Thuận Bắc đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 1.179 lao động, đạt 131% chỉ tiêu đề ra; so sánh năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,25%; hộ cận nghèo còn 1.184 hộ, chiếm tỷ lệ 10,47%.

Hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi

Những năm qua, huyện Thuận Bắc luôn quan tâm hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất chăn nuôi.

Điển hình, tại xã Phước Kháng có 90% đất tự nhiên là đồi núi, đất lâm nghiệp, không thuận lợi cho sản xuất hoa màu, xã tập trung nguồn lực hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi gia súc dưới tán rừng đem lại hiệu quả cao.

Ông Chamaléa Bé ở thôn Suối Le, xã Phước Kháng có 1,5ha đất rẫy canh tác 2 vụ cây màu/năm. Năm 2019, ông Bé vay 50 triệu đồng đầu tư sản xuất và chăn nuôi gia súc. Nay, gia đình ông Bé đã có 10 con bò, 20 con dê, 15 con cừu.

Hằng năm, ông Bé chủ động tuyển chọn từng lứa gia súc để bán, vừa giữ lại quy mô đàn phù hợp khả năng chăm sóc và nguồn thức ăn, thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Ông Chamaléa Bé ở thôn Suối Le, xã Phước Kháng đầu tư chăn nuôi gia súc, thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Ông Chamaléa Bé ở thôn Suối Le, xã Phước Kháng đầu tư chăn nuôi gia súc, thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Kháng Katơr Hiền cho biết, vốn đầu tư ban đầu để chăn nuôi dê, cừu thấp, việc chăm sóc phù hợp với bà con. Đàn dê, cừu được chăn thả dưới tán rừng có nguồn thức ăn dồi dào, ít phát sinh dịch bệnh nên tăng trọng nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao; thu nhập bình quân đầu người nâng lên hơn 20 triệu đồng/người/năm.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Phước Kháng giảm từ 4-5%/năm. Xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tổng đàn gia súc dê, bò, cừu tại huyện Thuận Bắc gần 46.000 con, trong đó, đàn trâu, bò chiếm hơn 22.000 con.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc Trần Ngọc Bình cho biết, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới được kỳ vọng phát triển theo hướng công nghiệp chiếm tỷ trọng 77%, nông nghiệp chiếm 11%, còn lại là xây dựng, cho nên huyện rất quan tâm các chương trình đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề để phục vụ nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề cao cho các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở để góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Huyện sẽ ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ để xuất khẩu lao động, cũng như tận dụng các nguồn vốn để hỗ trợ chăn nuôi bò, dê, cừu, vật nuôi hay dụng cụ nông nghiệp để bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Huyện Thuận Bắc là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Ninh Thuận, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm nam Khánh Hòa-bắc Ninh Thuận, có đường sắt bắc-nam chạy qua, nằm gần vùng cảng biển Ba Ngòi và Sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa); cảng Ninh Chữ (Ninh Thuận), nên đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt, việc vận chuyển các loại sản phẩm công nghiệp đi các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài rất thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc Trần Ngọc Bình

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.