Đưa nước về vùng cao Bảy Núi

Được Trung ương và tỉnh An Giang quan tâm, đầu tư xây dựng hàng loạt hệ thống thủy lợi, các hồ nước, trạm bơm, diện mạo vùng cao Bảy Núi vốn khó khăn về nguồn nước, đã thay đổi hoàn toàn.

Hồ Núi Dài 2 phục vụ tưới tiêu cho 180 ha đất nông nghiệp, đất vườn.
Hồ Núi Dài 2 phục vụ tưới tiêu cho 180 ha đất nông nghiệp, đất vườn.

Bảy Núi trước kia gồm huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên với nhiều xã có đất nông nghiệp khoảng 9.500 ha nằm ở vùng cao. Do cách xa kênh rạch nên nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp luôn thiếu hụt. Nông dân sản xuất phụ thuộc vào mùa mưa nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Những năm trước, vào mùa khô hạn, người dân vùng Bảy Núi thuộc các xã An Cư, xã Cô Tô, xã Tri Tôn…phải đi lấy nước sinh hoạt ở các giếng, ao hồ cách xa nhà có khi hơn 10km.

Ban ngày, nắng gắt nên đêm nào trăng sáng, người trong xóm rủ nhau lấy nước, trò chuyện đùa vui cho quên mệt nhọc. Ai đến trước lấy nước trước, ai đến sau xếp hàng chờ tới lượt. Sau này, được Trung ương và tỉnh đầu tư xây dựng các trạm nước sạch cung cấp tới tận nhà nên người dân không còn phải đi xa gánh nước, chở nước về.

Đó là nước sinh hoạt, còn nước tưới tiêu cho nông nghiệp thời đó càng khó khăn hơn. Nhớ lại, nông dân Chau Tâng ngụ ấp Tô Thi, xã An Cư, kể “Đất ruộng, rẫy vùng này là đất pha cát nên trồng lúa, đậu phộng cực nhọc so với các vùng khác. Nông dân chỉ làm được mùa mưa, nhưng mưa rớt hạt xuống thì nước thấm vào cát nhanh nên đất không giữ nước được lâu do đó năng suất cây lúa, đậu phộng không cao”.

ndo_br_anh3-tram-bom-3-2-cung-cap-nuoc-tuoi-tieu-cho-nong-dan-thi-xa-tinh-bien-1423.jpg
Trạm bơm 3/2 cung cấp nước cho xã An Cư

Đó là chưa kể mùa mưa bất thường, có năm mưa muộn hoặc lượng mưa ít. Thế rồi, năm 1990, nông dân vùng này vui mừng khi nhà nước xây trạm bơm 3/2 đưa nước từ kinh Vĩnh Tế về giải nhiệt cho vùng An Cư và các xã lân cận.

Nhớ lại, ông Chau Tâng còn vui: “Ruộng tôi gần đường nước nên tiện lợi lắm, mấy ngày đầu nôn nao khó ngủ vì mừng. Lúc đó, nông dân tâm trạng hớn hở lắm vì không còn làm 1 vụ như trước, ruộng không phải bỏ hoang nữa". Trạm bơm đã thay đổi đời sống nhiều nông dân như ông Chau Tâng, từ trồng 1 năm vụ nay nông dân trồng 2 vụ lúa, 1 vụ màu nên thu nhập cũng tăng lên, cuộc sống khấm khá.

Tháng 8/2024, tỉnh An Giang vận hành, đưa vào sử dụng dự án hồ Tà Lọt (xã An Hảo nay là xã Núi Cấm) tưới tiêu cho 340 ha và hồ Núi Dài (xã Lê Trì nay là xã Ba Chúc) cung cấp nước tưới cho 180ha đất vườn, đất lúa. Đây là 2 hồ nước trong dự án hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.

ndo_br_anh4.jpg
Hồ Núi Dài 2 giúp các hộ dân trồng xoài chủ động nguồn nước tưới

Nông dân Bùi Văn Quí, ngụ ấp Sóc Tức, xã Ba Chúc, có đất vườn trồng xoài gần hồ Núi Dài vui mừng cho biết, vùng này nhiều hộ trồng xoài, thiếu nguồn nước tưới nên nhà vườn tìm cách trữ nước tưới cho xoài như đào hố hứng nước mưa và hứng nước ngầm từ núi Dài chảy ra, lót bạt cao-su quanh vườn xoài để ủ giữ nước.

Nhà vườn lo lắng vì với cách trữ nước như thế năm nào mưa trễ, lượng mưa ít sẽ thiếu nước tưới ảnh hưởng đến cây xoài trổ bông, ra trái trễ và cho trái nhỏ nên giá trị xoài bị giảm. Từ ngày hồ Núi Dài 2 đưa vào sử dụng, nguồn nước chủ động nên nhà vườn như ông Quí không còn phải nhọc nhằn chuyện lo tích trữ nước trong mùa mưa.

Cùng với hồ Tà Lọt, hồ Núi Dài 2, trước đó các hồ: Ô Thum, Soài So, Soài Check, Ô Tức Sa, Ô Tà Sóc là các hồ nhỏ được tỉnh được mở rộng, nâng cấp đã thành hồ lớn trữ nước. Các hồ này gần các chân núi nên tích lượng nước mưa từ trên núi chảy xuống trong mùa mưa hạn chế gây ngập lụt. Các hồ nước còn phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản, phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, tạo tiền đề phát triển du lịch.

ndo_br_anh2-5791.jpg
Các hố thủy lợi gần chân núi trữ nước mưa từ trên núi chảy xuống hạn chế ngập lụt

Nhờ các hồ này cung cấp nước tưới tiêu quanh năm, những đồng ruộng, đất vườn, đất rẫy ven chân núi vốn khô cằn chỉ làm được 1 vụ khi trời sa mưa nay nông dân có thể canh tác suốt năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, đến năm 2024, Trung ương và tỉnh đã đầu tư xây dựng 1.957 công trình thủy lợi trên vùng Bảy Núi gồm: 422 cống, 221 tiểu vùng đê bao; 288 trạm bơm với tổng công suất 614.140 m3/h; 14 hồ chứa nước với dung tích khoảng 4,48 triệu m3

ndo_br_anh4-tram-bom-3-2-lam-doi-thay-nhieu-vung-dat-cat-tinh-bien-422.jpg
Các trạm bơm trên vùng Bảy Núi đưa nước về các ruộng đồng

Từ các hệ thống thủy lợi này đã cung cấp nguồn nước chủ động quanh năm, nông dân canh tác không còn phụ thuộc vào nước trời, từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng Bảy Núi được nâng cao, đặc biệt của đồng bào dân tộc Khmer.

Như tại xã An Cư, từ ngày có trạm bơm 3/2, đồng bào dân tộc Khmer đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt nên lúa đạt năng suất 5,4-7,3 tấn/ha tăng so với 4,5 tấn/ha như trước đây.

Giá trị sản xuất tăng kéo theo tăng thu nhập, đời sống và vật chất và tinh thần người dân Bảy Núi nói chung, bà con đồng bào dân tộc Khmer nói riêng được nâng cao góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại hiệu quả về kinh tế xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.

Từ vùng đất đỏ bazan đến cà-phê người lính

Từ vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 - doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5, đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất cà-phê bền vững, lấy kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.