Đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân Cần Thơ

Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động sau sáp nhập, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hậu Giang trực thuộc chi nhánh thành phố Cần Thơ đã trở thành cầu nối quan trọng đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thăm mô hình hộ vay vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp.
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thăm mô hình hộ vay vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Tín dụng chính sách, điểm tựa vững chắc cho người nghèo

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hậu Giang đạt hơn 578 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương gần 499 tỷ đồng, vốn huy động cấp bù lãi suất hơn 69 tỷ đồng, và vốn địa phương hơn 10 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong 9 tháng đạt 163 tỷ đồng, với hơn 3.000 lượt hộ vay, tập trung vào các chương trình: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội và giải quyết việc làm. Hiện tổng dư nợ đạt 577,7 tỷ đồng, với hơn 9.200 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng được bảo đảm, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,38% và nợ khoanh 0,48% tổng dư nợ ở tỷ lệ thấp.

Hoạt động ủy thác qua bốn tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phát huy vai trò, với hơn 200 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 80% tổ được xếp loại tốt. Các hội, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo dòng vốn chính sách thực sự trở thành động lực phát triển bền vững ở cơ sở.

Ông Nguyễn Minh Vương, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ, cho biết: “Tín dụng chính sách chính là phao cứu sinh giúp người nghèo và các đối tượng yếu thế có cơ hội vươn lên. Qua các mô hình chăn nuôi, trồng trọt như nuôi heo, bò, cá hay trồng khóm, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, ổn định đời sống và góp phần vào phát triển nông thôn mới.”

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.png
Nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân thành phố Cần Thơ.

Thực tế tại các địa bàn cho thấy, hiệu quả của nguồn vốn chính sách đã được khẳng định qua hàng trăm mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, hộ bà Võ Thị Xuân từng thuộc diện hộ nghèo, được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn để mua bò giống chăn nuôi. Sau vài năm cần cù chăm sóc, đàn bò của bà phát triển tốt, sinh sản đều, giúp gia đình dần ổn định thu nhập và chuẩn bị thoát nghèo. “Nhờ Nhà nước hỗ trợ vốn, tôi có điều kiện làm ăn, cuộc sống gia đình ngày càng khá hơn,” bà Xuân chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng khu vực 14, phường Vị Tân, cho biết, trước đây phường có 5 hộ nghèo và 41 hộ cận nghèo. Đến năm 2025, hộ nghèo không còn, chỉ còn 19 hộ cận nghèo, phần lớn đã có phương án sản xuất hiệu quả nhờ nguồn vốn vay chính sách.

Ông nhấn mạnh: “Bà con đã thay đổi tư duy làm ăn, mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, thoát nghèo bền vững. Đây là kết quả rõ nét của chương trình tín dụng chính sách tại địa phương.”

Còn ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, anh Huỳnh Văn Đức được vay 80 triệu đồng để phát triển chăn nuôi heo và cá. “Nguồn vốn kịp thời giúp tôi mở rộng quy mô, có thêm thu nhập ổn định. Tôi đang cố gắng làm ăn tốt để sớm trả hết nợ,” anh Đức chia sẻ thêm.

Chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững

Theo thống kê, tại Cần Thơ, trên 80% dư nợ tín dụng chính sách phục vụ lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, trong đó nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt quy mô nhỏ đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân có vốn đầu tư sản xuất, mà còn góp phần định hình tư duy kinh tế mới, chuyển từ sản xuất manh mún sang hướng hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2-7545.png
Bà Võ Thị Xuân từng thuộc diện hộ nghèo, được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn để mua bò giống chăn nuôi.

Tuy nhiên, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ cũng nhìn nhận còn một số khó khăn, đặc biệt trong nhận thức và kỹ năng sản xuất của người dân. Một số hộ vay chưa am hiểu kỹ thuật, đôi khi chạy theo phong trào, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục, ngân hàng đã phối hợp với các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trước khi giải ngân, giúp người vay nắm vững quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát sau vay được triển khai thường xuyên. Các tổ chức chính trị-xã hội chịu trách nhiệm giám sát từ khâu lập hồ sơ, giải ngân đến quá trình sử dụng vốn, bảo đảm nguồn vốn Nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả xã hội.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-5484.png
Hoạt động giải ngân tín dụng chính sách vẫn diễn ra vào ngày cố định hàng tháng tại các điểm giao dịch.

Theo ông Nguyễn Minh Vương, đến cuối năm 2025, phòng giao dịch dự kiến giải ngân thêm khoảng 3 tỷ đồng cho các đối tượng có nhu cầu, phương án khả thi, trong đó ưu tiên hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. “Nguồn vốn tín dụng chính sách luôn hướng tới mục tiêu ‘không ai bị bỏ lại phía sau’, góp phần ổn định đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới tại địa phương,” ông nói.

Công tác thu hồi nợ đạt kết quả tốt, tỷ lệ nợ quá hạn thấp. Phòng giao dịch được đánh giá là một trong những đơn vị có chất lượng hoạt động tín dụng ổn định và hiệu quả cao trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Không chỉ cung cấp vốn cho sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ còn tham gia nhiều đề án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt trong các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển nông nghiệp xanh. Nguồn vốn tín dụng chính sách được xem là một công cụ kinh tế quan trọng để thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Cần Thơ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.