Đột phá hạ tầng chiến lược: Mở không gian phát triển, nâng tầm vị thế quốc gia

Đại hội XIII xác định hạ tầng giao thông là đột phá chiến lược. Giai đoạn 2021-2025 tạo bước nhảy vọt chưa từng có; bước sang năm 2026 và nhiệm kỳ mới, hạ tầng tiếp tục được xác định là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Cầu Cần Thơ - một trong những cây cầu dây văng được kỹ sư Việt Nam làm chủ công nghệ và thi công.
Cầu Cần Thơ - một trong những cây cầu dây văng được kỹ sư Việt Nam làm chủ công nghệ và thi công.

Đại hội XIII của Đảng xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó hạ tầng giao thông giữ vai trò then chốt là một trong ba đột phá chiến lược. Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam đã tạo nên bước nhảy vọt chưa từng có về hạ tầng giao thông, thể hiện rõ qua quy mô, tốc độ và cường độ tổ chức thực hiện, qua đó mở không gian phát triển và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Chỉ trong vòng 5 năm, mạng lưới đường bộ cao tốc đã tăng từ khoảng 900km trước năm 2020 lên hơn 3.200km trên trục bắc-nam, cùng hàng trăm kilomet các tuyến kết nối, nút giao và đường dẫn. Công tác quy hoạch các loại hình giao thông được triển khai đi trước một bước, tạo cơ sở để các dự án lớn được đầu tư đồng bộ, liên thông và hiệu quả.

Hạ tầng đi trước, mở đường cho tăng trưởng

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, phát triển hạ tầng giao thông không chỉ là đầu tư xây dựng công trình, mà là kiến tạo không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng sống của người dân.

“Trong nhiệm kỳ qua, hạ tầng giao thông đã có bước phát triển mang tính đột phá cả về tư duy, thể chế và tổ chức thực hiện. Các tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, hành lang vận tải chiến lược được triển khai đồng bộ, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế-xã hội,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dấu ấn rõ nét là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ một công trường rộng lớn năm 2022, nay đã đón chuyến bay đầu tiên, đánh dấu bước kiểm tra toàn diện mức độ sẵn sàng của sân bay mang tầm cỡ khu vực.

Cùng với đó, hệ thống đường ven biển dài hơn 1.700km đang dần hình thành trục phát triển mới, kết nối các trung tâm kinh tế biển, du lịch và logistics.

Trong lĩnh vực hàng hải, các cảng cửa ngõ quốc tế như Cái Mép-Thị Vải tiếp tục được đầu tư hiện đại, đón tàu trọng tải lớn, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi vận tải và logistics toàn cầu.

Giảm chi phí, tăng cơ hội cho doanh nghiệp

Ở góc nhìn lập pháp và khoa học công nghệ, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng hạ tầng giao thông phát triển đã trực tiếp tháo gỡ các “điểm nghẽn” của nền kinh tế.

“Hạ tầng giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển, giảm chi phí logistics, từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các vùng có lợi thế phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất và thị trường,” ông Nguyễn Ngọc Sơn nhận định.

Không chỉ đường bộ, các dự án đường sắt chiến lược như hành lang Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao bắc-nam cũng đang được chuẩn bị và triển khai, hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức, tăng tính kết nối vùng và liên vùng.

Riêng trong năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng vốn hơn 5,1 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng 75% là nguồn lực xã hội. Thực tiễn này cho thấy khu vực tư nhân ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kiến tạo hạ tầng, với Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo lập thể chế và môi trường đầu tư thuận lợi.

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tạo động lực then chốt cho đột phá hạ tầng

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, điểm nổi bật trong chiến lược phát triển hạ tầng thời gian qua là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

“Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời và quyết đoán đối với những vấn đề hạ tầng lớn, phức tạp, có tính lịch sử. Quốc hội, Chính phủ quyết tâm cao, nỗ lực lớn; các địa phương chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện,” ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Cùng với đó là việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng.

Từ những công trình giao thông mang tầm chiến lược quốc gia đến các dự án kết nối vùng, liên vùng, mỗi tuyến đường hôm nay không chỉ được xây dựng bằng bê-tông, sắt thép mà còn được vun đắp bằng niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển.

Ngành xây dựng thực hiện “5 bảo đảm, 6 đột phá” để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2025 của Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị tổng kết năm 2025 của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài, nhằm mở đường cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thủ tướng khái quát thành tựu của ngành xây dựng trong nhiệm kỳ 2021-2025 bằng 32 chữ: “Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh-số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới”.

Theo Thủ tướng, hạ tầng phải đi trước một bước, tư duy, tầm nhìn và quy hoạch phải mở đường cho phát triển. Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu ngành xây dựng và các bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ “5 bảo đảm, 6 đột phá”, trong đó trọng tâm là đột phá về tư duy chiến lược, huy động nguồn lực, phát triển các phương thức giao thông hiện đại, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là tầm nhìn dài hạn để Việt Nam chủ động bước vào giai đoạn phát triển mới, với vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ngành xây dựng khẳng định vai trò là một trong những ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Ngành xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò một trong các ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế

Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành xây dựng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, khẳng định vai trò là một trong những ngành hạ tầng kỹ thuật then chốt của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt

Hơn 5.000 ý kiến gửi tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 7 năm 2025 đều thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn khởi trước các chính sách thiết thực dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

Mô hình liên kết với Nhật Bản phát triển cây sâm Lai Châu thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.

Lai Châu: Có Đảng dân ấm, dân no

Từ miền đất xa ngái, “nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt”, Lai Châu hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ sau khi chia tách vào năm 2004, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, Lai Châu đã có những bước tiến dài trên mọi mặt.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

"Sắp xếp lại giang sơn" – Cuộc cách mạng từ ý Đảng đến lòng dân và khát vọng về Kỷ nguyên vươn mình

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là nhiệm kỳ nhiều cảm xúc, để lại dấu ấn lịch sử khó phai mờ. Đó là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị. Dư luận gọi đây là cuộc "sắp xếp lại giang sơn" – một việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện đại biểu kiều bào tham Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 tháng 8/2024 tại Hà Nội. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết của kiều bào, xây dựng Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng

Với hơn 1.300 ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện niềm tin, tình cảm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đồng hành cùng Tổ quốc. Bên cạnh đó, đây được coi là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước và trí tuệ của cộng đồng người Việt trên toàn cầu.

Nhiều tiêu chí đánh giá hiệu quả chuyển đổi số bệnh viện

Nhiều tiêu chí đánh giá hiệu quả chuyển đổi số bệnh viện

Ngành y tế đang tăng tốc chuyển đổi số. Những kết quả đạt được rất đáng khích lệ trong hiện thực hóa mô hình “bệnh viện không giấy tờ”, nhưng chưa đạt được sự đồng bộ trên toàn quốc. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều giữa các bệnh viện, việc kết nối liên thông dữ liệu còn khó khăn...

Thách thức tại cơ sở và hướng đi cho chuyển đổi số y tế bền vững

Thách thức tại cơ sở và hướng đi cho chuyển đổi số y tế bền vững

Chuyển đổi số trong ngành y tế đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghệ, dữ liệu, nhân lực và thể chế quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều bệnh viện gặp khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có dữ liệu dùng chung và chính sách đầu tư đặc thù, y tế công lập khó tạo đột phá thực chất.

Chuyển đổi số Y tế: Khi "núi giấy tờ" hóa dữ liệu

Chuyển đổi số Y tế: Khi "núi giấy tờ" hóa dữ liệu

Chuyển đổi số trong y tế không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà là hành trình hiện đại hóa toàn ngành để sau mỗi cú nhấp chuột, mỗi dòng dữ liệu được kết nối là hàng triệu người dân được chăm sóc kịp thời và tốt hơn.

Thành công của dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng là "cơ hội vàng"

Thành công của dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng là "cơ hội vàng"

Trước thành công của loạt phim lịch sử, chiến tranh cách mạng như “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và “Đào, Phở và Piano”, Cục Điện ảnh cho biết, Cục đã xác định đây là “cơ hội vàng” để xây dựng những chiến lược cụ thể, để bảo đảm dòng phim chiến tranh, cách mạng phát triển bền vững.

Phim lịch sử, chiến tranh cách mạng: Góc nhìn từ hậu thế

Phim lịch sử, chiến tranh cách mạng: Góc nhìn từ hậu thế

Về ba bộ phim bùng nổ rạp chiếu, trong khi đạo diễn của “Đào, Phở và Piano” Phi Tiến Sơn và “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” Bùi Thạc Chuyên là hai nhà làm phim sinh ra trước khi các cuộc chiến giành độc lập dân tộc khép lại, thì đạo diễn Đặng Thái Huyền của “Mưa đỏ” sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn hòa bình. 

Chính quyền cấp xã phát huy hiệu quả sau sắp xếp: Tư duy mới, hành động vì dân

Chính quyền cấp xã phát huy hiệu quả sau sắp xếp: Tư duy mới, hành động vì dân

Sau khi kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường đã có chuyển biến rõ nét trong tư duy quản trị và phương thức điều hành. Việc phân cấp, phân quyền sâu rộng đã giúp chính quyền cơ sở phát huy vai trò chủ động, linh hoạt, gần dân hơn, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh ngay tại địa bàn.

Bộ máy tinh gọn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Bộ máy tinh gọn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Mặc dù ở một số phường, xã sau khi sáp nhập, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, đường truyền internet chưa bảo đảm, cán bộ thiếu, công việc nhiều gấp bội, nhưng hầu hết cán bộ, công chức tận tình, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Sáng 20/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu Báo cáo do Thủ tướng trình bày.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ

Căn cứ các nhiệm vụ của Chính phủ theo quy định của Hiến pháp, chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung báo cáo.

Nghi lễ chào cờ, khai mạc đại hội đại biểu tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Thanh Hóa: Phát triển kinh tế là trọng tâm

Xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19 được tích hợp các quan điểm, mục tiêu, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đạt kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế là trọng tâm.