Đó là nhận định của ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những thành tựu và vị thế của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.
Tiềm năng phát triển bền vững của Việt Nam vẫn còn rất lớn
Là người “có duyên” với đất nước Việt Nam, ông Pallab Sengupta đã nhiều lần sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Vào những ngày trung tuần tháng 11 vừa qua, ông Pallab Sengupta trở lại Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2025). Ông thực sự bất ngờ trước sự “thay da đổi thịt” của thủ đô Hà Nội và những khu vực ven đô. Nhiều khu đô thị hiện đại mọc lên san sát, cơ sở hạ tầng hiện đại, là minh chứng sự phát triển năng động của thủ đô Hà Nội nói riêng cũng như của đất nước Việt Nam nói chung.
Lần dở lại hồi ức của lần đầu tiên khi đến thăm Việt Nam, ông Pallab Sengupta chia sẻ, ông đến Việt Nam lần đầu là vào năm 1985, trong khuôn khổ Liên đoàn Sinh viên quốc tế. Vào thời điểm đó, Việt Nam vẫn đang trong năm đầu của công cuộc Đổi mới và vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt. “Thời điểm đó, đất nước Việt Nam vẫn đang trong quá trình tái thiết sau chiến tranh, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, và sự tham gia quốc tế vẫn còn hạn chế. Song người dân Việt Nam có niềm tin, có sự quyết tâm, lòng tự hào dân tộc và cam kết tái thiết và phát triển đất nước”, ông Pallab Sengupta nói.
Kể từ đó đến nay, ông Pallab Sengupta có nhiều dịp trở thăm lại Việt Nam, với ông sự thay đổi, phát triển của Việt Nam như một sự “biến hình”. Từ những đường phố sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các khu công nghiệp năng động và các trung tâm công nghệ đang phát triển, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có tốc độ tăng trưởng và hiện đại hóa nhanh chóng. Quang cảnh đã thay đổi, kết nối được cải thiện đáng kể và năng lượng khởi nghiệp và đổi mới rõ rệt.
Mỗi chuyến thăm đều cho tôi thấy một đất nước Việt Nam ngày càng tự tin, thịnh vượng và hội nhập với thế giới.
Theo ông Pallab Sengupta, tinh thần của người dân Việt Nam là yếu tố quan trọng nhất để làm nên những kỳ tích cho một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mở ra những cơ hội và khả năng tiếp cận toàn cầu. "Mỗi chuyến thăm đều cho tôi thấy một đất nước Việt Nam ngày càng tự tin, thịnh vượng và hội nhập với thế giới" - ông chia sẻ.
Nhận định về sự phát triển của nền kinh tế cũng như vị thế của Việt Nam, ông Pallab Sengupta cho rằng, Việt Nam là một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á. Với vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, lực lượng lao động trẻ và siêng năng, cùng khả năng quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả đã khiến nước này trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư nước ngoài và là nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam cũng đã trở thành nước tham gia tích cực vào các vấn đề khu vực và quốc tế, cân bằng quan hệ với các nước lớn, đồng thời tăng cường quan hệ trong và ngoài ASEAN.
Theo ông Pallab Sengupta, về mặt kinh tế, Việt Nam được nhiều người coi là mô hình tăng trưởng sau cải cách, kết hợp các chính sách định hướng thị trường với ổn định xã hội. Với những khoản đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, năng lượng xanh và các ngành công nghệ cao, tiềm năng phát triển bền vững của Việt Nam vẫn còn rất lớn.
Việt Nam luôn có trách nhiệm trong cộng đồng toàn cầu
Nhận định về định hướng phát triển, chính sách đối ngoại cũng như sự tham gia và vai trò của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế, diễn đàn toàn cầu, ông Pallab Sengupta cho rằng, định hướng phát triển của Việt Nam luôn thực tế, gắn kết kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với hội nhập quốc tế. Cách tiếp cận này đã giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại.
Trong chính sách đối ngoại, Việt Nam thực hiện chính sách thường được gọi là “ngoại giao cây tre” - cứng rắn về nguyên tắc nhưng linh hoạt về chiến thuật. Duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, độc lập, đa phương, tăng cường quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, đồng thời bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Điều này thể hiện rõ ở vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, quan hệ đối tác toàn diện với các quốc gia lớn và sự tham gia sâu rộng của Việt Nam trong các khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trong các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã phát triển từ một bên tham gia thành bên đóng góp tích cực - dù là trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, vận động về khí hậu hay ứng phó với đại dịch. Nhiệm kỳ của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đăng cai tổ chức APEC 2017 và Chủ tịch ASEAN năm 2020 đã thể hiện năng lực xây dựng chương trình nghị sự và xây dựng sự đồng thuận của Việt Nam. Việt Nam ngày nay là một bên liên quan có trách nhiệm trong cộng đồng toàn cầu.
Việt Nam có vị thế tốt để trở thành một cường quốc tầm trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, ông Pallab Sengupta cho rằng, hành trình phát triển của Việt Nam kể từ Đổi Mới vừa có chủ ý vừa năng động. Từ chỗ ban đầu tập trung vào tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, Việt Nam đã dần dần tiến lên chuỗi giá trị - tiến tới các lĩnh vực điện tử, viễn thông và hiện nay là các lĩnh vực kỹ thuật số và dựa trên tri thức. Điều đặc biệt đáng chú ý là cách Việt Nam duy trì sự gắn kết xã hội và ổn định chính trị trong khi theo đuổi quá trình chuyển đổi kinh tế nhanh chóng.
Khi bước vào kỷ nguyên mới này, Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 mà còn nhấn mạnh đến tăng trưởng bền vững và bao trùm.
“Khi bước vào kỷ nguyên mới này, Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 mà còn nhấn mạnh đến tăng trưởng bền vững và bao trùm. Tầm nhìn quốc gia, như được gói gọn trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phản ánh sự hiểu biết rõ ràng về những thách thức đương đại như biến đổi khí hậu, công nghệ đột phá và những thay đổi địa chính trị. Tôi tin tưởng rằng khả năng chống chịu, quản trị thích ứng và cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm sẽ giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn mới này một cách thành công”, ông Pallab Sengupta tin tưởng.
Ông Pallab Sengupta kỳ vọng lạc quan Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong những thập kỷ tới. Theo ông, với lợi tức dân số mạnh mẽ, các cải cách thể chế đang diễn ra và đầu tư ngày càng tăng vào giáo dục và đổi mới, Việt Nam có vị thế tốt để trở thành nền kinh tế kỹ thuật số hàng đầu và một cường quốc tầm trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ông Pallab Sengupta mong muốn, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo và ổn định xã hội. Những thách thức như thiếu hụt cơ sở hạ tầng, tính bền vững của môi trường và biến động kinh tế toàn cầu sẽ đòi hỏi phải tiếp tục tập trung chiến lược, nhưng Việt Nam đã nhiều lần thể hiện khả năng biến thách thức thành cơ hội.
Trong những thập kỷ tới, ông Pallab Sengupta dự đoán, Việt Nam không chỉ đạt được các mục tiêu phát triển mà còn đóng góp thực chất hơn nữa cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và toàn cầu. Hành trình bắt đầu từ Đổi mới hiện đang bước vào một chương thậm chí còn hứa hẹn hơn - một chương của đổi mới, ảnh hưởng và thịnh vượng toàn diện.