Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) Lê Hoàng Minh cho biết, các công trình phục vụ quản lý bay thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được Đảng ủy Bộ Xây dựng lựa chọn, báo cáo và được Đảng ủy Chính phủ thẩm định, công nhận là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Các công trình quản lý bay tại sân bay Long Thành, trong đó có Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành là cụm công trình chuyên ngành hàng không đặc thù, giữ vai trò then chốt trong hệ thống hạ tầng quản lý bay quốc gia.
Dự án do VATM làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 3.435 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 24.000m². Đây là dự án có quy mô lớn nhất, công nghệ phức tạp nhất trong lịch sử phát triển của VATM.
Trong đó, nổi bật là Đài Kiểm soát không lưu cao 123m, được thiết kế với hình dáng búp sen cách điệu, hiện là đài kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm cao hàng đầu khu vực.
Công trình được thiết kế kiên cố, có khả năng chịu rung lắc lớn, bảo đảm điều kiện vận hành ổn định cho các hệ thống radar mặt đất và thiết bị giám sát được lắp đặt trên đỉnh tháp.
*Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành, VATM tổ chức Lễ công bố các hạng mục công trình đủ điều kiện phục vụ khai thác kỹ thuật thuộc dự án thành phần 2 các công trình phục vụ quản lý bay sân bay Long Thành.
Toàn bộ dự án được triển khai trên diện tích hơn 70.000m2, gồm 5 cụm công trình: Đài Kiểm soát không lưu và các hạng mục phụ trợ (ATCT); Trạm radar sơ cấp/thứ cấp và trạm phát sóng vô tuyến (PSR/SSR/Tx); Trạm thu sóng vô tuyến và trạm giám sát phụ thuộc (Rx/ADS-B); Trạm radar khí tượng (WR); Đài dẫn đường đa hướng và đo cự ly (DVOR/DME).