Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, phục vụ các mục tiêu phát triển

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính cách mạng với nhiều quyết sách chiến lược của Đảng, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong năm góp phần tạo nên nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều điểm nhấn nổi bật.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số. (Ảnh: MINH NGỌC)
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số. (Ảnh: MINH NGỌC)

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tiếp tục có bước tiến mới, ghi nhận sự quyết liệt, toàn diện và đổi mới mạnh mẽ cả tư duy và phương thức; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.

Chuyển trọng tâm từ "kiểm tra, xử lý" sang giám sát thường xuyên

Với quyết tâm chính trị rất cao nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ với khối lượng rất lớn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp mô hình tổ chức đảng mới; kiểm tra, kết luận các vụ việc nổi cộm, nhiều vụ việc liên quan lãnh đạo cấp cao, có cả nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng; lĩnh vực có chuyên môn sâu, khép kín.

Kết quả thể hiện nổi bật quan điểm chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm: tất cả chủ trương, quyết sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngay khi văn bản có hiệu lực. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu thành lập 19 đoàn kiểm tra do các đồng chí thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm phó trưởng đoàn, làm việc với 69 cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương để nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 4 chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025. Đây là đợt kiểm tra với quy mô lớn, phạm vi rộng trong toàn quốc, khối lượng công việc nhiều, chưa có tiền lệ và thời gian hoàn thành gấp chỉ trong hơn một tháng.

Trước thời điểm lịch sử ngày 1/7/2025 “sắp xếp lại giang sơn”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ quan trọng giám sát việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngay từ đầu. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thiết lập chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng, liên tục cập nhật những khó khăn, vướng mắc của mô hình tổ chức mới, giám sát thường xuyên kiên trì, bài bản, nghiêm túc; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chỉ đạo trả lời, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời. Nhiều cách làm mới được áp dụng hiệu quả như thành lập các tổ phản biện kết quả kiểm tra; tổ theo dõi, giải quyết khó khăn, vướng mắc; mạnh dạn giao cấp tỉnh kiểm tra, xử lý các vụ việc nghiêm trọng.

Sự nỗ lực phấn đấu của Ủy ban Kiểm tra các cấp, đứng đầu là Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao trong các kết luận về xây dựng, triển khai tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Việc chuyển trọng tâm từ “kiểm tra, xử lý” sang giám sát thường xuyên; từ kiểm tra thụ động sang đồng hành, hỗ trợ cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đã phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, sai lệch ngay từ đầu, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, cảnh báo sai phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở; góp phần tạo động lực phát triển.

Tại Bắc Ninh, sau những bài học “đắt giá” trong nhiệm kỳ 2020-2025, khi một số cán bộ chủ chốt của tỉnh bị thi hành kỷ luật, bị truy tố do vi phạm pháp luật, Tỉnh ủy đã tập trung toàn lực thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khắc phục những vi phạm, khuyết điểm và hậu quả đã được chỉ ra, để ổn định bộ máy và phục hồi phát triển. Kết quả được đo bằng mức tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 8,98%/năm, quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 522 nghìn tỷ đồng, vươn lên vị trí thứ 5 cả nước. Để không tái diễn khuyết điểm, hạn chế, tạo niềm tin và động lực trong giai đoạn mới, theo Tỉnh ủy Bắc Ninh, cần tập trung xây dựng cơ chế giám sát có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Chuẩn hóa hoạt động nghiệp vụ trên môi trường số

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2025 cùng lúc song hành nhiều nhiệm vụ hệ trọng, cấp bách, có ý nghĩa lịch sử, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; vừa tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, với phạm vi mở rộng; không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được; cùng với chủ trương chuyển mạnh trọng tâm từ “hậu kiểm” sang “tiền kiểm”, chủ động ngay từ đầu và xuyên suốt. Điều này chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi lấy dữ liệu làm trung tâm, để tiến tới giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu. Chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, công cụ hữu hiệu để ngành Kiểm tra đảng thật sự bắt kịp yêu cầu ngày càng cao cả về lượng và chất.

Thực hiện chuyển đổi số, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành 18 quy trình nghiệp vụ lõi công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên môi trường số; 6 phần mềm phục vụ hoạt động nghiệp vụ; tổ chức 7 lớp tập huấn chuyển đổi số đối với 100% cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện quyết liệt việc nhập dữ liệu, triển khai các phần mềm, xác định đây là cuộc cách mạng, bảo đảm liên thông từ cấp xã đến Trung ương. Thao tác nghiệp vụ trên phần mềm với khả năng tự động tổng hợp, trích xuất phục vụ công tác báo cáo, thống kê, trở thành công cụ đắc lực nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, nghiên cứu. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có chứng chỉ Nâng cao nhận thức chuyển đổi số hỗ trợ triển khai Đề án 06; thực hiện xử lý công việc qua phần mềm Điều hành tác nghiệp. Ủy ban Kiểm tra các thành ủy, tỉnh ủy: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng đã có sự liên thông trực tiếp dữ liệu với Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số, sử dụng cho toàn ngành. Trung tâm được kết nối đến 34 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cấp xã; liên thông với Trung tâm dữ liệu của Văn phòng Trung ương Đảng và Trung tâm dữ liệu quốc gia của Đảng; kết nối với các hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu nội bộ của các bộ, ngành, địa phương để thu thập, tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Việc đưa Trung tâm đi vào hoạt động góp phần đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát; thực hiện giám sát, kiểm tra trên dữ liệu; cảnh báo sớm các nguy cơ, phòng ngừa vi phạm.

Song song đó, con người vẫn là nhân tố quyết định chất lượng công tác kiểm tra Đảng. Nhằm tăng cường khả năng chủ động nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn sâu, rộng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành 20 chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới khoảng 18.000 cán bộ kiểm tra sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, ngày 17/10/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra của Đảng, đánh dấu bước phát triển chuyên nghiệp, chuyên sâu, bài bản trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm tra đảng.

Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát mới đây, dự báo tình hình và yêu cầu rất cao để đạt hai mục tiêu 100 năm đã được xác định, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định một bài học rất sâu sắc là, càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… và hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự tận tụy, xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sáng 16/12, tại phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh), đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đà Nẵng khai mạc phiên họp thứ 3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng khai mạc phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố

Sáng 16/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) tổ chức khai mạc Phiên họp lần thứ 3, nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2025, rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, thống nhất Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Khẩn trương công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12

Sáng 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12 - Ngày Toàn quốc kháng chiến, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể có đóng góp, thành tích xuất sắc.

Khẳng định vai trò người đại biểu của nhân dân

Chiều 15/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026); Tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự, phát biểu chỉ đạo.

Các cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên phụ nữ

Năm 2025, các cấp Hội Phụ nữ đã nghiêm túc thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, ổn định về tư tưởng của cán bộ, hội viên; chấp hành việc hợp nhất vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ vững tinh thần chủ động và tiếp tục triển khai các hoạt động, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch. 

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo.

Báo chí kịp thời tuyên truyền đậm nét thành tích, kết quả của lực lượng Công an năm 2025

Trong những thành tựu, thành tích, chiến công của lực lượng Công an luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí. Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên theo dõi mảng an ninh trật tự đã kịp thời phản ánh, tuyên truyền đậm nét về những thành tích, kết quả của lực lượng Công an trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Biên giới quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kiên quyết, linh hoạt đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

Chiều 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho ý kiến, quyết định một số nội dung quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho công tác bầu cử trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY THÍNH)

Hải Phòng cần tiếp tục thúc đẩy phát triển, duy trì mục tiêu tăng trưởng cao

Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Sáng 15/12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.