Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt

Hơn 5.000 ý kiến gửi tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 7 năm 2025 đều thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn khởi trước các chính sách thiết thực dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt.
Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt.

Cùng với niềm tin và sự phấn khởi, bà con nông dân cũng gửi gắm tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 nhóm kiến nghị lớn, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn sản xuất và cuộc sống hằng ngày.

Trước hết là mong muốn đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số thực chất đến từng thửa ruộng, từng trang trại. Nông dân đề nghị rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và sản xuất, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa viện, trường với hệ thống khuyến nông, Hội Nông dân và hợp tác xã; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số cho người nông dân, nhất là làm nội dung, livestream, quản trị thương mại điện tử; sớm hình thành các câu lạc bộ đổi mới sáng tạo, trạm khuyến nông số và vùng nguyên liệu số hóa.

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ hai, về nguồn lực tài chính và ưu đãi thực chất, bà con tha thiết đề xuất thành lập quỹ tín dụng chuyên biệt (có thể thông qua Hội Nông dân) dành riêng cho nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp; mở rộng ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi suất dài hạn, nâng mức cho vay không cần tài sản bảo đảm đối với các dự án công nghệ cao; đồng thời hỗ trợ chế biến sâu cho hợp tác xã, doanh nghiệp siêu nhỏ và xây dựng hệ thống logistics quy mô lớn cùng sàn thương mại điện tử riêng cho nông sản Việt.

Thứ ba, liên quan đến an toàn thực phẩm và quản lý vật tư đầu vào, nông dân kiến nghị kiểm soát chặt giá vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; khẩn trương triển khai Đề án tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung ương Hội Nông dân; đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu số quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát phát thải carbon và quản trị chuỗi giá trị.

Thứ tư, về hạ tầng nông thôn và quản lý rủi ro, bà con đề nghị đầu tư mạnh hạ tầng internet tốc độ cao đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hoàn thiện hệ thống cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất và cơ chế hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai; đồng thời phát triển mạnh thị trường bảo hiểm nông nghiệp với thủ tục đơn giản, mức phí hợp lý, bảo đảm lợi ích hài hòa cho các bên.

Cuối cùng, về đất đai, quy hoạch và thương hiệu, nông dân mong muốn tháo gỡ dứt điểm các nút thắt trong tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn; đẩy mạnh quy hoạch vùng chuyên canh bền vững, xây dựng thương hiệu quốc gia cho từng ngành hàng chủ lực; đồng thời nghiên cứu mô hình “khu công nghiệp nông nghiệp” nhằm thu hút lao động trẻ và nguồn lực chất lượng cao trở về nông thôn.

Những kiến nghị này không chỉ phản ánh trăn trở mà còn thể hiện khát vọng lớn lao của giai cấp nông dân trong hành trình đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số thực sự về với đồng ruộng, góp phần dựng xây một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thịnh vượng.

Tiếng nói từ đồng ruộng - những trăn trở và khát vọng

Từ những cánh đồng lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long đến nương rẫy Tây Bắc, từ trang trại công nghệ cao, những hợp tác với đối tác quốc tế lớn, đến căn nhà sàn giản dị nơi vùng cao, hàng nghìn ý kiến đã cùng hướng về Trụ sở Chính phủ bằng một khát vọng chung: đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số thực sự về với ruộng đồng, đến tận tay bà con nông dân.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN, chia sẻ: Tập đoàn PAN dẫn đầu nông nghiệp và thủy sản Việt Nam, với gần 14.000 lao động và gắn bó cùng hàng vạn nông dân. Chúng tôi khẳng định vốn xanh không phải vốn rẻ, nhưng đã kết nối thành công nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để có lãi suất ưu đãi, đồng thời mở được thị trường xuất khẩu ổn định cho gạo và hạt điều. Trong dự án 1 triệu héc-ta lúa, PAN đã đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng nhà máy VinaRice. Sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết 57, chúng tôi đánh giá cao sự quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt gói hỗ trợ 2%. Xin đề xuất 3 nội dung:

Chuyển đổi số với nông dân rất đơn giản: Giống tốt - phân thuốc đúng - đầu ra giá cao. PAN sẵn sàng cung cấp giống chất lượng, thu mua lúa xuất khẩu giá 1.100-1.200 đồng/kg. Mong Chính phủ kết nối công-tư để doanh nghiệp sử dụng chung phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, cùng tạo giống lúa chịu mặn, chịu hạn. Cần đào tạo khẩn cấp nguồn nhân lực cho ngành đất và dinh dưỡng đất, tránh nguy cơ mai một. Mong các bộ, ngành cùng doanh nghiệp ra nước ngoài xúc tiến, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt.

PAN cam kết đồng hành cùng Chính phủ và nông dân xây dựng nền nông nghiệp bền vững, hiện đại.

z7312602346289-99dd208f7229dd64ee8df5356f8827ab.jpg
Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN. (Ảnh: Trần Hải)

Bà Phạm Thị Lý - Nhà khoa học của nhà nông 2024 - trăn trở: “Kết quả nghiên cứu dù thành công vẫn còn nằm trong tủ kính”. Bà đề nghị cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, hệ thống khuyến nông và Hội Nông dân để công nghệ nhanh chóng đến tay người sản xuất.

img6700-1765333315388335126128.jpg
Bà Phạm Thị Lý, Nhà khoa học của nhà nông 2024.

Bà Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương (Lạng Sơn), chia sẻ: “Ở vùng cao, livestream một buổi phải trèo lên đồi cao hứng sóng, thuế phí lại nhiều khiến giá sản phẩm đội lên, khó cạnh tranh”. Bà mong sớm có đào tạo kỹ năng số, hạ tầng internet ổn định và sàn thương mại điện tử riêng cho nông sản.

vuong-thi-thuong.jpg
Bà Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương (Lạng Sơn).

Ông Phạm Đức Trọng (Hà Nội) đề xuất xây dựng mô hình “làng nông nghiệp công nghệ cao” làm điểm trình diễn, nơi nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng bắt tay nhau.

Ông Lê Tuấn Anh (Lai Châu) tha thiết: “Cần đưa tiêu chí thúc đẩy liên kết vùng vào đánh giá cán bộ địa phương và có chính sách đưa nông sản đạt chuẩn vào siêu thị một cách thực chất”.

Bà Nguyễn Thị Trâm (Bắc Ninh) đề nghị lập quỹ tín dụng chuyên biệt qua Hội Nông dân, triển khai ngay Đề án an toàn thực phẩm và nghiên cứu mô hình “khu công nghiệp nông nghiệp” để kéo người trẻ về quê.

Ông Nguyễn Văn Minh (BAF Việt Nam) trình bày sáu cơ chế đặc thù để nhân rộng mô hình chăn nuôi heo cao tầng thông minh khép kín - một hướng đi tiết kiệm đất, giảm lao động, bảo đảm an toàn sinh học.

nguyen-van-minh.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Ông Vũ Mạnh Hùng (Tập đoàn Hùng Nhơn) khẳng định: Liên doanh với De Heus, Big Dutchman, Bel Gà là tất yếu để “sánh vai gã khổng lồ”. Ông đề nghị tối ưu chính sách đất đai, hợp tác công-tư, đơn giản thủ tục cho chuyên gia nước ngoài.

Ông Đỗ Hà Nam (Intimex) nhắc lại kỳ tích 40 năm Đổi mới nhờ “người cày có ruộng” và cơ chế thị trường, nhưng cảnh báo nguy cơ mất thị trường do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và khả năng dư thừa 4 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân. Ông kiến nghị đàm phán cấp cao với Philippines, cho phép doanh nghiệp lớn mua trữ tạm, đồng thời mở rộng mạnh sang Tây Á và châu Phi.

Các bộ, ngành quyết liệt đồng hành

Trước những kiến nghị sát sườn, lãnh đạo các bộ, ngành đã bày tỏ sự nhất trí cao và cam kết hành động mạnh mẽ.

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Từ 1/1/2026 sẽ siết chặt an toàn thực phẩm toàn bộ sản phẩm nội địa và nhập khẩu, xây dựng vùng nguyên liệu trong nước, sẵn sàng chinh phục thị trường Nhật Bản khi Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao cho sản phẩm từ 2025-2026.

img6712-17653360894441714183846.jpg
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trao đổi với các đại biểu.

Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Tài chính nhấn mạnh tiếp tục miễn giảm tối đa thuế phí, phối hợp mời Amazon đặt trung tâm logistics tại Việt Nam, yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm hỗ trợ hợp tác xã.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết: Luật Giáo dục nghề nghiệp sắp thông qua sẽ chuyển mạnh sang đào tạo kép Đức và KOSEN Nhật Bản, chi phí đào tạo được tính trước thuế, ưu tiên đặc biệt cho nông nghiệp và miền núi.

img6733-176533911614174078147.jpg
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh báo cáo dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn gần 4 triệu tỷ đồng, chương trình 185 nghìn tỷ đồng lãi suất ưu đãi đã giải ngân 157 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học công nghệ phải về tới từng thửa ruộng

z7312640896950-a1832bc580d56ea21c77314df5a447f0.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược để đạt mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD nông sản. Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi toàn hệ thống thực hiện “3 đồng hành” và gửi gắm nông dân “5 đặt hàng”, đồng thời chỉ đạo quyết liệt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là: Chuyển mạnh sang nông nghiệp xanh-tuần hoàn, đặt hàng công nghệ từ thực tiễn, tuyên chiến thực phẩm bẩn, phát triển kinh tế tư nhân và hợp tác xã kiểu mới, đẩy mạnh an sinh với tinh thần “6 rõ, 3 công khai-3 giám sát”.

“Chỉ khi khoa học công nghệ và chuyển đổi số thực sự về tới từng thửa ruộng, từng trang trại, từng hợp tác xã thì nông nghiệp Việt Nam mới thực sự cất cánh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hội nghị khép lại, nhưng những hạt giống khát vọng đã được gieo khắp cánh đồng Việt. Từ tâm tư giản dị của bà con, từ quyết sách sâu sát của Thủ tướng, từ cam kết mạnh mẽ của các bộ, ngành - tất cả đang cùng chung một nhịp thở: Đưa nông nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới, xây dựng nông thôn đáng sống và giai cấp nông dân văn minh, thịnh vượng. Đó chính là khát vọng lớn lao của dân tộc trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 13/12/2025: Thủ tướng: Xóa bỏ tình trạng “không biết mà vẫn quản”, “không quản được thì cấm”

[Video] Thời sự 24h ngày 13/12/2025: Thủ tướng: Xóa bỏ tình trạng “không biết mà vẫn quản”, “không quản được thì cấm”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp 2025; Hà Nội sẽ đầu tư hai dự án chiến lược hơn 1,77 triệu tỷ đồng; Du lịch Việt Nam chào đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc; Không khí lạnh mạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh

Chiều 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn, sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó có việc khôi phục nhà ở cho 12 hộ dân bị sạt lở nhà tại xã Khe Sanh.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp tân kỷ niệm 15 năm thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt Nam-Hy Lạp trên mọi lĩnh vực

Trong 15 năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp trên mọi lĩnh vực. Không chỉ hoạt động với sứ mệnh gắn kết hai đất nước, hai dân tộc, Đại sứ quán còn là ngôi nhà cho cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Chuyển đổi số và minh bạch thủ tục hành chính góp phần giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Quảng Ngãi đồng bộ giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực. Để nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nhằm ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa.

Thống đốc tỉnh Margarida Chongo giới thiệu với Đại sứ Trần Thị Thu Thìn về một số sản phẩm của địa phương. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Gaza của Mozambique

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique bày tỏ mong muốn, Thống đốc và các cơ quan chức năng tỉnh Gaza, miền nam Mozambique tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn và tích cực ủng hộ các sáng kiến, dự án hợp tác cùng có lợi giữa hai bên trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Vị thế của nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong kỷ nguyên mới

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: "Vai trò, vị thế của nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khi bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

 Quang cảnh Hội nghị.

Đổi mới phương thức làm việc, tổ chức hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cho ý kiến vào dự thảo các văn bản phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025 và dự thảo các văn bản Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2025.