Đòn bẩy nâng bước học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới đến trường

Trong nỗ lực thực hiện thắng lợi Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị và phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những ngày cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác để chuẩn bị khởi công đồng loạt 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía tây của tỉnh.

Trường tiểu học Trần Phú tại xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai.
Trường tiểu học Trần Phú tại xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Đây không chỉ là quyết sách đột phá về giáo dục, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện vùng biên, củng cố quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Tiền đề hiện đại hóa giáo dục vùng biên

Thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, tỉnh Gia Lai đã chủ động rà soát tình hình thực tế và đề xuất xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn 7 xã vùng biên giới: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Chia, Ia Dom và Ia O. Các công trình này có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.468 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ chiếm phần lớn, ngân sách địa phương đảm nhận công tác giải phóng mặt bằng, chi phí khác...

ndo_br_a2-2998.jpg
Học sinh vùng biên háo hức đón chờ ngôi trường mới.

Tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/10, tỉnh Gia Lai đã được bổ sung 497,149 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 để khởi công xây dựng các trường học trên. Dự kiến khởi công từ ngày 19/12, khánh thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2026-2027.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam cho biết: “Việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại vùng biên là yếu tố then chốt mở ra cơ hội học tập đầy đủ, bình đẳng hơn cho học sinh dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng bỏ học vì điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý. Đây cũng là bước tạo nền tảng vững chắc cho đội ngũ giáo viên an tâm công tác lâu dài tại các khu vực khó khăn”.

Quy mô xây dựng của 7 trường gồm 212 lớp với khoảng 7.420 học sinh được thiết kế theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng đầy đủ cả chức năng học tập, bán trú và nội trú. Hạ tầng trường học không chỉ phục vụ cho hoạt động giáo dục mà còn trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, gắn kết cộng đồng vùng biên, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

ndo_bl_a6.jpg
Chủ trương đầu tư hệ thống trường học nội trú liên cấp ở biên giới bảo đảm học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập tốt hơn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, đầu tư hệ thống trường học nội trú liên cấp ở 7 xã biên giới là thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh vùng chiến lược Tây Nguyên. Đây là công trình trọng điểm, phải được triển khai khẩn trương, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng cao nhất.

Để bảo đảm điều kiện thi công đồng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Binh đoàn 15, cùng các đơn vị liên quan tại địa phương, hoàn thành công tác thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng trước ngày 15/11, tạo điều kiện thuận lợi cho lễ khởi công đúng kế hoạch đề ra.

Giải pháp đồng bộ và kỳ vọng dài hạn

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng, tỉnh Gia Lai và ngành giáo dục địa phương cũng đặt ưu tiên phát triển đội ngũ giáo viên chất lượng, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sát với yêu cầu giáo dục vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc trước khi vào lớp 1, nhằm nâng cao khả năng tiếp thu và hội nhập.

Ngành giáo dục của tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên người dân tộc thiểu số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Thực hiện phân bổ giáo viên hợp lý, xóa tình trạng thừa-thiếu cục bộ, nâng cao chính sách đãi ngộ để giáo viên gắn bó với vùng sâu, vùng xa.

ndo_tr_a5.jpg
Tiết học tin học của học sinh Trường tiểu học Trần Phú, xã Ia Dom.

Đặc biệt, ngành sẽ triển khai Đề án phát triển và nâng cao chất lượng các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú giai đoạn 2025-2030, theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 23/6 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. “Chúng tôi kỳ vọng sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống trường nội trú không những đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng vùng biên, mà còn giúp duy trì sĩ số học sinh, giảm tình trạng bỏ học, khơi thông con đường học tập cho thế hệ trẻ, nhất là con em hộ nghèo, cận nghèo, góp phần hiện thực hóa thông điệp 'không để ai bị bỏ lại phía sau' của Chính phủ”, đồng chí Phạm Văn Nam nhấn mạnh.

Tại xã Ia Doom, một trong những điểm xây dựng trường nội trú liên cấp, già làng làng Mook Đen 1 Rơ Châm Dik chia sẻ: “Khi trường nội trú gần nhà được xây xong, các cháu có được môi trường mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, có nơi ăn, nghỉ an toàn, chúng tôi mừng lắm. Mong Nhà nước sớm hoàn thành để thế hệ sau được học hành, chăm sóc đủ đầy hơn”.

ndo_tl_a3-2693.jpg
Hệ thống trường liên cấp tại biên giới được thiết kế đầy đủ khu ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, nhà văn hóa, tạo điều kiện học tập, rèn luyện toàn diện cả tri thức lẫn thể chất.

Cùng chung suy nghĩ với già Rơ Châm Dik, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom Nguyễn Đình Tiến, cho biết: “Người dân rất mừng khi nghe tin sẽ có trường học mới. Các em có môi trường bán trú, nội trú vừa bảo đảm an toàn, vừa giúp các gia đình yên tâm lao động sản xuất. Việc xây dựng các trường học nội trú không chỉ nhằm xóa tình trạng thiếu trường lớp, mà còn bảo đảm học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập tốt, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi với miền xuôi.”

Với tổng diện tích xây dựng 520.000 m², trong đó diện tích sàn lên đến hơn 182.748 m², các công trình không chỉ phục vụ nhu cầu học tập mà còn được thiết kế đầy đủ khu ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, nhà văn hóa, tạo điều kiện học tập, rèn luyện toàn diện cả tri thức lẫn thể chất.

Sự phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 15 và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp trên địa bàn báo hiệu một niềm tin mới đối với học sinh vùng biên giới tỉnh Gia Lai - các trường sẽ trở thành “pháo đài” giáo dục, tạo lớp thanh niên vừa có trình độ chuyên môn, kỹ năng, lại vừa thấm nhuần bản sắc văn hóa dân tộc, là nòng cốt cho chiến lược phát triển lâu dài.

ndo_tr_a4.jpg
Nhiều lớp học tại Trường tiểu học Trần Phú, xã Ia Dom được trang bị ti-vi phục vụ việc dạy học.

Không thể kỳ vọng vào sự phát triển bền vững nếu thiếu đi nền móng từ giáo dục. Những ngôi trường mới nơi biên cương Tây Nguyên không chỉ là công trình xây dựng đơn thuần, mà là biểu tượng của ý chí chính trị, của tinh thần hướng về vùng khó, của cam kết không ngừng nghỉ để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng miền và giữa các dân tộc.

Với quyết tâm chính trị cao, sự hỗ trợ từ Trung ương và đồng thuận của người dân địa phương, Gia Lai đã và đang viết tiếp câu chuyện thắp sáng tương lai từ mái trường - nơi ươm mầm tri thức cho những lớp học trò miền sơn cước vươn lên đổi đời, góp sức gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.