Tăng cường đầu tư giáo dục cho đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang

Chiều 16/10, tại thôn Ahu, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở, công trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới tây nam Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Lễ khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tại Tây Giang.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Lễ khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tại Tây Giang.

Hướng tới giáo dục công bằng, toàn diện cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xã Tây Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã miền núi Lăng, Atiêng, Anông, Dang, thuộc huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam trước đây). Đây là địa bàn chiến lược, vùng biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống tập trung, giữ gìn nhiều giá trị văn hóa truyền thống quý báu.

Dù đã có nhiều chính sách đầu tư của Đảng và Nhà nước, nhưng điều kiện học tập của học sinh nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, thiên tai thường xuyên khiến việc đến trường của các em trở thành thử thách. Thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhà ở, điều kiện học tập và đội ngũ giáo viên cũng là những rào cản lớn đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Những giấc mơ học tập tưởng chừng giản dị của các em nhỏ như ước mơ được ăn no, có giường ngủ, được đến trường, lại trở thành động lực thôi thúc các cấp, các ngành tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, có chiều sâu cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1-tay-giangz7123541628719-725b443434de13c611cb8655526ecb3c.jpg
Cung đường đến trường của học sinh Tây Giang, Đà Nẵng.

Công trình mang tầm chiến lược, giàu ý nghĩa nhân văn

Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tại Tây Giang là một phần trong chủ trương của thành phố Đà Nẵng về phát triển hệ thống trường học tại 6 xã biên giới đất liền mới sáp nhập, với tổng mức đầu tư khoảng 740 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch đồng bộ, gồm đầy đủ khu lớp học, nhà ở học sinh, khu nhà công vụ, khu sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện, sinh hoạt của học sinh và giáo viên vùng cao.

Hiện tại, khu vực này có 20 trường học các cấp, trong đó có tới 16 trường bán trú và chỉ 1 trường nội trú, nhưng phần lớn chưa đạt chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất. Địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị thiếu thốn khiến chất lượng giáo dục chưa tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng của nhân dân.

2-tay-giangz7123546196129-63e5ed5d686c31f7e80bdbac40429448.jpg
Mô hình Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang.

Xúc động chứng kiến niềm vui, phấn khởi và tình cảm ấm áp, chân thành, mộc mạc của học sinh, người dân Tây Giang dành cho đoàn công tác, phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, tập trung đầu tư cho nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển hệ thống giáo dục-đào tạo từ cấp mầm non tới đại học.

Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của chính quyền, nhân dân xã Tây Giang trong công tác giải phóng mặt bằng và chủ động phối hợp triển khai dự án. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 của dự án; nếu có khó khăn, vướng mắc, cần chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, hoặc kiến nghị Chính phủ để tháo gỡ kịp thời.

Thủ tướng đề nghị các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng chung tay đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vùng cao theo phương châm: “Ai có công giúp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”; qua đó thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em, vì một nước Việt Nam phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau.

3-tay-giangz7123548199269-ebe6129907b93009a5f278cd1491e1a7.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang.

Ươm mầm trí tuệ, xây dựng thế hệ mới vùng biên

Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ trở thành “mái nhà thứ hai” cho con em đồng bào Cơ Tu, Gié Triêng và các dân tộc khác sinh sống tại địa bàn. Không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở vật chất, công trình còn góp phần giữ chân học sinh, giảm thiểu tình trạng bỏ học giữa chừng, tạo nền tảng vững chắc cho đào tạo nhân lực tại chỗ.

Cùng với các chính sách hỗ trợ khác từ Trung ương và địa phương, dự án là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn, nhân văn của chủ trương chăm lo phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bling Mía, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, xúc động bày tỏ: “Nếu không có sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, con em chúng tôi khó có điều kiện vươn lên học tập, phát triển. Ngôi trường là biểu tượng của niềm tin, là minh chứng cụ thể cho chính sách vì nhân dân phục vụ".

Quyết tâm hiện thực hóa chính sách dân tộc, giáo dục vùng khó khăn

Dự án trường nội trú Tây Giang nằm trong chuỗi hoạt động cụ thể hóa Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 281/NQ-CP của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy công bằng giáo dục.

4-tay-giangz7123553827191-fc07d65d2d458674a19c7f069098e970.jpg
Bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu, thầy cô và các em học sinh Tây Giang đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong ngày Lễ khởi công dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh và các hộ gia đình tiêu biểu của xã Tây Giang, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ tương lai vùng cao.

5-tay-giangz7123555373806-624fd482e056ae2b0243c92d5a1a162e.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số bộ, ngành trao tặng quà cho học sinh và các hộ gia đình tiêu biểu của xã Tây Giang.

Dự án không chỉ là một công trình xây dựng, mà là một điểm tựa vững chắc cho thế hệ trẻ vùng biên giới vươn lên, tiếp bước cha ông dựng xây quê hương, giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.