Cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp vừa được nâng cấp lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công tác của Đại sứ Đinh Toàn Thắng trong hai ngày 30/9 và 1/10 tới tỉnh Meuse và thành phố Verdun góp phần lan tỏa động lực phát triển quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, từ trung ương đến các địa phương.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam làm việc với ông Xavier Delarue, Tỉnh trưởng tỉnh Meuse. (Ảnh: MINH DUY)
Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam làm việc với ông Xavier Delarue, Tỉnh trưởng tỉnh Meuse. (Ảnh: MINH DUY)

Chuyến công tác của Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam nhằm cụ thể hóa quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hơn nữa việc mở ra những chương mới trong hợp tác kinh tế, văn hóa, môi trường dựa trên nền tảng lịch sử và hữu nghị lâu đời.

Verdun là thành phố nằm trong địa phận hành chính của tỉnh Meuse thuộc vùng Grand-Est rộng lớn ở phía nước Pháp. Khu vực này có vị trí chiến lược như một “ngã tư của châu Âu”, tiếp giáp với các thị trường lớn như Đức, Bỉ, Thụy Sĩ và Luxembourg.

Do đó, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mong muốn khai thác tối đa lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hợp tác phi tập trung, vốn là một thế mạnh đặc thù trong quan hệ hai nước.

dai-su-thang-in-verdun-meuse-duy-11.jpg
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Thị trưởng Verdun Samuel Hazard tại Tòa thị chính thành phố, nơi lưu giữ những ký ức lịch sử chung giữa hai dân tộc. (Ảnh: MINH DUY)

Tại buổi làm việc cùng ông Samuel Hazard, Thị trưởng thành phố Verdun, đoàn công tác có dịp tìm hiểu về những ký ức lịch sử truyền thống đầy tự hào của người dân địa phương.

Thị trưởng Verdun đã giới thiệu tới Đại sứ Đinh Toàn Thắng những tài liệu lưu trữ quý giá, bao gồm sắc phong do Vua Khải Định ban, bản sao sổ vàng của thành phố có chữ ký của vua trong chuyến thăm tới nơi đây vào năm 1922, và tài liệu về việc thành phố Tourane (nay là Đà Nẵng) đã đặt tên cho một con đường là “đường Verdun” vào năm 1919.

Ông Samuel Hazard nhấn mạnh rằng chính lịch sử chung, dẫu có những giai đoạn phức tạp, là nền tảng vững chắc nhất cho sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị, hợp tác hôm nay giữa hai dân tộc.

Trên nền tảng lịch sử đó, hai bên đã không ngừng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, nhiều doanh nghiệp tại Verdun đã thiết lập quan hệ thương mại tại Việt Nam, như Tập đoàn sữa Lactalis hay các công ty thiết bị đường sắt và dịch vụ hàng không.

dai-su-thang-in-verdun-meuse-duy-2.jpg
Thị trưởng Samuel Hazard giới thiệu các huân chương mà thành phố Verdun được trao tặng, trong đó có huân chương Kim Khánh của Đại Việt. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những kết nối hiệu quả này và khẳng định tiềm năng còn rất lớn.

Đại sứ cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất tại châu Âu để tận dụng lợi thế của EVFTA.

Về các chương trình hợp tác giao lưu hướng tới xây dựng một tương lai hòa bình và hữu nghị, trong đó giới trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Thị trưởng Verdun đã nhắc tới Tổng thống Pháp François Mitterrand, một người con của thành phố này.

Ông François Mitterrand là Tổng thống đầu tiên của nước Pháp, cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của một nước phương Tây sang thăm chính thức Việt Nam kể từ năm 1975. Trong chuyến công du đó, ông mang theo tinh thần hòa giải và cùng hướng tới tương lai.

Tổng thống François Mitterrand đã kêu gọi Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, góp phần thúc đẩy việc dỡ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào năm 1994.

dai-su-thang-in-verdun-meuse-duy-3.jpg
Đại sứ Đinh Toàn Thắng giới thiệu các tiềm năng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp trong buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Meuse. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tại buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Meuse, ông Xavier Delarue, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, việc nâng cấp lên Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Pháp vào tháng 10/2024 đã tạo ra nhiều động lực mới để có thể lan tỏa thêm các giá trị hợp tác, hữu nghị từ trung ương, bộ, ngành đến doanh nghiệp và địa phương.

Đại sứ nêu bật các lĩnh vực hợp tác chiến lược mà hai nước có nhiều tiềm năng như năng lượng hạt nhân, giao thông vận tải, khoa học kỹ thuật…

dai-su-thang-in-verdun-meuse-duy-4.jpg
Đại sứ Đinh Toàn Thắng đề xuất tỉnh Meuse có thể đăng cai kỳ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần tới. (Ảnh: MINH DUY)

Về phần mình, Tỉnh trưởng Xavier Delarue hoan nghênh các nhà đầu tư châu Á và Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp.

Kế hoạch này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Việt Nam, khi các doanh nghiệp Việt đang tìm cách nhập khẩu, thậm chí xây dựng cơ sở sản xuất và chế biến ngay tại địa bàn để đưa hàng hóa vào sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng tại Pháp và châu Âu. Nhân dịp này, hai bên xem xét tổ chức một hội nghị hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Bên cạnh kinh tế, vấn đề môi trường và chống biến đổi khí hậu cũng được thảo luận chi tiết. Đại sứ Đinh Toàn Thắng chia sẻ về những thách thức to lớn mà Việt Nam đang đối mặt như nước biển dâng ở các tỉnh phía nam, cũng như các mục tiêu tham vọng giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tỉnh trưởng Xavier Delarue đề xuất rằng đây có thể trở thành một lĩnh vực hợp tác phi tập trung mới.

dai-su-thang-in-verdun-meuse-duy-9.jpg
Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng các lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp của vùng Grand-Est, tỉnh Meuse, thành phố Verdun và Tập đoàn Carrefour tại Tuần lễ Hàng Việt Nam Verdun 2025. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong chuyến công tác tại thành phố Verdun, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ Hàng Việt Nam tại đại siêu thị Carrefour Verdun với chủ đề “Hương vị Tết đoàn viên về với làng quê nước Pháp”.

Sự hiện diện của Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của vùng Grand-Est, tỉnh Meuse, thành phố Verdun và Tập đoàn Carrefour tại lễ khai mạc thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phương các cấp đối với hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam.

dai-su-thang-in-verdun-meuse-duy-6.jpg
Đại sứ Đinh Toàn Thắng trong buổi gặp gỡ chính quyền và doanh nghiệp của thành phố Verdun. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Thị trưởng Verdun Samuel Hazard khẳng định ẩm thực chính là con đường để khám phá văn hóa một cách chân thực nhất.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Xavier Delarue nhận định: Hiện nay, người tiêu dùng Pháp đang tìm kiếm những sản phẩm mới lạ, đậm chất văn hóa. Hương vị thơm ngon, độc đáo của các mặt hàng Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có được một cơ hội thực sự tiến vào thị trường Pháp và các quốc gia lân cận.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.