Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương phía nam CH Pháp

Lãnh đạo các địa phương tại tỉnh Hérault, thuộc vùng Occitanie (miền nam nước Pháp), đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tăng cường các hoạt động hợp tác và hữu nghị nhằm phát huy những tiềm năng của mỗi bên sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là một trong những trọng tâm trong chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Đinh Toàn Thắng tại miền nam nước Pháp. (Ảnh: MINH DUY)
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là một trong những trọng tâm trong chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Đinh Toàn Thắng tại miền nam nước Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc từ ngày 6-8/3 tại tỉnh Hérault, thuộc vùng Occitanie (miền nam nước Pháp), Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng dẫn đầu đoàn công tác của các cơ quan đại diện đã có nhiều cuộc trao đổi với đại diện chính quyền địa phương, tiếp xúc doanh nghiệp, thăm nhà máy chế biến thủy hải sản của Tập đoàn Barba, làm việc với giảng viên và sinh viên Việt Nam đang theo học tại Viện đại học công nghệ IUT Béziers, và gặp gỡ cộng đồng người Việt.

Tại thành phố Béziers, một trong những thị trấn cổ nhất ở Pháp và được mệnh danh là “thủ phủ rượu vang” của vùng Occitanie, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với Thị trưởng Robert Ménard, kiêm Chủ tịch Cộng đồng các đô thị Béziers Méditerranée. Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, từ giáo dục đại học đến hợp tác kinh tế, từ giao lưu văn hóa đến phát triển du lịch.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao đổi với Thị trưởng thành phố Béziers Robert Ménard về các vấn đề giáo dục đại học, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao đổi với Thị trưởng thành phố Béziers Robert Ménard về các vấn đề giáo dục đại học, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại diện chính quyền thành phố Béziers cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Thị trưởng Robert Ménard cho biết: Hiện nay, có một số sinh viên Việt Nam đang theo học và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học tại thành phố Béziers. Các em đóng vai trò không chỉ như một cầu nối trong công tác trao đổi kiến thức nghiên cứu, mà còn là một “sứ giả” để giới thiệu thành phố Béziers đến với bạn bè và người thân, để ngày càng có thêm nhiều khách du lịch Việt Nam và quốc tế tới Pháp.

Ông Robert Ménard bày tỏ mong muốn thu hút thêm sinh viên Việt Nam đến học tập tại các cơ sở giáo dục của thành phố, nhất là trong các lĩnh vực như tự động và trí tuệ nhân tạo. Hai bên cũng đã thảo luận về tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp địa phương với Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực chế biến hải sản và sản xuất rượu vang.

Tại buổi làm việc ở thị trấn ven biển Valras-Plage, vấn đề xói mòn bờ biển, xâm mặn và biến đổi khí hậu là nội dung trao đổi giữa Thị trưởng Daniel Ballester và Đại sứ Đinh Toàn Thắng. Đại diện chính quyền Valras-Plage đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng xói lở bờ biển, một vấn đề cấp bách đang đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của thị trấn.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng chia sẻ những khó khăn tương tự mà Việt Nam đang phải đối mặt, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi tình trạng nước biển dâng đang đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Hai bên đã cùng nhau thảo luận về các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, từ việc xây dựng đê chắn sóng, trồng rừng ngập mặn cho đến việc hợp tác với các chuyên gia quốc tế để tìm kiếm các giải pháp bền vững. Thị trưởng Valras-Plage nhấn mạnh rằng vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề của toàn nhân loại, các địa phương của Pháp và Việt Nam cần phải hợp tác với nhau để tìm ra giải pháp hiệu quả.

Ông Daniel Ballester, Thị trưởng thị trấn Valras-Plage, trao kỷ niệm chương cho Đại sứ Đinh Toàn Thắng. (Ảnh: MINH DUY)
Ông Daniel Ballester, Thị trưởng thị trấn Valras-Plage, trao kỷ niệm chương cho Đại sứ Đinh Toàn Thắng. (Ảnh: MINH DUY)

Hai bên cũng chia sẻ những mối quan tâm chung về phát triển kinh tế và tăng cường các hoạt động hữu nghị.

Đại sứ Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như những cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hai bên đã cùng nhau thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và năng lượng tái tạo.

Cuộc gặp gỡ tại thị trấn ven biển Valras-Plage, với nền kinh tế chủ yếu dựa vào các tiềm năng du lịch của khu vực, là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Pháp.

Cảm ơn đối với sự đón tiếp nồng hậu của Thị trưởng và người dân Valras-Plage, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác với Pháp trên mọi lĩnh vực. Thị trưởng Valras-Plage cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc thiết lập quan hệ kết nghĩa với một địa phương có các điều kiện tương đồng tại Việt Nam.

Ông François Xavier Lauch, Tỉnh trưởng tỉnh Hérault, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của địa phương. (Ảnh: MINH DUY)
Ông François Xavier Lauch, Tỉnh trưởng tỉnh Hérault, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của địa phương. (Ảnh: MINH DUY)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, buổi làm việc giữa Tỉnh trưởng tỉnh Hérault François Xavier Lauch và Đại sứ Đinh Toàn Thắng là dịp để hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị sâu sắc và bền chặt giữa Việt Nam và Pháp.

Tỉnh trưởng François Xavier Lauch đã bày tỏ sự trân trọng đối với cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh vì có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Ông nhấn mạnh rằng, cộng đồng người Việt đã trở thành cầu nối quan trọng trong nỗ lực duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo địa phương vì sự quan tâm và hỗ trợ dành cho cộng đồng người Việt. Đại sứ khẳng định, sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền nam nước Pháp như Marseille, Nice và Montpellier, tạo dấu ấn rõ nét vì có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương nói riêng và thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực nói chung.

Hai bên đã tập trung thảo luận về các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục, chế biến hải sản, trao đổi kinh tế và giao lưu văn hóa. Tỉnh trưởng François Xavier Lauch khẳng định rằng, mối liên kết lịch sử, sự năng động của hai nền kinh tế và việc phải cùng nhau đối mặt với những thách thức chung tạo ra những tiềm năng hợp tác lớn giữa hai bên.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ sự quan tâm tới chương trình giảng dạy của khoa có sinh viên Việt Nam đang theo học. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ sự quan tâm tới chương trình giảng dạy của khoa có sinh viên Việt Nam đang theo học. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là một trong những trọng tâm của chuyến thăm và làm việc tại miền nam nước Pháp. Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi quan trọng với Viện đại học công nghệ IUT Béziers.

Đại sứ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và thương mại quốc tế.

Nhằm thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp các lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, Đại sứ đề xuất việc mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên, cũng như xây dựng các chương trình đào tạo liên kết giữa các trường đại học của hai nước.

Tại buổi gặp gỡ và trao đổi với khoảng 20 doanh nghiệp Pháp tại địa phương, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết: Việt Nam hiện nay là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, với vị trí chiến lược và nền kinh tế năng động. Đại sứ đã kêu gọi các doanh nghiệp Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng.

Các sản phẩm cá ngừ đỏ của tập đoàn Barba có tiếng vang lớn trong lĩnh vực nhà hàng. (Ảnh: MINH DUY)
Các sản phẩm cá ngừ đỏ của tập đoàn Barba có tiếng vang lớn trong lĩnh vực nhà hàng. (Ảnh: MINH DUY)

Trong số đó, tập đoàn Barba là một doanh nghiệp gia đình với lịch sử gần 100 năm trong ngành thủy sản, đang khẳng định vị thế dẫn đầu tại Pháp và vươn ra thị trường quốc tế. Hiện nay, tập đoàn chế biến này đang tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng hoạt động sang xuất khẩu thủy sản ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt xem xét hướng tới thị trường Việt Nam trong tương lai.

Chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hérault đã ghi nhận sự quan tâm rất lớn và tình cảm gắn bó của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân địa phương Pháp. Đại sứ Đinh Toàn Thắng và lãnh đạo địa phương Pháp nhất trí rằng chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào đầu tháng 10/2024 đã tạo đà vô cùng quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và thành viên Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye. (Ảnh: THANH THỂ)

Trang trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, Hội hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và đại diện Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại trạm xe buýt. (Ảnh: THANH THỂ)

Thêm cột mốc vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga

Ngày 19/8, tại trạm xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh” (trước là trạm “Sportivnaya”) ở thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp chính quyền thành phố Vladivostok và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye trang trọng tổ chức Lễ đặt hoa chào mừng sự kiện địa danh này chính thức được đổi tên.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại Nangarhar, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thách thức trên hành trình tái thiết Afghanistan

Afghanistan vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm lực lượng Taliban trở lại nắm quyền. Từng bị tàn phá nặng nề bởi xung đột, Afghanistan đang nỗ lực xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn của chiến tranh. Mặc dù tình hình an ninh đã được cải thiện, quốc gia này vẫn bị bủa vây bởi nhiều thách thức.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu (đứng giữa) gặp mặt một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Oslo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Cộng đồng người Việt - Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

Indonesia huy động mạng lưới hậu cần đa phương thức cứu trợ vùng động đất Flores. (Ảnh: TTXVN)

Đẩy mạnh hoạt động cứu trợ tại Indonesia và Colombia

Trong bối cảnh một số khu vực bị chia cắt do động đất, Indonesia đang huy động đồng bộ máy bay, tàu biển, phương tiện đường bộ và trực thăng để hình thành mạng lưới hậu cần đa phương thức, đưa lương thực, nhu yếu phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Kolomna trải qua bao thời gian vẫn giữ được nét duyên dáng cổ kính. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kolomna - nơi lưu giữ "tâm hồn Nga"

Cách Moskva hơn 100km về hướng nam và mất khoảng 2 tiếng đi tàu từ ga Kazansky, Kolomna là một thành phố cổ kính, được xem là một trong những vùng đẹp nhất tỉnh Moskva.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.