Hứa hẹn nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và vùng Grand Est (Pháp)

Tại các buổi làm việc vào ngày 5 và 6/2, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và lãnh đạo vùng Grand Est ở đông bắc nước Pháp nhất trí rằng có nhiều tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương của Pháp trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, môi trường, du lịch…
Theo ông Jean-Luc Heimburger, khu vực Alsace có lợi thế là vị trí trung tâm tiếp giáp với nhiều nước châu Âu lân cận như Đức, Luxembourg và Thụy Sĩ. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Theo ông Jean-Luc Heimburger, khu vực Alsace có lợi thế là vị trí trung tâm tiếp giáp với nhiều nước châu Âu lân cận như Đức, Luxembourg và Thụy Sĩ. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Grand Est (vùng Đại Đông), được hình thành từ sự kết hợp của ba vùng Alsace, Lorraine và Champagne-Ardenne từ năm 2016, giữ vị trí hàng đầu quốc gia về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Đây là vùng duy nhất của Pháp có chung biên giới với 4 quốc gia láng giềng: Đức, Bỉ, Luxembourg và Thụy Sĩ và là một vùng đa dạng, kết hợp hài hòa giữa nông thôn và đô thị, giữa công nghiệp và nông nghiệp, với tiềm năng lớn về kinh tế, giáo dục và môi trường. Với vị trí địa lý đặc biệt, vùng này là một trong những khu vực phát triển năng động của Pháp và châu Âu.

Tại buổi làm việc cùng ông Jean-Luc Heimburger, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) khu vực Alsace Eurométropole, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đề cập tới một số thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, trong đó GDP đã tăng lên hơn 476 tỷ USD, đứng thứ 33 thế giới.

Hai bên đã trao đổi về việc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Việt Nam như nông sản, thủy sản, dệt may và giày dép vào thị trường của khu vực Alsace.

Ở chiều ngược lại, ngoài khuyến khích nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao, dược phẩm và hàng tiêu dùng từ khu vực Alsace này vào thị trường Việt Nam, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng kêu gọi các nhà đầu tư của địa phương này tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực: dược phẩm, công nghệ sinh học, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn…

Thành phố Strasbourg mang vẻ đẹp hòa trộn giữa hiện đại và truyền thống, là điểm đến du lịch của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: FranceInfo)

Thành phố Strasbourg mang vẻ đẹp hòa trộn giữa hiện đại và truyền thống, là điểm đến du lịch của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: FranceInfo)

Theo ông Jean-Luc Heimburger, khu vực Alsace có lợi thế là vị trí trung tâm mở ra nhiều hướng lan tỏa về phía các nước châu Âu lân cận như Đức, Luxembourg và Thụy Sĩ. Do đó, Alsace được coi như điểm đến lý tưởng nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới như Tập đoàn Microsoft.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), Phòng Thương mại và Công nghiệp khu vực Alsace Eurométropole đã chia sẻ kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó chú trọng tới các chương trình đào tạo, tư vấn quản lý và hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế.

Liên quan đến lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên thảo luận về các triển vọng hợp tác trong giữa các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và trao đổi sinh viên, giảng viên.

Mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn cũng được đầu tư bài bản trong nhiều năm qua, liên tục đổi mới và sẵn sàng chuyển giao công nghệ đối với các dự án nghiên cứu và phát triển, nhất là trong công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và chuyển đổi số.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng kêu gọi các nhà đầu tư của vùng Alsace tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng kêu gọi các nhà đầu tư của vùng Alsace tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đề xuất tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch và văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết và thu hút du khách giữa hai bên. Đại sứ cho biết thêm, Strasbourg là một trong những thành phố của Pháp nổi tiếng trên thế giới và được người dân Việt Nam biết tới rộng rãi, đặc biệt trong mỗi dịp lễ hội.

Đại sứ cũng đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp khu vực Alsace Eurométropole hỗ trợ tổ chức các diễn đàn kinh tế, hội chợ thương mại và các buổi kết nối doanh nghiệp giữa hai bên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tìm hiểu thị trường Pháp và ngược lại.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và ông Christian Debève xem xét thúc đẩy việc thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương tại Việt Nam với vùng Grand Est của nước Pháp. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và ông Christian Debève xem xét thúc đẩy việc thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương tại Việt Nam với vùng Grand Est của nước Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Tại buổi làm việc cùng ông Christian Debève, Chủ tịch Hội đồng vùng Grand Est, hai bên đề cập đến từng thế mạnh của mình trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và công nghệ sinh học.

Trong thời gian tới, hai bên tiến hành xem xét tổ chức các hội chợ thương mại và sự kiện xúc tiến đầu tư để tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ, trao đổi và tiếp xúc nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa các công ty từ cả hai phía.

Ông Christian Debève nhấn mạnh việc phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, giáo viên, nghiên cứu viên giữa các cơ sở giáo dục tại Việt Nam và vùng Grand Est. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

Trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Chủ tịch Hội đồng vùng Grand Est thống nhất xem xét việc thành lập các dự án nghiên cứu chung và các trung tâm đổi mới sáng tạo hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững.

Nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch, tăng cường mối quan hệ và sự hiểu biết giữa người dân Việt Nam và vùng Grand Est, hai bên xem xét kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, triển lãm nghệ thuật và tuần lễ ẩm thực trong thời gian tới, giúp quảng bá hình ảnh của cả hai bên và thu hút khách du lịch.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và ông Christian Debève cho rằng cần khuyến khích hơn nữa việc thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương tại Việt Nam với vùng Grand Est của nước Pháp, qua đó tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm về quản lý đô thị, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao vị trí trung tâm của thành phố Strasbourg, thủ phủ vùng Grand Est. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao vị trí trung tâm của thành phố Strasbourg, thủ phủ vùng Grand Est. (Ảnh: MINH DUY)

Tại buổi làm việc cùng bà Anne-Marie Jean, Phó Chủ tịch Khu vực đô thị Strasbourg (thủ phủ của vùng Grand Est), Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao vị trí trung tâm của một trong những vùng đô thị lớn nhất nước Pháp, có vai trò quan trọng cả về mặt chính trị và kinh tế.

Bà Anne-Marie Jean chia sẻ, Khu vực đô thị Strasbourg bao gồm thành phố Strasbourg và các đô thị vệ tinh phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ và các hoạt động tài chính.

Là điểm đến của nhiều công ty đa quốc gia và các sự kiện quốc tế, Khu vực đô thị Strasbourg hứa hẹn mang tới nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như nông sản, thủy sản, dệt may…

Bà Anne-Marie Jean đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua. (Ảnh: MINH DUY)
Bà Anne-Marie Jean đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua. (Ảnh: MINH DUY)

Cũng giống như lãnh đạo các cơ quan chính quyền địa phương khác, bà Anne-Marie Jean đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Bà cũng nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy cơ hội hợp tác trong giai đoạn tới.

Ở chiều hướng ngược lại, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng khuyến khích các doanh nghiệp địa phương tìm hiểu tiềm năng của thị trường Việt Nam, đầu tư vào các lĩnh vực như sản xuất, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo…

Các địa phương Việt Nam và Khu vực đô thị Strasbourg còn nhiều dư địa để thúc đẩy cơ hội hợp tác trong giai đoạn tới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Các địa phương Việt Nam và Khu vực đô thị Strasbourg còn nhiều dư địa để thúc đẩy cơ hội hợp tác trong giai đoạn tới. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại vùng Grand Est, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và đoàn công tác đã tới thăm Trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo y học BioValley Alsace, vốn được đánh giá như một hình mẫu để Việt Nam nghiên cứu và học tập.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Vùng Grand Est nói chung và thành phố Strasbourg nói riêng có nhiều thế mạnh về phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, có thể chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ hy vọng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều các cơ quan, đơn vị, đối tác và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn nữa tới những cơ hội hợp tác với Khu vực đô thị Strasbourg và cả vùng Grand Est, góp phần tăng cường hơn nữa các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.