Công an thành phố Đà Nẵng đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong năm học mới

Hòa trong không khí khai giảng năm học mới 2025-2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng các chương trình hoạt động thiết thực trong việc đồng hành cùng học sinh, sinh viên Đà Nẵng, góp phần xây dựng trường học bình an, bảo đảm an toàn giao thông, nói không với tệ nạn xã hội.

Công an xã A Vương phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Số 3, Phòng PC08, Công an thành phố Đà Nẵng tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.
Công an xã A Vương phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Số 3, Phòng PC08, Công an thành phố Đà Nẵng tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Mô hình “Nhà trường bình an”

Sáng ngày 5/9, nhân dịp Lễ Khai giảng năm học mới, Công an xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường trung học phổ thông Nguyễn Dục tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai mô hình "Ngôi trường bình an".

Theo đó, mô hình “Nhà trường bình an”, sẽ thiết lập kênh phối hợp giữa gia đình, nhà trường và Công an trong việc xử lý các thông tin, tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự; giáo dục nâng cao nhận thức, thái độ, tình cảm cũng như hành vi cá nhân đúng đắn cho từng học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường “An toàn-Kỷ cương-Thân thiện-Không có bạo lực-Không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

1b2be17b16449d1ac455-8718.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo nhà trường chứng kiến lễ ký kết xây dựng “Nhà trường bình an”

Tại Trường tiểu học Hòa Liên, Công an phường Liên Chiểu phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho hơn 800 học sinh trong toàn trường.

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tự giác chấp hành quy định của học sinh ngay từ những ngày đầu năm học 2025-2026.

2c02a0f64bc9c09799d8-6-1067.jpg
Học sinh Trường tiểu học Hòa Liên tìm hiểu về an toàn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu đã truyền đạt những nội dung gần gũi, dễ hiểu thông qua các tình huống minh họa sinh động. Học sinh được hướng dẫn cách đi bộ an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không chơi đùa dưới lòng đường, cũng như cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm liên quan đến giao thông.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và nhân cách. Đồng thời, buổi tuyên truyền cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và lực lượng Công an địa phương trong công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh các cấp

Tại Trường cao đẳng Bách khoa và Cao đẳng Đại Việt, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền cho gần 500 sinh viên về Luật Trật tự an toàn giao thông, các kỹ năng khi điều khiển xe mô-tô khi tham gia giao thông; đồng thời tổ chức phát mũ bảo hiểm và cho sinh viên ký cam kết về việc chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

3c58afa94296c9c89087-3479.jpg
SInh viên Đà Nẵng cam kết việc chấp hành Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Em Võ Hải Nam, sinh viên Trường cao đẳng Đại Việt, chia sẻ: "Qua buổi tuyên truyền này, em và các bạn nắm rõ thêm các kiến thức khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt đối với các bạn sinh viên năm nhất khi mới vào trường. Phải thi và có bằng lái xe máy mới điều khiển phương tiện và không cho mượn xe máy hoặc đưa xe máy cho bạn điều khiển khi bạn chưa có bằng lái".

Tại xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng, Công an xã A Vương phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Số 3, Phòng PC08, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bhalêê.

Buổi tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính gồm Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng phòng cháy-chữa cháy, phòng, chống đuối nước, sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng ngừa lừa đảo qua mạng và ngăn chặn bạo lực học thực tế sinh động, thu hút, khuyến khích học sinh tương tác để củng cố kiến thức.

Kết thúc buổi tuyên truyền, 100% học sinh, giáo viên và phụ huynh ký cam kết tuân thủ quy định giao thông, đồng thời các em được tặng mũ bảo hiểm nhằm nâng cao ý thức an toàn.

Hoạt động này thể hiện sự chủ động của Công an xã A Vương trong việc tuyên truyền pháp luật, trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để hạn chế tai nạn giao thông và tạo điều kiện an toàn trên đường đến trường.

2721592632043720985-9132.jpg
Công an xã A Vương đồng hành cùng học sinh trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã A Vương, thành phố Đà Nẵng: Để bảo đảm an ninh trật tự và giao thông thuận lợi, Công an xã A Vương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai 5 tổ công tác phụ trách phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh tại các điểm trường, nhằm mang đến ngày hội khai trường bình an, trọn vẹn niềm vui đối với học sinh, phụ huynh và giáo viên.

“Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ được triển khai tại tất cả các trường trên địa bàn, kết hợp duy trì mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông'. Công an xã A Vương kêu gọi toàn thể nhân dân nghiêm túc chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ. Người lớn cần làm gương cho học sinh, cùng chung tay xây dựng một xã A Vương văn minh, an toàn”, Trung tá Ngô Văn Thìn, nhấn mạnh.

ee20e0c50dfa86a4dfeb-4589.jpg
Công an thành phố Đà Nẵng đồng hành cùng học sinh, sinh viên Đà Nẵng vì một trường học an toàn, bình yên.

Năm học 2024-2025, toàn thành phố Đà Nẵng (mới) có 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập, với 21.920 lớp học, phục vụ cho hơn 670.744 học sinh ở tất cả các bậc học, với hơn 51.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trong đó, tỉnh Quảng Nam trước đây có 723 trường công lập, 73 trường ngoài công lập, 726 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh với hơn 380 ngàn học sinh; thành phố Đà Nẵng (cũ) có 248 trường công lập, 139 trường ngoài công lập, 801 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục và 3 trung tâm giáo dục thường xuyên, với hơn 290 ngàn học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.