Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng góp sức vào an sinh xã hội địa phương

Với tinh thần của tuổi trẻ, trách nhiệm của người chiến sĩ, Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đã có nhiều mô hình, công trình ý nghĩa trong cộng đồng, nhân dân, góp phần vào công tác giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội.

Cùng người dân thực hiện “Ánh sáng an ninh biên giới”.
Cùng người dân thực hiện “Ánh sáng an ninh biên giới”.

Những ngôi nhà nghĩa tình

Bà Huỳnh Thị Nhàn, sinh năm 1931, sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp tại thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Vang). Ngôi nhà cũ cũng là nhà đại đoàn kết được xây từ nhiều năm trước, các công trình đã mục nát, mái tôn nóng hầm hập vào mùa hè và không còn kiên cố trong mùa mưa bão.

Bà Nhàn thuộc diện hộ gia đình chính sách, đang thờ cúng liệt sĩ, hiện đang sống với cháu ngoại. Trước hoàn cảnh gia đình, Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết tâm vận động nguồn lực từ đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội Phụ nữ tại đơn vị để hỗ trợ bà Nhàn xây mới ngôi nhà.

ndo_tr_img-7618.jpg
Kiểm tra tình hình xây nhà của bà Huỳnh Thị Nhàn.

Đón nhận nguồn kinh phí gần 100 triệu đồng, bà Nhàn không khỏi xúc động. Cùng với sự hỗ trợ của gia đình, cháu ngoại, ngôi nhà đã được xây mới khang trang rộng rãi hơn.

Anh Nguyễn Văn Anh Vũ, cháu ngoại bà Nhàn chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của các đơn vị mà gia đình đã có được ngôi nhà như mong muốn, mùa mưa bão không còn lo lắng gì nữa, bà ngoại cũng yên tâm an dưỡng tuổi già”.

ndo_tr_nha-tam.jpg
Ngôi nhà mới đang hoàn thiện của bà Nhàn bên cạnh nhà cũ đã xuống cấp.

Đây là một trong hơn 100 ngôi nhà được Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng triển khai xây mới và sửa chữa trong năm 2025 nhằm thực hiện chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, nhà cho hộ nghèo, nhà nghĩa tình.

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp thành phố, đã hỗ trợ nhân lực thi công 40 nhà tạm, nhà dột nát; phối hợp Ngân hàng VietinBank xây mới 50 nhà trị giá 5 tỷ đồng;

ndo_tr_cadn2.jpg
Đóng góp ngày công giúp nhân dân xây, sửa nhà.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng đã tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp 2 ngày lương để hỗ trợ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của lực lượng công an nhân dân.

Các tổ chức đoàn thể tích cực huy động hơn 500 đoàn viên thanh niên, đóng góp gần 2.000 ngày công lao động, huy động kinh phí xã hội hoá hơn 300 triệu đồng để mua nguyên vật liệu, đã xây dựng, sửa chữa, khánh thành 13 căn nhà. Nhằm Chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ban Thanh niên cũng thực hiện xây mới 2 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng về cộng đồng

Với địa bàn rộng lớn, nhiều xã vùng sâu, vùng xa điều kiện còn khó khăn, Ban Thanh niên đã chủ động triển khai những mô hình, công trình thanh niên ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu địa phương.

ndo_tr_cadn1.jpg
Bàn giao công trình thanh niên “Nước ấm vùng cao”.

Mong muốn giúp các em nhỏ tại trường học được sử dụng nước ấm, Ban Thanh niên đã thực hiện trình công trình thanh niên “Nước ấm vùng cao”. Đây là mô hình sử dụng bếp củi tạo nước nóng T-Sona, khi đun nấu, nhiệt dư thừa từ bếp củi sẽ được dẫn qua ống chịu nhiệt và truyền lên bình bảo ôn đựng nước và làm nóng nước. Mô hình rất thuận tiện cho giáo viên và học sinh sử dụng nước khi thời tiết mưa lạnh.

Công trình đã được lắp đặt tại 3 điểm trường mầm non, tiểu học thuộc các xã Trà Linh, Trà Tập và Nam Trà My (cũ). Với hiệu quả thiết thực của mô hình, đơn vị đang dự kiến sẽ tiếp tục nhân rộng, triển khai ở các điểm trường khác và nhà cộng đồng (nhà Gươl) của bà con để học sinh và người dân được sử dụng.

ndo_tr_cadn7.jpg
Vào với bà con vùng sâu vùng xa.

Ngoài ra, Công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh biên giới” đã được triển khai tại các đường thôn, bản trên địa bàn xã Tây Giang. Ban Thanh niên đã cùng phối hợp với các đơn vị, địa phương, thanh niên xã thực hiện lắp đặt 40 trụ đèn năng lượng mặt trời tổng trị giá 100 triệu đồng.

Những trụ đèn được lắp đặt kiên cố, thẩm mỹ và kịp thời bàn giao cho các bản làng đưa vào vận hành, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Nhìn các trục đường được thắp sáng vào buổi tối, bà con không khỏi vui mừng. Hoạt động cũng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn vùng biên, tham gia xây dựng nông thôn mới.

ndo_br_cadn4.jpg
Công trình thực hiện kiên cố.

Bên cạnh đó, các hoạt động như phối hợp thực hiện chương trình tình nguyện xã hội tại các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng, trao tặng xe đạp và quà cho học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiệp Đức và Phước Trà; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong mô hình “Em nuôi của Đoàn”; thực hiện công trình “Hoa dâng Mộ Liệt sỹ”, đặt 800 lọ hoa đá và 800 cành sen bằng vải trị giá 90 triệu đồng tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Hải Vân… cũng được Ban Thanh niên thực hiện hằng năm.

ndo_br_cadn6.jpg
Dấu ấn sức trẻ tại các bản, làng.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Những mô hình có hiệu quả trong cộng đồng được chúng tôi duy trì và nhân rộng để nhiều người dân được hưởng lợi tốt hơn. Trong tình hình mới, Ban Thanh niên cùng các cán bộ, chiến sĩ đoàn viên tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần của người chiến sĩ thực hiện nhiều công trình, mô hình mới hơn, ứng dụng vào thực tiễn để đồng hành cùng thành phố và người dân phát triển kinh tế, đóng góp vào an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.