Trẻ em ở Bình Phước học bơi trong dịp hè 2024.
Trẻ em ở Bình Phước học bơi trong dịp hè 2024.

Bình Phước

Chung tay bảo vệ trẻ em

Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em ở Bình Phước được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần. Tuy nhiên, một số trẻ em phải đối diện với những nguy hiểm, nhất là tình trạng bạo hành, xâm hại, đuối nước… đòi hỏi cơ quan chức năng cần có những giải pháp để bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn đuối nước có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Những con số đáng báo động

Theo ông Phùng Hiệp Quốc, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, từ năm 2023 đến nay, Bình Phước có 32 trẻ em bị đuối nước. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước, nhưng tập trung cơ bản vào những nguyên nhân sau: trẻ thiếu sự giám sát của người lớn; hạn chế về kiến thức an toàn trong môi trường nước và chưa ý thức được nguy hiểm; kỹ năng bơi lội yếu hoặc không biết bơi.

Khảo sát tại huyện Bù Ðăng, toàn huyện có khoảng 30.000 thanh, thiếu nhi, không nhiều trong số này đã có những kiến thức bơi căn bản, kỹ năng xử lý tình huống dưới nước. Nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn huyện Bù Đăng, trong đó nguyên nhân chính là các em không biết bơi.

Nhiều sông, hồ ở Bình Phước nằm sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ

Nhiều sông, hồ ở Bình Phước nằm sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ

Đơn cử như vụ đuối nước xảy ra hồi cuối tháng 3/2024 tại xã Thống Nhất khiến 2 anh em trong một gia đình thiệt mạng. Càng đau xót hơn khi 2 anh em bị tử vong trong hồ chứa nước tưới của ông nội.

Hay vụ đuối nước trên Sông Bé (thuộc địa phận ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) xảy ra vào dịp 30/4/2024 khiến 3 học sinh tử vong. Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là, các em chèo thuyền ra sông Bé để bắt ốc. Không may bị lật thuyền, các em không biết bơi nên đuối nước.

Bình Phước nhiều sông, hồ tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao.

Bình Phước nhiều sông, hồ tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao.

Bên cạnh đó, tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực cũng diễn biến khá phức tạp. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có 94 trẻ em bị bạo lực, xâm hại; trong đó, xâm hại tình dục trẻ em chiếm tỷ lệ đến 75%.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính gia đình hoặc cộng đồng xã hội trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em. Đối với bản thân trẻ, sự hạn chế trong nhận thức về các hình thức xâm hại tình dục, sự tò mò khám phá về giới tính, yêu sớm, thiếu kỹ năng phòng ngừa và tố giác người xâm hại. Đặc biệt, sự phát triển và sử dụng phổ biến mạng xã hội của trẻ em có tác động tiêu cực, lệch lạc đến nhận thức của trẻ em hiện nay...

Năm 2023 và 6 tháng năm 2024, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành 152 văn bản, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành 34 văn bản để tập trung lãnh đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đại đa số trẻ em trên địa bàn tỉnh được gia đình và xã hội quan tâm chăm sóc trên mọi lĩnh vực như dinh dưỡng, y tế, giáo dục và thụ hưởng tiến bộ của xã hội.

Nhiều giải pháp căn cơ

Thực tế cho thấy, nhiều ao, hồ, sông, suối ở Bình Phước tiềm ẩn nguy hiểm, như không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm. Bên cạnh đó, các khu vui chơi an toàn cho trẻ em còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ, đặc biệt là khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, trẻ em phải chơi ở những khu vực sông, suối nơi mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao.

Mặt khác, công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước chưa được quan tâm đúng mức, tính liên tục, hiệu quả chưa cao ở một số địa phương, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Các em học sinh tham gia lớp học bơi hè do Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức.

Các em học sinh tham gia lớp học bơi hè do Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết, đặc thù của tỉnh nhiều sông, suối, ao, hồ, địa bàn rộng nên khó khăn trong công tác dạy bơi.

Vừa qua, tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê tình trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống đuối nước trong nhà trường. Qua đó, chỉ có 47 bể bơi di động và cố định trong số hơn 300 trường học trên địa bàn tỉnh, gần 70% giáo viên dạy giáo dục thể chất trong trường có thể dạy bơi nhưng thiếu cơ sở vật chất dạy bơi. Hiện nay, tỷ lệ học sinh biết bơi trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 10%.

Cũng theo đồng chí Trần Tuyết Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có đề án dạy bơi an toàn cho học sinh, dự kiến cuối tháng 10/2024 sẽ trình Chính phủ. Đây là căn cứ quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có chỉ đạo thực hiện đề án dạy bơi cho học sinh, nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước đối với trẻ em.

Niềm vui của trẻ em khi được học bơi.

Niềm vui của trẻ em khi được học bơi.

Còn theo ông Phùng Hiệp Quốc, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, ngành sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn về phòng, chống xâm hại trẻ em cho cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, công an; phối hợp các cơ quan liên quan định hướng sử dụng mạng xã hội để không phát tán thông tin xấu, độc đến trẻ em; tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các trang mạng xã hội.

Ngoài việc các biện pháp của cơ quan chức năng, cha mẹ cần quan tâm, giáo dục con về cách bảo vệ bản thân khỏi hành vi xâm hại; dạy trẻ biết cách tin tưởng và chia sẻ với người lớn khi gặp nguy hiểm; đồng thời, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ.

Song song đó, các cơ quan chức năng: Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Giáo dục và các tổ chức xã hội cần tăng cường sự phối hợp để cùng hành động, bảo đảm cho trẻ có môi trường sống an toàn.

Mặt khác, Bình Phước cũng tăng cường giám sát, kiểm tra nâng cao năng lực và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc điều tra xử lý các vụ xâm hại trẻ em; đưa ra xét xử nghiêm khắc các trường hợp xâm hại trẻ em để răn đe.

Việc phòng, chống trẻ em bị đuối nước và xâm hại trẻ em là trách nhiệm của các ngành, các cấp, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Vì vậy, chính quyền các cấp tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục an toàn cho trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành các tài liệu tuyên truyền về an toàn cho trẻ em; tổ chức các hội thảo, tập huấn về an toàn cho trẻ em; trang bị hồ bơi cho trẻ. Xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, thường xuyên có người lớn giám sát không để trẻ em một mình khi sinh hoạt, vui chơi.

Giáo dục trẻ nhận biết các nguy hiểm tiềm ẩn và kỹ năng xử lý tình huống khi vui chơi giải trí, cho trẻ tập bơi ngay từ nhỏ. Đối với nhà trường, tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn cho học sinh, trong đó bảo đảm 100% các em biết và thực hành kỹ năng bơi. Đối với cộng đồng, xây dựng các đội cứu hộ và sơ cấp cứu tại các khu vực bơi lội công cộng. Tại cấp huyện, 100% ao, hồ, sông, suối có nguy cơ đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em có lắp đặt cảnh báo…

Vì đàn em thân yêu

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em, Tỉnh đoàn Bình Phước đã tổ chức nhiều chuỗi hoạt động thú vị, bổ ích, nhất là học bơi. Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước Trần Hoàng Trực cho biết: Trong ba tháng hè, các cấp Ðoàn, Hội, Ðội trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi, như: trao quà, học bổng, khám mắt miễn phí, rèn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, an toàn giao thông.

Ðối với hệ thống trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi trong tỉnh, nhà thiếu nhi, phòng văn hóa-thông tin sẽ tăng cường các lớp năng khiếu, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Các em học sinh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Các em học sinh học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Các cấp tổ chức 13 lớp với 39 khóa dạy bơi cho hơn 1.500 em thiếu nhi trong dịp hè, trong đó có 2 lớp dạy bơi miễn phí cho 75 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước Trần Hoàng Trực

Tại huyện tiếp giáp với vùng Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo hoạt động hè huyện Bù Ðăng đã triển khai đẩy mạnh phổ cập bơi cho thiếu nhi ở 16 xã, thị trấn trên địa bàn, nhằm trang bị cho các em kỹ năng bơi phòng, chống đuối nước.

Hồ bơi tư nhân Long Bông (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Ðăng) là địa chỉ được đông đảo người dân đưa trẻ đến học bơi nhằm giúp các em rèn luyện các kỹ năng bơi, phòng đuối nước trong dịp hè.

Anh Nguyễn Văn Nguyên có con tham gia lớp học bơi miễn phí do Ðoàn xã Nghĩa Trung phối hợp các đơn vị tổ chức, chia sẻ: "Ðưa con đến hồ bơi, tôi mong muốn con học được các kỹ năng bơi lội, để nếu không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con cũng có kỹ năng tự bảo vệ mình".

Trẻ em huyện Bù Đốp học bơi để phòng, chống đuối nước.

Trẻ em huyện Bù Đốp học bơi để phòng, chống đuối nước.

Chị Ðào Thị Quế, Bí thư Huyện đoàn Bù Ðăng, chia sẻ: Huyện đoàn Bù Ðăng đã tham mưu lãnh đạo huyện, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương mở lớp bơi miễn phí cho thiếu nhi, giúp các em biết bơi, phòng tránh tai nạn đuối nước. Các lớp phổ cập bơi được các bậc cha mẹ và thiếu nhi nhiệt tình hưởng ứng.

Hè năm 2024, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước đã vận động và trao 60 áo phao tặng học sinh thị xã Phước Long nhằm góp phần giáo dục thiếu nhi bảo vệ bản thân phòng, chống đuối nước.

Cùng với đó, các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao dẫn đến đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ.

Các bạn đoàn viên thanh niên cắm bảng cảnh báo nguy hiểm, đề phòng đuối nước.

Các bạn đoàn viên thanh niên cắm bảng cảnh báo nguy hiểm, đề phòng đuối nước.

Trong dịp hè 2024, toàn tỉnh Bình Phước đã tổ chức cắm bảng cảnh báo tại các khu vực ao, hồ, sông, suối, bờ kè nguy hiểm với 180 bảng/ 90 xã, phường, thị trấn, tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Đơn vị triển khai nhiều nhất là huyện biên giới Bù Đốp 30 biển/7 xã, thị trấn; Cuối năm 2023, thành phố Đồng Xoài cũng đã cắm 15 biển cảnh báo nguy hiểm tại 3 xã, phường.

Nhất Sơn

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.