Cảnh báo hiểm họa sức khỏe từ sự cố hóc dị vật

Qua công tác cấp cứu điều trị người bệnh tại các bệnh viện, có một dạng cấp cứu y khoa thường bị người dân xem nhẹ đó là tai nạn hóc dị vật, dù thực tế hậu quả của nó là nghiêm trọng. Dị vật nếu không được can thiệp kịp thời không chỉ gây tổn thương trực tiếp và còn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nguy hiểm.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân gặp sự cố hóc dị vật đường tiêu hóa.
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân gặp sự cố hóc dị vật đường tiêu hóa.

Thoát hiểm trong gang tấc

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tiến hành nội soi thành công cho một nữ bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm do tai nạn hóc xương cá khi ăn cơm. Chị P. cho biết ban đầu khi mắc xương, có tâm lý chủ quan nghĩ rằng sẽ tự hết. Tuy nhiên 3 ngày sau, cơ thể bắt đầu cảm nhận từng cơn đau ngực buốt ra sau lưng kèm theo triệu chứng sốt. Chị đã đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả chụp CT cho thấy mẫu xương đã cắm sâu vào thực quản gây áp-xe phổi. Ê-kíp bác sĩ đã kịp thời nội soi lấy ra dị vật dài 18mm, sắc nhọn.

img-2100.jpg
Mẫu xương cá được lấy ra từ thực quản của nữ bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Ngô Quang Duy, Phó Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ nhận định ban đầu: “Đây là tình huống hóc dị vật phức tạp vì xương dài, sắc nhọn, nằm ở vị trí khó tiếp cận. Nếu không lấy được qua nội soi thì phải mổ hở với nhiều nguy cơ và tốn kém hơn”.

Cũng tại Bệnh viện này, các bác sĩ đã nội soi kịp thời, lấy ra ngoài mẫu xương gà nằm ở hành tá tràng của một bệnh nhân nam 47 tuổi.

img-2101.jpg
Hình ảnh nội soi mẫu xương gà nằm ở hành tá tràng người bệnh.

Thực tế cho thấy chỉ với một mẫu xương nhỏ tưởng chừng như vô hại nhưng khi lọt vào đường tiêu hóa hoặc đường thở, có thể trở thành sát thủ thầm lặng, gây biến chức nguy hiểm, đe dọa tính mạng của người bệnh nếu không được xử lý kịp thời.

Một trường hợp hy hữu khác, gần một năm nay, ông K. 56 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh tìm đến nhiều cơ sở y tế để thăm khám về tình trạng ho kéo dài, nhưng tình hình không có chuyển biến tích cực. Sau nhiều lần đắn đo, người nhà đã đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An để kiểm tra chuyên sâu.

img-2102.jpg
Dị vật là hạt trái cây Sapoche nằm sâu trong phế quản của bệnh nhân nam gần 1 năm.

Kết quả cho thấy trong lồng ngực của người bệnh có dị vật hình bầu dục, kích thước khoảng 5,5x7x14,5mm nằm trong phế quản góc bên phải. Trải qua ca chỉ định nội soi, các bác sĩ đã lấy ra ngoài dị vật là hạt trái cây.

Bác sĩ Trương Minh Hiếu, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An cho biết, dị vật nằm sâu trong phế quản, bao quanh là lớp màng trắng, vùng niêm mạc xung quanh bị phù nề dễ chảy máu.

"Nguy hiểm hơn, nếu tiếp tục để lâu, dị vật có thể bám chắc và sâu hơn gây nên hậu quả nặng nề như nhiễm trùng đường hô hấp, áp-xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản... những biến chứng này không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn ảnh hưởng lâu dài tới chức năng hô hấp của người bệnh", bác sĩ Hiếu cảnh báo.

Ghi nhận tại nhiều bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng tai nạn do hóc dị vật thời gian qua xảy ra khá phổ biến với nhiều lứa tuổi mắc phải. Đơn cử, cách đây khoảng 4 tháng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời bé 22 tháng tuổi bị hóc hạt dưa khiến đường hô hấp gần như bị tắc hoàn toàn và một ca bệnh nhi 5 tuổi nuốt phải viên nam châm. Rất may mắn cả hai được y bác sĩ can thiệp kịp thời.

Tương tự, thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm Khoa Tiêu hóa còn tiếp nhận khoảng 250-300 trường hợp cấp cứu liên quan dị vật tiêu hóa hoặc tình trạng trẻ uống nhầm hóa chất.

Không thể xem nhẹ

Các bác sĩ cho biết, khoảng 90% các dị vật đường tiêu hóa có thể tự đào thải tự nhiên nhưng phần còn lại nếu mắc kẹt có thể gây thủng, chảy máu, áp-xe, rò tiêu hóa.

Riêng đối với đường thở, mức độ nguy hiểm cao hơn vì dễ gây suy hô hấp cấp. Đặc biệt, không ít trường hợp không biết mình đã nuốt hoặc hít phải dị vật. Khi xảy ra biến chứng mới đi khám, gây khó khăn cho công tác điều trị vì nguy cơ di chứng cao hơn và còn gây tốn kém chi phí.

Thực tế cho thấy, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất chính là nhóm khó tự bảo vệ mình như: trẻ em, người già, người có bệnh nền thần kinh hoặc suy giảm nhận thức.

img-2098.jpg
Bệnh nhân K. phục hồi sức khỏe sau ca mổ nội soi tại Bệnh viện Xuyên Á Long An.

Để phòng ngừa xảy ra tai nạn do hóc dị vật, bác sĩ Hiếu lưu ý: “Cần ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa trò chuyện, cười đùa hoặc nằm. Đối với trẻ nhỏ phải có người lớn giám sát khi ăn, tránh cho trẻ ăn thực phẩm tròn, cứng, nhỏ dễ lọt vào đường thở hoặc đường tiêu hóa. Đối với người cao tuổi khó nuốt, nên sử dụng thức ăn mềm hoặc đã nghiền nhỏ”.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu hoặc triệu chứng bất thường sau khi ăn như đau ngực, khó nuốt, buồn nôn, ho kéo dài… cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám. Đặc biệt không tự áp dụng mẹo vặt dân gian để xử lý tình huống tai nạn.

Hóc dị vật chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng hậu quả để lại sẽ nặng nề nếu không được xử lý kịp thời, đúng cách. Dạng tai nạn này không chừa một ai, chỉ một phút bất cẩn hay chủ quan cũng có thể đẩy người bệnh vào tình huống nguy kịch.

Phòng bệnh do đó vẫn là giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất. Mỗi người cần cẩn trọng ngay từ bàn ăn, nên tự trang bị kiến thức nhận biết dấu hiệu bất thường để có thể hành động đúng lúc khi gặp tình huống khẩn cấp. Đây được xem là chìa khóa để chủ động tự bảo vệ sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.