Chẩn đoán sớm - chìa khóa nâng cao hiệu quả điều trị ung thư dạ dày

“Phát hiện sớm, điều trị đúng, bệnh nhân có thể sống khỏe mạnh trên 10 năm, thậm chí khỏi bệnh hoàn toàn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh khi nói về tầm quan trọng của việc tầm soát và chẩn đoán sớm ung thư dạ dày.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một ca mổ nội soi dạ dày.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một ca mổ nội soi dạ dày.

Những bước tiến kỹ thuật giúp phát hiện sớm

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á. Điều kiện tiên quyết để điều trị thành công bệnh lý này là phát hiện ở giai đoạn sớm.

“Tỷ lệ sống sau 5 năm ở bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn đầu có thể lên đến hơn 95%, nếu được điều trị đúng phác đồ”, bác sĩ Long khẳng định.

Điểm khó trong chẩn đoán ung thư dạ dày nằm ở chỗ bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt trong giai đoạn đầu.

Nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc thực hiện nội soi theo chỉ định tầm soát. Không ít trường hợp đến bệnh viện khi khối u đã tiến triển, trong khi trước đó chỉ nghĩ là đau dạ dày thông thường.

Bác sĩ Long cảnh báo: “Nếu đau bụng kéo dài trên hai tuần, nhất là về đêm, uống thuốc không khỏi thì cần nội soi dạ dày và thực hiện sinh thiết để xác định chính xác nguyên nhân”.

Đáng chú ý, khoảng 20% ca ung thư dạ dày hiện nay xảy ra ở người dưới 40 tuổi, trong đó có cả bệnh nhân mới hơn 20 tuổi nhưng chỉ được phát hiện ở giai đoạn trễ.

Do đó, ông khuyến nghị nên nội soi dạ dày định kỳ sau 40 tuổi, kể cả khi không có triệu chứng, đặc biệt đối với nhóm người có yếu tố nguy cơ như viêm dạ dày mạn tính, nhiễm vi khuẩn HP, tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, thường xuyên sử dụng thực phẩm lên men, hun khói, hút thuốc lá...

Với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại, việc phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm đang trở nên khả thi hơn.

“Trước đây chỉ phát hiện được tổn thương có kích thước trên 1cm. Nay nhờ công nghệ nội soi phóng đại, nội soi nhuộm màu và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các tổn thương nhỏ hơn 1 cm cũng có thể được nhận diện”, bác sĩ Long cho biết.

Nếu nội soi phát hiện tổn thương nghi ngờ, bác sĩ sẽ sinh thiết mô để xác định tế bào ung thư và lên kế hoạch điều trị phù hợp.

Với tổn thương nhỏ, có thể cắt bỏ qua nội soi; tổn thương lớn hơn sẽ được phẫu thuật cắt dạ dày. Trong các ca phát hiện sớm, phẫu thuật nội soi giúp bảo tồn phần lớn dạ dày và duy trì chất lượng sống cho người bệnh.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân L.T.H. (22 tuổi), được phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm nhờ khám sức khỏe định kỳ.

Sau khi được phẫu thuật nội soi cắt phần dạ dày và nạo hạch triệt để, người bệnh không cần hóa trị sau mổ. Hơn 5 năm sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh, đã lập gia đình và sinh con, không có dấu hiệu tái phát hay di căn.

Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là yếu tố nguy cơ quan trọng nhưng không phải ai nhiễm HP cũng sẽ mắc ung thư.

Tỷ lệ chuyển thành ung thư ở người nhiễm HP chỉ khoảng 1-2 người/1.000 người. Việc phát hiện và điều trị triệt để HP đúng thời điểm có thể giảm nguy cơ đáng kể.

Phẫu thuật nội soi, bước tiến lớn trong điều trị ung thư dạ dày

Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày là bước tiến nổi bật trong 10-15 năm qua. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quang Đạt (Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Trước đây phẫu thuật mổ mở với vết mổ lớn gây đau nhiều và phục hồi chậm. Nay, phẫu thuật nội soi chỉ cần rạch da khoảng 5mm đến 1cm, ít đau, ít mất máu và bệnh nhân có thể hồi phục nhanh chóng”.

Phẫu thuật nội soi đặc biệt hiệu quả ở giai đoạn sớm hoặc với khối u còn nhỏ. Trong trường hợp ung thư đã di căn rộng hoặc bệnh nhân có bệnh lý nền nặng như tim mạch, hô hấp, cần đánh giá kỹ lưỡng trước khi can thiệp.

Thông thường, bệnh nhân có thể vận động sau 12 giờ, ăn uống trở lại sau 1-2 ngày và xuất viện sau 5-6 ngày. Một nghiên cứu tại bệnh viện cho thấy tỷ lệ biến chứng gần như bằng 0%.

Bác sĩ Đạt dẫn chứng trường hợp cụ ông 81 tuổi bị ung thư dạ dày, đồng thời mắc tiểu đường và tăng huyết áp. Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân đồng ý phẫu thuật nội soi.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, và chỉ một ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể đi lại quanh khoa, ba ngày sau ăn cháo và xuất viện sau 6 ngày. Đến nay, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh và tái khám đầy đủ.

Sau phẫu thuật cắt dạ dày, bệnh nhân cần điều chỉnh chế độ ăn uống: chia nhỏ bữa ăn (6-7 lần/ngày), ưu tiên thức ăn mềm, dễ tiêu, hạn chế thực phẩm gây kích ứng. Do thay đổi cơ chế hấp thu, người bệnh dễ thiếu sắt và vitamin B12, nên cần được theo dõi và bổ sung dinh dưỡng định kỳ.

Bên cạnh thể chất, yếu tố tinh thần đóng vai trò không nhỏ. “Tập luyện thể chất, duy trì tinh thần lạc quan và tái khám đúng hẹn là ba yếu tố quan trọng giúp người bệnh phục hồi tốt và phát hiện sớm nếu có nguy cơ tái phát”, bác sĩ Long nhấn mạnh.

Hiện nay Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai ứng dụng kỹ thuật sinh thiết lỏng - một phương pháp xét nghiệm tế bào ung thư tự do trong máu. Phương pháp này có thể phát hiện sớm nguy cơ tái phát, mang lại hiệu quả cao hơn so với các xét nghiệm định kỳ thông thường.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.