Cần Thơ: Chủ động ứng phó dịch sốt xuất huyết

Thời gian vừa qua, tình hình sốt xuất huyết tại thành phố Cần Thơ đang có diễn biến đáng lo ngại. Số ca mắc mới liên tục tăng nhanh ở nhiều địa bàn. Trước nguy cơ bùng phát dịch, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó.
Các bệnh nhi điều trị sốt xuất huyết tại Cần Thơ.
Các bệnh nhi điều trị sốt xuất huyết tại Cần Thơ.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, đến thời điểm ngày 13/8, toàn thành phố Cần Thơ ghi nhận 1.431 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue.

Cụ thể, khu vực thành phố Cần Thơ (cũ), ghi nhận 663 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,9 lần so cùng kỳ 2024; có 292 ổ dịch, tăng so với cùng kỳ.

Tại khu vực Hậu Giang (cũ), ghi nhận 118 trường hợp mắc, giảm 4,1% so với cùng kỳ; ghi nhận 19 ổ dịch nhỏ, giảm 40,6% so với cùng kỳ 2024.

Còn ở khu vực Sóc Trăng (cũ), ghi nhận 650 trường hợp mắc, tăng 18 trường hợp so với cùng kỳ; ghi nhận 333 ổ dịch, giảm 22 ổ dịch so với cùng kỳ.

1000014238.jpg
Số ca bệnh tăng nhanh tại nhiều khu vực.

Theo Sở Y tế Cần Thơ, thời gian vừa qua, các ca bệnh liên tục tăng nhanh. Thống kê trong 7 tháng đầu năm nay tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, tổng số ca sốt xuất huyết điều trị nội trú tiếp nhận trong và ngoài địa phương là 554, tăng 51%; trường hợp nặng là 59, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, thành phố cũng ghi nhận một bệnh nhi 11 tuổi vào viện với tình trạng sốt cao 3 ngày, kèm ăn uống kém, đau bụng, nôn ói ít, tay chân lạnh, huyết áp kẹp, tụt.

Nhận thấy đây là tình trạng sốc, một thể nặng của bệnh sốt xuất huyết Dengue, ê-kíp trực cấp cứu đã nhanh chóng điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ cho bé. Hiện nay, tình trạng bệnh của em cải thiện dần và được xuất viện.

1000014242.jpg
Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại Cần Thơ.

Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Kiểm dịch y tế quốc tế (CDC Cần Thơ) Lê Phúc Hiển cho biết, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành quanh năm. Thời điểm giao mùa, thời tiết thường ẩm ướt, mưa nắng đan xen, khiến nước mưa dễ ứ đọng ở các vật chứa chung quanh nhà như chậu hoa, lốp xe cũ, chai lọ, lu hũ, máng xối... là môi trường lý tưởng để muỗi truyền bệnh và loăng quăng phát triển mạnh.

Vì thế, công tác phòng chống sốt xuất huyết rất cần sự phối hợp, chủ động của các ban, ngành, đoàn thể, bên cạnh đó duy trì lực lượng y tế cơ sở thường xuyên, liên tục hoạt động giám sát côn trùng.

Nếu số ca sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, CDC thành phố sẽ triển khai hoạt động phun hóa chất diện rộng tại các điểm nóng.

Theo các chuyên gia, tình trạng bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ diễn biến phức tạp hơn so với những năm trước, nhất là đối với ở trẻ em.

Nhiều bác sĩ lo ngại vì nhiều phụ huynh vẫn có tâm lý chủ quan. Không ít người cho rằng, hết sốt là khỏi bệnh, dẫn đến việc không đưa con đến cơ sở y tế thăm khám lại.

Trong khi đó, sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: Giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Vì vậy, thân nhiệt giảm không có nghĩa người bệnh đang hồi phục.

Ở giai đoạn đầu, nhiều người nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và sốt siêu vi. Do đó, tốt nhất là phụ huynh nên đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm nhằm điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường - Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Thời gian qua, trước diễn biến bệnh sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã triển khai đầy đủ công văn chỉ đạo của Sở Y tế về công tác phòng, chống sốt xuất huyết và xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết và virus Zika năm 2025; cập nhật, bổ sung phác đồ điều trị tại bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

1000014245.jpg
Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ triển khai các gói thầu để bảo đảm cung cấp đủ thuốc, vật tư chữa bệnh.

Hiện, bệnh viện cũng thực hiện nhiều gói thầu để bảo đảm nhu cầu chẩn đoán, điều trị tại đơn vị; cung cấp đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế trong điều trị sốt xuất huyết,

Tuy nhiên, theo lãnh đạo bệnh viện, Bộ Y tế cần xem xét cho nhập khẩu một số thuốc nhằm có nguồn hàng ổn định khi có dịch bệnh xảy ra.

Đầu tháng 8 này, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Cần Thơ.

Đoàn công tác đánh giá cao công tác phòng chống sốt xuất của Cần Thơ trong bối cảnh sáp nhập; đề nghị tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng chống bệnh sốt xuất huyết, cố gắng xử lý sớm, triệt để ổ dịch, ca bệnh ghi nhận trên địa bàn, tránh bỏ sót, nhằm ngăn chặn nguồn lây, không để dịch bệnh lan rộng.

Theo CDC thành phố Cần Thơ, hiện tại, công tác tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng chưa đạt hiệu quả cao cũng là nguyên nhân khiến dịch bệnh phát triển. Trong khi đó, cơ quan chức năng thiếu nguồn lực cộng tác viên để thực hiện vãng gia giám sát vật chứa nước có loăng quăng tại các hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ dành cho hoạt động của cộng tác viên chưa thật sự thu hút; chế tài xử phạt chưa được áp dụng tại các địa phương.

Các chuyên gia y tế cho biết, trước đây, sốt xuất huyết Dengue thường có chu kỳ 5 năm với thời gian “nghỉ” giữa các đợt dịch.

Tuy nhiên, chu kỳ này đã rút ngắn xuống còn 2 năm và dịch không còn giới hạn theo mùa.

Từ khoảng tháng 6-7, số ca mắc đã tăng nhanh và thường đạt đỉnh vào tháng 10-11, trùng với giai đoạn mưa nhiều, độ ẩm cao, nhiệt độ trung bình tăng, điều kiện lý tưởng cho muỗi Aedes sinh sôi.

1000014247.jpg
Phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan khi con em có biểu hiện bệnh.

Theo PGS, TS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), sốt xuất huyết giờ đây không chỉ bùng phát ở đô thị đông dân mà còn lan đến cả vùng núi.

Ngay cả trong các tòa nhà cao tầng, muỗi vẫn có thể sinh sống và truyền bệnh nếu điều kiện vệ sinh môi trường bị lơ là. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về một chiến lược kiểm soát vector toàn diện, không giới hạn không gian và thời gian.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay là sự chủ quan của người dân. Nhiều trường hợp nhầm lẫn sốt xuất huyết với cảm cúm, tự điều trị tại nhà, thậm chí truyền dịch sai cách.

Khi đến viện, bệnh đã diễn tiến nặng, gây sốc, suy đa tạng, xuất huyết nội, giảm tiểu cầu nghiêm trọng... Có người bệnh khỏe mạnh, không bệnh nền nhưng chỉ sau 4 đến 5 ngày sốt đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.