Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội, chiều 3/11/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội, chiều 3/11/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Bổ sung cơ chế giám sát, tham vấn xã hội khi quyết định giá dịch vụ công ích thiết yếu

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý giá nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bổ sung cơ chế giám sát, tham vấn xã hội trong quá trình quyết định giá các dịch vụ công ích thiết yếu.

Tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý giá

Chiều 3/11, tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, các đại biểu Quốc hội thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoàn thiện thể chế quản lý giá trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; kết thúc hoạt động thanh tra của các bộ để sắp xếp lại theo lĩnh vực thuộc Thanh tra Chính phủ; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Việc sửa đổi luật cũng nhằm kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn”, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Luật Giá với hệ thống pháp luật, phù hợp các cam kết quốc tế.

Quan tâm đến nội dung về hạ tầng dữ liệu và nền tảng quản trị giá thông minh, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia và nền tảng quản trị giá thông minh là rất cần thiết và không còn là vấn đề mới. Nếu không thực hiện, công tác quản lý giá sẽ nhanh chóng bị lạc hậu.

ndo_br_c233a2109fc0.jpg
Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Tuy nhiên, dự thảo luật hiện chưa có quy định về hạ tầng dữ liệu về giá. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung nội dung này vào dự thảo, giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về giá; cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống dữ liệu của các ngành thuế, hải quan, công thương, khoa học-công nghệ, nông nghiệp và môi trường, y tế…

Các dữ liệu về giá do Nhà nước hoặc cơ quan chức năng như Cục Thống kê thu thập cũng cần được cập nhật lên hệ thống và công bố theo thời gian thực, đặc biệt với những dữ liệu buộc phải công khai theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, dữ liệu cần được chia sẻ theo “chuẩn mở” để các đơn vị đủ điều kiện có thể kết nối, khai thác.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân cũng đề nghị dự thảo luật bổ sung nguyên tắc dự báo, cảnh báo sớm về giá, cho phép cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích yếu tố ảnh hưởng tới biến động giá như chuỗi cung ứng, thời tiết, logistics, giá nhập khẩu và xuất khẩu.

Theo đại biểu, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giá không chỉ giúp cơ quan nhà nước kiểm soát hiệu quả mà còn cung cấp cho doanh nghiệp cảnh báo sớm về biến động chuỗi cung ứng, giá cả xuất nhập khẩu, giúp chủ động hơn trong phương án kinh doanh.

dc1263816e05.jpg
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). (Ảnh: Media Quốc hội)

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu rõ, việc bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ dân sinh là rất cần thiết. Chính phủ cần phân định rõ mặt hàng nào thuộc diện bình ổn giá, như lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Đại biểu thống nhất với quy định giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã phối hợp với các bộ, ngành để tổ chức thực hiện bình ổn giá, đặc biệt là làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong điều hành giá các mặt hàng phục vụ dân sinh.

Giám sát chặt lĩnh vực bất động sản để tránh hiện tượng “thổi giá”

Đại biểu Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi) đồng tình với việc sửa đổi, thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” bằng “Ủy ban nhân dân cấp xã” tại điểm b, khoản 2, Điều 20 dự thảo luật để phù hợp mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

48785efa1d-2825.jpg
Đại biểu Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi). (Ảnh: Media Quốc hội)

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ điều kiện bảo đảm thực thi của cấp xã, nhất là về nhân lực, trình độ chuyên môn và nguồn lực hỗ trợ hiện nay còn bất cập.

Đại biểu nhấn mạnh, việc phân cấp, giao thêm thẩm quyền quản lý giá cho Ủy ban nhân dân cấp xã cần được quy định đồng bộ với cơ chế hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra, giám sát thực hiện, nhằm tránh tình trạng quá tải, chồng chéo hoặc thực hiện không thống nhất giữa các địa phương.

Để nâng cao tính công khai, minh bạch và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, đơn vị cung ứng và người dân thụ hưởng dịch vụ công ích, đại biểu Lương Văn Hùng cũng đề nghị bổ sung cơ chế giám sát và tham vấn xã hội trong quá trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá cụ thể các dịch vụ công ích thiết yếu như thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đại biểu đề nghị quy định rõ việc tham vấn ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương để bảo đảm đồng thuận xã hội, phản ánh kịp thời nguyện vọng nhân dân.

ndo_br_548aac4b44-7838.jpg
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội). (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đánh giá cao việc bổ sung quy định về dịch vụ hàng không, giáo dục, y tế… Tuy nhiên, ông cho rằng dự thảo còn thiếu cơ chế quan trọng là kê khai và kiểm tra giá đối với các mặt hàng thiết yếu có tác động lớn đến đời sống người dân.

“Ở nhiều nước, doanh nghiệp không được phép tự ý tăng giá nếu không có lý do hợp lý như thay đổi nguyên liệu hay công thức. Việc tăng giá vô cớ sẽ bị kiểm tra và xử phạt nặng. Việt Nam cũng cần cơ chế tương tự để ngăn tình trạng lợi dụng khan hiếm hàng hóa để đẩy giá”, ông nói.

Đại biểu đề xuất, những mặt hàng thông thường nhưng có biến động giá từ 20% trở lên cần phải kê khai và kiểm soát giá bắt buộc, không chỉ trong trường hợp thiên tai hay dịch bệnh. Đặc biệt, lĩnh vực bất động sản cần được giám sát chặt để tránh hiện tượng “thổi giá”, gây bất ổn thị trường.

b13701fa697.jpg
Đại biểu Trần Thị Hồng An (Quảng Ngãi). (Ảnh: Media Quốc hội)

Đại biểu Trần Thị Hồng An (Quảng Ngãi) lưu ý, để tránh quá tải công việc ở cấp xã khi bổ sung thẩm quyền bình ổn giá, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu cơ chế ủy quyền hoặc liên thông quản lý giá giữa cấp xã và cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn cụ thể trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện bình ổn giá.

Bà cho rằng, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã hiện đang thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, quyền hạn từ Trung ương phân cấp, nếu tiếp tục giao thêm nhiệm vụ bình ổn giá sẽ gây quá tải và khó khả thi.

Đối với danh mục hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước định giá (khoản 4, Điều 1), đại biểu Trần Thị Hồng An đề nghị bổ sung cụm từ “Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia” ở số 27 Phụ lục 2 để bảo đảm đồng bộ với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đang được Quốc hội xem xét.

Đại biểu cũng kiến nghị cần quy định khung giá tối thiểu rõ ràng nhằm tránh việc định giá chủ quan, gắn với lợi ích nhóm, đồng thời bảo đảm minh bạch và phù hợp với thực tế thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Công ty Cà-phê 15 tham quan vườn.

Từ vùng đất đỏ bazan đến cà-phê người lính

Từ vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 15 - doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5, đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất cà-phê bền vững, lấy kỷ luật và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển.

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.