Đại tướng Lương Tam Quang thăm hỏi cán bộ và nhân dân huyện Cư Kuin.
Đại tướng Lương Tam Quang thăm hỏi cán bộ và nhân dân huyện Cư Kuin.

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Ktur, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng tổng kết Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, đến nay đã hoàn thành và bàn giao 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 17/11, Ủy ban Mặt trận Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin và tổng kết Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chung vui với đồng bào các dân tộc xã Ea Ktur có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cùng đông đảo đồng bào các dân tộc xã Ea Ktur.

Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Ktur.

Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ea Ktur.

Tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Ktur Trần Đại Hải đã ôn lại lịch sử 94 năm Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn xã.

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Ktur đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến tập hợp và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tích cực tham gia, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Nổi bật là trong năm 2023 và 2024, cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã đã nỗ lực vào cuộc, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, xây dựng các mô hình dân vận khéo với các nội dung thiết thực, đoàn kết, chung tay thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị mà Đảng bộ và chính quyền xã đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 32 tỷ đồng, đạt 217% kế hoạch giao; huy động nội lực nhân dân xây dựng được hơn 3.000 m đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi-măng và bê-tông nhựa với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng… Năm 2024, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt 84,2%, vượt 1,2% so kế hoạch giao.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò, hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, phối hợp trong công tác hòa giải, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài…

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Ktur, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng tổng kết Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 96 tỷ đồng, tương ứng 80 triệu đồng mỗi căn nhà. Trong đó, Bộ Công an vận động hỗ trợ 60 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk đối ứng 24 tỷ đồng, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đối ứng từ nguồn ngân sách của các địa phương và vận động từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác 12 tỷ đồng.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Ktur.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Ktur.

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; lấy nhân dân là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện chủ trương đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân nhằm chung tay, góp sức thực hiện hiệu quả chủ trương “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đồng bào các dân tộc xã Ea Ktur dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024.

Đồng bào các dân tộc xã Ea Ktur dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024.

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành, đặc biệt với vai trò chủ công nòng cốt của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai đề án. Trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk; sự nỗ lực cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương; tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu sắc với nhân dân, sự ủng hộ kinh phí của bốn nhà tài trợ, Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về đích sớm 3 tháng, tạo điều kiện sống mới, nơi ở khang trang, kiên cố hơn cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an huyện Ea Kar phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cư Huê bàn giao nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Công an huyện Ea Kar phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cư Huê bàn giao nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp đạt được từ Đề án, Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn và tin tưởng rằng, với nền tảng xã nông thôn mới nâng cao, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương đất nước.

Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Công an sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025”, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xóa 153.000 nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, địa bàn trọng yếu về an ninh, trật tự, trong đó có Tây Nguyên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong tỉnh Đắk Lắk, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, ngân hàng và địa phương tiếp tục chung tay ủng hộ cùng toàn lực lượng Công an phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, về an ninh, trật tự, sớm đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau, để trong thời gian tới với mỗi người dân Việt Nam mỗi ngày đều là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Ktur.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Ktur.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đến nay đã hoàn thành và bàn giao 1.200 căn nhà, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk tặng quà của Tổng Bí thư Tô Lâm cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk tặng quà của Tổng Bí thư Tô Lâm cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Những ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng không chỉ là cơ sở vật chất giúp các hộ gia đình từng bước ổn định cuộc sống, mà trên hết là biểu tượng cho sự đoàn kết, chung tay, chung sức của chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân cùng sát cánh với các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xây dựng tương lai tươi sáng hơn.

Qua đó, thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với tỉnh Đắk Lắk, góp phần giúp cho tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như đối với lực lượng Công an nhân dân.

Trao tặng quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Trao tặng quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Trung kêu gọi đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất, vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc; các hộ gia đình đã được hỗ trợ nhà ở nỗ lực vươn lên, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Trao tặng quà của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho các đơn vị, dòng họ điển hình trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Trao tặng quà của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho các đơn vị, dòng họ điển hình trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng quà của Tổng Bí thư Tô Lâm cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; tặng quà của Bộ trưởng Công an, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.