An cư từ chính sách nhân văn

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và tạo diện mạo nông thôn, đô thị khang trang, văn minh. Tại tỉnh Đồng Nai, chương trình này được các cấp, các ngành quan tâm triển khai quyết liệt và hoàn thành trước thời gian Thủ tướng Chính phủ giao.

Người dân sống trong vùng đất quy hoạch mở bau-xít vui mừng đón nhà mới.
Người dân sống trong vùng đất quy hoạch mở bau-xít vui mừng đón nhà mới.

Theo thống kế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Đồng Nai đã rà soát và triển khai xóa 1.344 căn.

Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu đề ra, trong đó các xã phía tây tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xóa nhà tạm trước 30/4/2025 (765 căn) và các xã phía đông hoàn thành trong tháng 6/2025 (xóa 579 căn).

Tại các xã biên giới, gồm: Hưng Phước, Thiện Hưng và Tân Tiến có 102 căn nhà tạm bợ, dột nát cần được xây mới, sửa chữa. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, các địa phương ở đây đã sớm bàn giao nhà để nhân dân an cư.

Đồng chí Đặng Hà Giang, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Hưng cho biết: “Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương có hàng chục hộ dân sống tạm bợ trên đất người thân. Đây là những trường hợp không có đất, không có nhà. Chúng tôi đã vận động các nhà hảo tâm mua đất tặng 17 hộ dân. Nhờ đó, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã sớm hoàn thành.

ndo_tr_dji-0967-660.jpg
Khu đất doanh nghiệp tặng xã Thiện Hưng để xây nhà đại đoàn kết từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Có mặt tại khu rộng 5.000m2 do một doanh nghiệp mua tặng xã Thiện Hưng, 17 căn nhà kiên cố được xây dựng khang trang, các hộ dân đã vào ở đông đủ. Tại đây, địa phương cũng khoan giếng nước sạch tập trung, kéo điện, trồng cây xanh và lắp đèn năng lượng…

Chị Nguyễn Thị Liên ở thôn 7, xã Thiện Hưng, một mình nuôi 2 con nhỏ, hàng ngày đi bán vé số nên không có khả năng mua đất làm nhà. Nhờ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động, đến nay, chị được doanh nghiệp cho đất, nhà nước xây nhà.

Chị Nguyễn Thị Liên cho biết: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp gia đình tôi sang một trang mới. Từ ngày an cư, tôi vui mừng lắm, đây là động lực để tôi phấn đấu kiếm tiền nuôi các con ăn học".

ndo_tr_1-8944.png
Chính quyền xã Bù Đăng tặng nhà từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân.

Cũng tại khu dân cư này, chị Phạm Thị Bốn cùng mẹ già và 2 con nhỏ là người đầu tiên dọn về sinh sống trong căn nhà mới được xã trao tặng.

Chị Bốn cho biết, sau khi được nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình còn vay mượn thêm 40 triệu đồng để có ngôi nhà khang trang, rộng rãi hơn. Xúc động khi lần đầu tiên trong đời được làm chủ một ngôi nhà kiến cố, chị bày tỏ quyết tâm cố gắng làm ăn để lo cho mẹ già và các con đang tuổi ăn, tuổi học.

Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các xã giáp khu vực Tây Nguyên của tỉnh Đồng Nai có số lượng nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa, xây dựng mới nhiều nhất tỉnh với 212 căn, trong đó có 202 hộ nghèo, cận nghèo. Trong khi điều kiện kinh tế của địa phương lại hết sức khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mặt khác, phần lớn diện tích lại nằm trong quy hoạch khoáng sản của Chính phủ, một số hộ dân có đất nằm trong đất lâm phần…

Để xóa nhà tạm nhiều địa phương đã có cách làm linh hoạt để người dân sớm có nhà ở kiên cố. Tại xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai gần như 100% diện tích nằm trong vùng quy hoạch bau-xít. Đây là trở ngại rất lớn đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương. Nhờ sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chỉ trong chưa đầy một tháng, 22 căn nhà tiền chế với diện tích khoảng 50m2 được chính quyền bàn giao cho người dân thụ hưởng.

ndo_tr_dscf3171-5735.jpg
Người dân vui mừng vì lần đầu tiên tự chọn vị trí đất và được nhà nước xây tặng nhà.

Đời sống rất khó khăn, thu nhập của gia đình anh Điểu Thanh Tuấn (thôn Bình Lợi, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai) phụ thuộc vào công việc thời vụ. Số tiền anh kiếm được không đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày và nuôi con ăn học, nên việc tích góp đủ tiền làm căn nhà để ở là điều anh Tuấn không dám mơ ước.

Sau nhiều năm phải ở nhờ nhà bố mẹ, cuối tháng 4/2025 vừa qua, gia đình anh được hỗ trợ làm cho căn nhà tiền chế khang trang, sạch đẹp.

Anh Điểu Thanh Tuấn phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi rất vui mừng, xúc động. Cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ tôi và những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ nay cuộc sống của gia đình tôi đã tốt hơn rất nhiều, chỉ mong có nhiều sức khỏe để làm kiếm tiền nuôi con ăn học, để sau này các con thoát cảnh đói nghèo.

ndo_tr_dscf3229-2429.jpg
Nhân dân giúp nhau xây nhà đại đoàn kết để tiết kiệm chi phí

Chương trình xóa nhà tạm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những hộ gia đình khó khăn, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Qua đó giúp khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, khuyến khích mọi người hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, tạo cơ hội cho người dân có thể nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố niềm tin nhân dân vào các chính sách an sinh của Nhà nước.

ndo_tr_dji-0990-7219.jpg
Những căn nhà đại đoàn kết mọc lên từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã biên giới Thiện Hưng

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.